Bất chấp khủng hoảng, Niger vẫn vận hành đường ống dẫn dầu khổng lồ đến Bénin

Hôm 3/11, Đài truyền hình nhà nước Niger đưa tin, Thủ tướng Ali Mahaman Lamine Zeine- người được quân đội chỉ định lên nắm quyền ở Niger, đã tham dự lễ khánh thành đường ống dẫn dầu khổng lồ - chuyên chở dầu thô từ các mỏ dầu ở phía đông nam đến nước láng giềng Bénin.

Đường ống dẫn dầu chở dầu thô từ các mỏ dầu ở phía đông nam Niger đến nước láng giềng Bénin

Biên giới giữa Niger và Bénin đã bị đóng cửa do các biện pháp trừng phạt nặng nề được áp dụng sau khi quân đội nước này lên nắm quyền ngày 26/7 bởi Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS).

Đường ống dẫn dầu dài gần 2.000 km này sẽ cho phép Niger - một trong những quốc gia nghèo của thế giới, lần đầu tiên bán dầu thô của họ trên thị trường quốc tế, thông qua cảng Sèmè của Bénin.

Thủ tướng Ali Mahaman Lamine Zeine tuyên bố tại lễ khánh thành: "Nguồn tài nguyên từ việc khai thác đường ống trên sẽ được sử dụng để đảm bảo chủ quyền và sự phát triển của đất nước".

Hai ông Bintou Camara và Simon Pierre Bossi, lần lượt là Bộ trưởng Bộ Năng lượng của Mali và Burkina Faso, đã tham dự lễ khánh thành được tổ chức tại tại mỏ dầu Agadem cách thủ đô Niameyhơn 1.700 km, về phía đông của vùngsa mạc Diffa.

Chỉ có Mali và Burkina Faso - hai quốc gia láng giềng cũng do quân đội nắm quyền, thể hiện sự đoàn kết với Niger bằng việc mở cửa biên giới.

Theo thông tin từ West African Oil Pipeline Company (Wapco) chủ đầu tư của dự án: đường ống dẫn dầu này khởi công vào năm 2019 và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2022 nhưng đại dịch Covid-19 đã làm trì hoãn.

Theo Chính phủ Niger, tổng cộng 6 tỷ USD đã được đầu tư vào dự án này, gồm 4 tỷ USD để phát triển các mỏ dầu (tại Agadem) và 2,3 tỷ USD để xây dựng đường ống.

Khoản đầu tư trên cho phép nước này tăng sản lượng dầu lên 110.000 thùng/ngày, trong đó 90.000 thùng dự kiến sẽ được xuất khẩu.

Dầu thô được khai thác bởi Tổng công ty Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC).

Như vậy dự trữ dầu của Niger vào khoảng 2 tỷ thùng. Theo dự đoán chính thức, vào năm 2026, sản lượng dầu dự kiến sẽ đạt 200.000 thùng/ngày.

Vào năm 2022, chính quyền Niger cũ ước tính rằng: "Việc xuất khẩu dầu dự kiến sẽ tạo ra 1/4 GDP của quốc gia (hơn 13,6 tỷ đô la vào năm 2020 theo WB) và khoảng 50% doanh thu từ thuế của Niger".

Trong khi tốc độ tăng trưởng GDP dự kiến sẽ đạt 6% vào năm 2023 nhờ vào việc xuất khẩu dầu, nhưng WB cảnh báo nó có thể giảm xuống còn 2,3% nếu các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào quốc gia trên còn tiếp diễn.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/bat-chap-khung-hoang-niger-van-van-hanh-duong-ong-dan-dau-khong-lo-den-benin-698427.html