Bất chấp cảnh báo cấm bơi, người dân Hà Tĩnh đổ xô lên hồ Kẻ Gỗ giải nhiệt

Mặc dù đã có biển cấm, biển cảnh báo hồ nước sâu, thế nhưng nhiều người dân vẫn vô tư bơi lội trên các bãi tắm tự phát mỗi khi chiều về để giải nhiệt.

Những ngày gần đây, tại khu vực hồ Kẻ Gỗ (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) và con đê dọc đường đến Hồ có rất đông người dân đến đây bơi lội, giải nhiệt. Mặc dù tại đây đã có biển cấm tắm, biển cảnh báo nước sâu thế nhưng vào mỗi buổi chiều, tầm 16h - 17h30, cả người lớn, trẻ nhỏ xung quanh khu vực đều rủ nhau đến vui chơi, tắm sông giữa tiết trời oi bức.

Bất chấp nguy hiểm, nhiều học sinh Hà Tĩnh vẫn đua nhau lên hồ Kẻ Gỗ giải nhiệt.

Theo ghi nhận của phóng viên, do thời tiết nắng nóng, nhu cầu bơi lội, vui chơi dưới nước của người dân tăng cao, dẫn tới việc hình thành các bãi tắm tự phát, thiếu người quản lý. Không đồ bảo hộ, nhiều người bất chấp nguy hiểm bơi lội trong lòng hồ Kẻ Gỗ để giải nhiệt. Theo phản ánh của người dân, phần lớn những người tắm tại đây hầu hết đều là học sinh, từ cấp tiểu học,THCS cho đến THPT.

Nói đến "bãi tắm" tự phát ở Hồ Kẻ Gỗ, nhiều người dân quanh khu vực này cho biết, đã từ nhiều năm nay, nơi đây đã trở thành "tụ điểm" bơi lội của người dân Hà Tĩnh. Đến hẹn lại lên, cứ mùa hè đến người dân lại rủ nhau ra đây tắm, nhiều người còn mang theo con nhỏ để dạy chúng tập bơi.

Bà Hoàng Thị Nhung (sinh năm 1970, xã Cẩm Mỹ, sinh sống ở gần đoạn đường đi đến Hồ) bày tỏ: “Vào buổi chiều, tầm 16h đến 17h30 có rất đông người đổ về hồ Kẻ Gỗ để tắm. Ở đây có biển cấm nhưng do hồ rộng, nước lại mát và không mất phí nên nơi đây trở thành địa điểm tắm mát lý tưởng ”.

Theo bà Nhung, mặc dù đã cảnh báo, nhắc nhở nhiều lần thế nhưng ngày nào cũng có rất đông người đến đây bơi lội. Thậm chí còn không quan tâm đến nguy cơ mắc các bệnh từ nguồn nước. Nhiều em học sinh sau khi tan trường đều tranh thủ đạp xe lên đây tắm, không người giám sát, không áo phao, rất đáng lo ngại.”

Theo tìm hiểu, mực nước ở Hồ Kẽ Gỗ ở trình 29,3/32,5m, nơi đây đã từng xảy ra rất nhiều vụ đuối nước thương tâm.

Lí giải nguyên nhân vì sao Hồ Kẻ Gỗ luôn thu hút lượng lớn người dân đến đây bơi lội là do các khu vực này có không gian thoáng đãng, mát mẻ, lại rộng rãi. Những người đến đây tắm không phải chen chúc nhau như ở các bể bơi công cộng, không những thế họ còn được thoải mái nô đùa và tắm cùng vật nuôi mà lại không mất phí, nên lượng người đổ về các "bãi tắm" tự phát như này mỗi lúc một đông và khó kiểm soát.

Em Nguyễn Hoàng Anh (15 tuổi, trú tại xã Cẩm Mỹ) cho biết: "Ở đây có biển cấm nhưng do hồ rộng, nước lại mát nên chiều nào em cùng nhóm bạn cũng lên đây tắm. Nhiều lúc em cũng sợ bị đuối nước lắm, nhưng thấy có đông người tắm nên em cũng tắm theo".

Dù trên thân đập, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã cắm biển khuyến cáo không bơi lội nhưng nhiều người vẫn tập trung tắm, bất chấp những nguy hiểm có thể xảy ra.

Nói về việc người dân bất chấp nguy hiểm đua nhau đến bãi tắm tự phát để giải nhiệt, ông Phan Duy Khai, phó giám đốc ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên hồ Kẻ Gỗ nhận định: “Hồ Kẻ Gỗ không những sâu mà còn rất dốc, nguy cơ xảy ra trượt chân, đuối nước rất là cao. Tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người bơi lội.

Cũng theo ông, trong thời gian tới, ban sẽ chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền cũng như tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra để người dân trên địa bàn nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình trong phòng chống đuối nước.

Nhiều thanh niên còn leo lên cả trụ, thành bê tông của nhà điều tiết nước để trải nghiệm cảm giác mạnh.

Để Hồ Kẻ Gỗ thực sự là nơi vui chơi giải trí lành mạnh, an toàn, bên cạnh nỗ lực của cơ quan chức năng, mỗi người dân cần tự giác nâng cao ý thức của bản thân, đặc biệt là việc trang bị, nâng cao kỹ năng phòng chống đuối nước để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Bài và ảnh: Nguyễn Liễu

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/bat-chap-canh-bao-cam-boi-nguoi-dan-ha-tinh-do-xo-len-ho-ke-go-giai-nhiet-post248524.html