Bắt bạn quỳ xuống liếm chân xin lỗi: Tiết lộ kinh hoàng

Không chỉ bị đánh và bắt liếm chân mà U. còn bị dùng thuốc lá đã châm lửa dí vào người gây ra hai vết bỏng lớn.

Tiếp tục thông tin liên quan đến clip nữ sinh bị đánh hội đồng, bắt quỳ gối liếm chân gây phẫn nộ trong dư luận.

Ngày 29/10 trao đổi với báo chí, Công an huyện Nhà Bè, TPHCM cho biết, vừa triệu tập 14 thiếu niên có độ tuổi từ 16 tuổi trở xuống (cùng người giám hộ) có liên quan đến clip một nữ sinh bị đánh, bắt liếm chân xảy ra trên địa bàn để điều tra.

Theo cơ quan điều tra, vụ việc xảy ra từ ngày 28/8, tại Khu dân cư Phú Xuân, ấp 3, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TPHCM.

Cụ thể, trưa 28/8, nhóm thiếu niên gồm 14 nam nữ hẹn em T.U đến quán trà sữa trên địa bàn, sau đó đưa nữ sinh này vào khu dân cư Phú Xuân để hành hung.

Trong nhóm có 2 người trực tiếp đánh nạn nhân là Đ.T.T. H. (15 tuổi, ngụ phường Tân Phú, quận 7) và T.N.H.Y.Y. (16 tuổi, không xác định được nơi ở). Sau khi đánh U xong, nhóm này dọa sẽ tiếp tục hành hung nếu U dám nói với người ngoài.

Chính vì thế, khi bố mẹ phát hiện nhiều vết thương trên người U. hỏi thì U. không dám nói bị đánh mà trả lời là do tai nạn giao thông và được đưa đi bệnh viện điều trị.

Tuy nhiên, sau 2 tháng, khi đoạn clip bị phát tán lên mạng xã hội và bố mẹ U. xem được mới biết con mình bị hành hung dã man và trình báo công an.

Đáng chú ý, U. không chỉ bị đánh và bắt liếm chân mà còn bị dùng thuốc lá đã châm lửa dí vào người gây ra hai vết bỏng lớn.

Chỉ vì một lời khen

Sau khi cơ quan công an triệu tập để làm rõ, Đ.T.T. H. khai do U. khen một bạn gái trong nhóm là có nụ cười dễ thương. Tuy nhiên, H. lại có một mối quan hệ tình cảm với bạn nữ này. Từ đó xảy ra mâu thuẫn và H. đã rủ bạn đánh U.

Theo cơ quan điều tra, nhóm nam nữ hành hung U. có biểu hiện lệch lạc về giới tính như nữ thích nữ, nam thích nam.

''Nhưng thực tế bản chất của các em chưa hẳn là như vậy, đây có thể là do sự đua đòi, a dua; nhận thức lệch lạc, theo tâm lý nhóm bạn. Vì đa phần các em chỉ học đến lớp 7 lớp 8 đã nghỉ nên rất cần sự giáo dục, định hướng của gia đình'' – đại diện công an huyện Nhà Bè cho biết.

Cùng ngày, trao đổi với Đất Việt, anh Chế Thanh Quy - Bí thư Xã đoàn xã Phú Xuân cho biết, các em học sinh xuất hiện trong đoạn clip (bao gồm cả người hành hung và nạn nhân) đều sinh sống trên địa bàn xã.

Anh Quy cho hay, Đoàn thanh niên xã đã ký biên bản bảo hộ cho em V.N.T.U (nạn nhân bị hành hung trong clip).

Như đã thông tin trước đó, ngày 28/10, một clip kéo dài khoảng 2,5 phút xuất hiện trên mạng xã hội ghi lại cảnh hai cô gái trẻ hành hạ dã man một bạn gái khiến nhiều người phẫn nộ.

Trong đoạn clip, hai cô gái thay nhau chửi bởi đánh đập liên tục vào mặt đối phương. Hai cô gái này không chỉ tát mà còn dùng đầu gối lên thẳng vào mặt bạn gái rồi nắm tóc kéo lê đối phương giữa đường.

Chưa dừng lại ở đó, hai cô gái này còn bồi thêm nhiều cái tát rất mạnh và dùng cùi chỏ đánh tới tấp vào người, vào mặt nạn nhân. Khi nạn nhân ngã gục, hai cô gái trẻ tiếp tục dùng chân dẫm lên mặt đối phương rất mạnh, khiến cô gái bị đánh choáng váng, xây xẩm mặt mày.

Mặc cho nạn nhân van xin hai cô gái này vẫn tiếp tục trút đòn thù xuống người nạn nhân.

Trong clip cũng xuất hiện khá nhiều người đang chứng kiến, thế nhưng tất cả đều ung dung, nhởn nhơ đứng xem và quay clip

Cuối cùng, một cô gái trong nhóm chìa chân bắt nạn nhân liếm thì mới chịu dừng lại. Không còn lựa chọn nào khác, cô gái trẻ lặng lẽ cúi đầu xuống chân của người vừa hành hạ mình.

Đoạn clip được cho là ghi lại cảnh nhóm người của Đ.T.T. H hành hung một cô gái khác

Dương Châu

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/giao-duc/bat-ban-quy-xuong-liem-chan-xin-loi-tiet-lo-kinh-hoang-3321908/