Bắt 3 kẻ cầm cố xe rồi khống chế chủ tiệm để cướp lại

Thiếu tiền, nam thanh niên nhờ người mang xe đi cầm được 3 triệu đồng. Cho rằng giá này chưa hợp lý, nhóm thanh niên đến khống chế chủ tiệm cầm đồ lấy lại xe.

Chiều 9/1, thông tin từ Công an huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Văn Tùng (32 tuổi), Nguyễn Văn Hiệp (28 tuổi) và Lê Ngọc Thành (29 tuổi, cùng ngụ xã Bình Ba, huyện Châu Đức) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Ba đối tượng bị tạm giữ (Ảnh: X/T)

Trước đó, khoảng 11h ngày 8/1, do cần tiền trả nợ nên Tùng nhờ Thành và Hiệp đem xe máy đi cầm cố. Hai thanh niên được Tùng nhờ chọn tiệm cầm đồ của chị Huỳnh Thụy Thu Mai để cầm cố xe.

Tại tiệm cầm đồ, Thành nói với chị Mai muốn cầm xe với giá 3,5 triệu đồng nhưng chị Mai không đồng ý. Chị Mai chỉ nhận cầm 3 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận, Thành đồng ý cầm xe giá 3 triệu và cầm tiền về đưa cho Tùng.

Khi Thành đưa tiền, Tùng cảm thấy giá cầm xe quá rẻ nên đến tiệm cầm đồ yêu cầu chị Mai phải đưa thêm 500 ngàn đồng nữa nhưng chị Mai không đồng ý.

Mặc chị Mai phản đối, Tùng vẫn lấy xe dắt ra ngoài. Khi chị Mai kéo lại, Tùng gọi cho Hiệp và Thành đến để hỗ trợ. Tùng lấy dao chặt đá gần đó chặt vào đuôi xe khiến chị Mai hoảng hốt bỏ tay ra. Hiệp và Thành chạy vào dắt xe ra rồi cả ba cùng bỏ đi.

Trao đối với PV, lãnh đạo Công an huyện Châu Đức cho biết, chiếc xe đã được cầm cố cho chị Mai, có biên lai ghi rõ thời gian, số tiền thỏa thuận nên chiếc xe trên thuộc quyền quản lý của chị Mai.

Khi chưa được sự đồng ý của chị Mai, các đối tượng vẫn dắt xe ra ngoài, lại còn dùng hung khí nguy hiểm uy hiếp nạn nhân nên hành vi của 3 đối tượng này đã cấu thành tội Cướp tài sản.

Công Thư

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-bat-3-ke-cam-co-xe-roi-den-khong-che-chu-tiem-de-cuop-lai-a312139.html