Barcelona phá hỏng lễ kỷ niệm của Hamburg

(NLĐO)- Mặc dù thiếu vắng sự phục vụ của các trụ cột như L. Messi, A. Iniesta hay Xavi nhưng Barcelona vẫn dễ dàng giành chiến thắng trước Hamburg với tỷ số 2-1 trong trận đấu kỉ niệm 125 năm thành lập đội bóng Đức.

Dù thiếu vắng nhiều trụ cột nhưng Barcelona của A. Sanchez vẫn trội hơn so với Hamburg

Hậu vệ D. Alves là ngôi sao sáng nhất trong chiến thắng của Barcelona khi in dấu giày trong cả 2 bàn thắng. Ngay phút 5 anh đã đưa “gã khổng lồ” xứ Catalan mở tỉ số 1-0 bằng cú sút rất mạnh trong vòng cấm Hamburg khiến TM R. Alder không kịp cản phá.

Bị dẫn trước, Hamburg buộc phải dâng cao đội hình để tấn công. Nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 21 khi M. Berg ngoặt bóng loại bỏ Mascherano rồi dứt điểm dội xà ngang. Bóng bật ra và T. Arslan băng vào đá bồi, gỡ hòa 1-1.

Pha lập công của Arslan giúp không khí trên sân Imtech Arena sôi động hẳn lên với những tình huống đôi công giữa hai bên. Tuy nhiên, chỉ có Barcelona mới là đội được hưởng niềm vui khi lần thứ hai trong trận đấu xuyên thủng mành lưới TM Alder ở phút 38.

Từ phần sang nhà, Alves phát động tấn công để I. Afellay bứt tốc rồi dứt điểm chìm buộc TM Alder phải vất vả cản phá. Ngay lập tức, S. Deulofeu tận dụng việc bóng bật ra để lao vào kết thúc cận thành giúp Barcelona nâng tỉ số lên thành 2-1.

Sang hiệp 2, cả chủ lẫn khách thay một loạt vị trí nhưng lại không có thêm bàn thắng nào được ghi. Đây là kết quả làm hài lòng tân HLV T. Vilanova bởi đây là trận đấu đầu tiên của ông trên cương vị “thuyền trưởng” Barcelona.

Cùng thời điểm, đại kình địch của Barcelona là Real Madrid cũng không mấy khó khăn hạ gục đội chủ nhà Real Oviedo với tỉ số 5-1, trong đó có cú đúp của A. Di Maria. Bàn thắng duy nhất của Oviedo được thực hiện bởi Diop ở phút 53.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20120725075839250p0c1026/barcelona-pha-hong-le-ki-niem-cua-hamburg.htm