Barcelona - Man City: Trở lại và thất bại?

Pep Guardiola sẽ quay lại đối đầu với Barcelona lần thứ 2 với tư cách HLV và ông sẽ phải nhận thêm 1 thất bại?

Barcelona - Man City: Trở lại và thất bại?

Lực lượng:

- Barcelona : Thủ môn Jasper Cillessen vắng mặt vì chấn thương.

- Man City: Fabian Delph, Bacary Sagna vắng mặt. Khả năng ra sân của Vincent Kompany còn bỏ ngỏ trong khi Yaya Toure không được đăng ký.

Lần đầu tiên tái ngộ Barcelona, Guardiola đã dẫn dắt Bayern Munich thua thảm 0-3 tại Camp Nou ở vòng bán kết Champions League 2014/15. Chiến thắng 3-2 của “Hùm xám” ở trận lượt về sau đó vì thế trở nên vô nghĩa.

Lần này, cơ hội cho Guardiola làm nên chuyện tại Camp Nou càng khó khăn hơn khi Man City của ông bị đánh giá yếu hơn Bayern 2014/15. Tất nhiên không có “tính chất bắc cầu” trong bóng đá, nhưng thực tế cho thấy The Citizens vẫn chưa thể thấm hết triết lý chiến thuật của Pep. Họ cũng không sở hữu nhiều ngôi sao thượng hạng như đội chủ nhà.

Hơn nữa, Man City thực sự “yếu bóng vía” trước Barcelona khi toàn thua 4 lần đối đầu gần nhất (đều ở vòng 1/8). Guardiola vốn rất tự tin trước trận đấu, nhưng người ta có thể hiểu HLV người Tây Ban Nha đang cố “lên gân” sau những kết quả đáng thất vọng gần đây.

Sau khi bị Celtic cầm hòa 3-3, Man City đã thua Tottenham và gần nhất, họ phải chia điểm với Everton cho dù được hưởng 2 quả phạt đền. Về cơ bản, lối chơi tấn công của Man City khá mượt mà và nguy hiểm, nhưng họ thiếu độ sát thương cần thiết để kết liễu đối thủ. Đó lại là vấn đề đặc biệt quan trọng khi đối đầu với Barcelona.

Ở mùa này, đội bóng của Luis Enrique đã thua 2 trận, trước Alaves và Celta Vigo. Điểm chung ở 2 trận đấu đó là gì? Là việc Alaves và Celta Vigo tận dụng gần như mọi cơ hội ngon ăn mà họ tạo ra. Nếu không làm được điều đó, bạn khó lòng đánh bại Barca vì đội bóng xứ Catalan không có khái niệm “tịt ngòi”.

Thực vậy, cho dù vắng Lionel Messi hay không, Barcelona đều biết cách ghi bàn ở mùa giải này. Chưa có trận đấu nào họ rời sân mà không ghi được ít nhất 1 bàn thắng. Sức công phá của MNS cùng những vệ tinh như Turan, Rafinha là mối đe dọa với bất cứ đội bóng nào. Tính trong 10 trận đã đấu ở La Liga và Champions League, Barca đã ghi tổng cộng 35 bàn thắng!

Đó rõ ràng là con số đủ sức uy hiếp Man City đặc biệt khi hàng thủ không phải điểm mạnh nhất của đội bóng này. Trong trường hợp lấy công đối công, The Citizens rất dễ thua thảm giống như Bayern ngày nào.

Dự đoán: Barcelona thắng 3-1

Đội hình dự kiến

theo BĐS

Nguồn Soha: http://soha.vn/barcelona-man-city-tro-lai-va-that-bai-20161019141109873.htm