Barcelona dính nợ, Chủ tịch Laporta sang Qatar tìm cứu viện

Barcelona lại phải đối mặt với vấn đề tài chính và chủ tịch Laporta đi tìm cứu viện tại Trung Đông.

Tài chính vẫn đang là vấn đề đau đầu của Barcelona. Mặc dù chủ tịch Joan Laporta đã nỗ lực sử dụng đòn bẩy tài chính trong 2 năm qua nhưng vấn đề chỉ được giải quyết ngắn hạn. Mỗi khi kỳ chuyển nhượng bắt đầu hoặc kết thúc, Barcelona lại rơi vào cảnh “giật gấu vá vai”.

Chủ tịch Laporta của Barcelona sang Qatar để tìm "cứu viện" về mặt tài chính

Ví dụ như cuối kỳ chuyển nhượng trước, họ phải nộp 20 triệu euro tiền bảo lãnh cho La Liga để có thể đăng ký cầu thủ mới trong mùa giải 2023/24. Nguyên nhân là bởi họ chưa bán thành công cổ phần của Barca Studio. Vấn đề đó lại tiếp diễn trong kỳ chuyển nhượng này khiến chủ tịch Laporta lại phải "chạy".

Đội chủ sân Nou Camp buộc phải tìm được nguồn tài chính mới hoặc phải bán cầu thủ để đạt được yêu cầu của La Liga. Theo một số nguồn tin, chủ tịch của Barcelona đã lên đường sang Qatar và sau đó có thể là cả Saudi Arabia để tìm nguồn tài chính.

Đây được coi là bước đi đúng đắn bởi khu vực Trung Đông rất giàu tiềm năng. Tỷ phú Sheikh Jassim vừa mua hụt MU nên khả năng muốn tìm một đội bóng khác để đầu tư là rất cao. Nếu thuyết phục được tỷ phú người Qatar đầu tư, Barcelona sẽ giải quyết được vô số vấn đề.

Tương tự như vậy, Quỹ đầu tư công của Saudi Arabia (PIF) cũng sẵn sàng đầu tư bởi Barcelona là thương hiệu đã được khẳng định trên toàn cầu. Tuy nhiên, điều kiện của những nhà tài phiệt Trung Đông chắc chắn là không dễ dàng. Chủ tịch Laporta cần phải tìm ra được phương án tốt nhất để tránh được khủng hoảng tài chính sắp tới.

Nên nhớ rằng, Barcelona đang có khoản nợ khổng lồ lên tới 1,2 tỷ euro trong đó có khoảng 100 triệu euro cần phải trả gấp trong năm 2024. Trong trường hợp không tìm được nguồn tài chính để cải thiện tình hình, đội chủ sân Nou Camp sẽ buộc phải dùng tới chiêu bài cuối là bán cầu thủ.

Những cầu thủ "được giá" như Frankie De Jong, Pedri, Raphinha hay Araujo nhiều khả năng sẽ được đặt lên thị trường chuyển nhượng. Thực tế, đây là cách hữu hiệu nhất nếu Barcelona không có ý bán cổ phần. Nguyên nhân là bởi họ sẽ được sử dụng 75% số tiền bán cầu thủ để tái đầu tư. Đó là điều các ông lớn như MU hay Bayern Munich đang rất mong chờ.

Ngọc Lâm

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/barcelona-dinh-no-chu-tich-laporta-sang-qatar-tim-cuu-vien-c28a66161.html