Barca bị tố cáo tham nhũng vụ trả tiền trọng tài

Cơ quan Công tố tố cáo lên tòa án việc Barca và ông Bartomeu tội tham nhũng thể thao khi chi tiền cho cựu quan chức cho trọng tài trong nhiều năm.

Khiếu nại mà Văn phòng Công tố sắp trình bày trước tòa án về các khoản thanh toán tiền triệu từ CLB Barcekona cho cựu quan chức trọng tài Jose Maria Enriquez Negreira.

Theo các nguồn tin tư pháp, Văn phòng Công tố cáo buộc Barca tham nhũng trong kinh doanh, một tội danh có hiệu lực từ cải cách hình sự năm 2010 và bao gồm gian lận trong lĩnh vực thể thao.

Cựu chủ tịch Bartomeu

Sau gần một năm điều tra, đơn khiếu nại cũng liệt kê cựu chủ tịch Josep Maria Bartomeu cùng một số thành viên trong ban quản lý của ông vốn chịu trách nhiệm thanh toán cho Negreira.

Cho đến năm 2018, thông qua một công ty, Negreira nhận được gần 7 triệu euro từ Barca để đưa ra các tư vấn trọng tài cho CLB.

Cuộc điều tra của Văn phòng Công tố bắt đầu từ tháng 5/2022 về cáo buộc công ty của Negreira vi phạm tài chính, bị khép lại một cách vội vàng vài tuần trước bởi quy định của pháp luật. Điều này khiến các công tố viên chưa thể làm sáng tỏ ẩn số chính của câu chuyện này: tại sao Barca lại giải ngân những khoản tiền khổng lồ cho phó chủ tịch Ủy ban kỹ thuật trọng tài (CTA) khi đó.

Trong lời khai trước cơ quan thuế, Negreira cho biết Barca trả tiền cho ông với mong muốn trọng tài "trung lập""đảm bảo không có quyết định nào chống lại CLB" trong các trận đấu bóng đá của họ.

Tuy nhiên, khi được gọi để điều tra trước Văn phòng Công tố, Negreira yêu cầu quyền không làm chứng của mình với lý do ông mắc bệnh Alzheimer.

Đơn khiếu nại bao gồm kết luận mà các đặc vụ của Lực lượng Cảnh sát Quốc gia đưa ra trong quá trình điều tra, sẽ được chuyển giao cho một thẩm phán ở thành phố Barcelona. CLB sẽ bị tố cáo, với tư cách là một pháp nhân, vì tội tham nhũng trong kinh doanh.

Theo El Pais, Văn phòng Công tố dự tính rằng quá trình phạm tội diễn ra liên tục kể từ khi các khoản thanh toán diễn ra, không bị gián đoạn, ít nhất là từ năm 2001 và cho đến tháng 7/2018, khi nhóm của Bartomeu chấm dứt các hoạt động này.

Việc kết thúc mối quan hệ đã gây ra sự phản đối từ Negreira, người đe dọa sẽ buộc tội "tất cả các chủ tịch" của Barca có duy trì mối quan hệ kinh doanh bị cáo buộc này: Joan Gaspart (2000-2003), Joan Laporta (2003-2010), Sandro Rosell (2010-2014) và Bartomeu (2014-2020).

Công ty của Negreira, Dasnil, rơi vào tình cảnh doanh thu giảm mạnh kể từ đó: Barca thực tế là khách hàng duy nhất và lý do tồn tại của nó.

Ông Negreira khi còn làm trọng tài ở Tây Ban Nha

Theo điều tra, Barca cũng trả những khoản tiền khác cho con trai của cựu trọng tài, Javier Enriquez, đổi lấy các tài liệu chi tiết về trọng tài (bao gồm đĩa DVD). Các khoản thanh toán được thực hiện thông qua một công ty thuộc quản lý cũ của CLB là Josep Contreras (hiện đã qua đời), người này đổi lại nhận được khoản hoa hồng lên tới 50%.

Tội tham nhũng trong kinh doanh - tên gọi tham nhũng giữa các cá nhân, từ năm 2010, được sửa đổi vào năm 2015 - quy định hình phạt từ 6 tháng đến 4 năm tù, cũng như bị truất quyền tư cách và nộp phạt.

Điều 286.4 nêu rõ đến các cuộc thi đấu thể thao và trừng phạt "người quản lý, quản trị viên, nhân viên hoặc cộng tác viên của một tổ chức thể thao" (trong trường hợp này là Barca), cũng như "vận động viên, trọng tài hoặc giám khảo" (Negreira), những người có ý định "cố ý và gian lận xác định trước hoặc thay đổi kết quả của một bài kiểm tra, cuộc họp hoặc cuộc thi thể thao có liên quan đặc biệt đến kinh tế hoặc thể thao".

Cuộc điều tra chứng minh các khoản thanh toán từ năm 2001, mặc dù mọi thứ chỉ ra rằng hoạt động này bắt đầu từ những năm 1990, dưới thời cựu chủ tịch Josep Lluis Nunez (qua đời 2018). Tuy nhiên, tội danh do CLB gây ra chỉ xác định tối đa đến năm 2010, vì trước đó bộ luật hình sự không quy định về vấn đề này.

Sau khi trình bày đơn khiếu nại, những bước cuối cùng đang được đưa ra và có thể được chính thức hóa tuần này. Một tòa án ở Barcelona phải quyết định xem có chấp nhận đơn khiếu nại để xử lý hay không.

Barca từng bị kết án, với tư cách pháp nhân, vào năm 2016, cho rằng CLB phạm hai tội về thuế khi ký hợp đồng với Neymar và chấp nhận nộp phạt 5,5 triệu euro.

Xem ngay những tin tức thể thao mới nhất tại đây!

Ngọc Huy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/barca-bi-to-cao-tham-nhung-the-thao-vi-chi-tien-trong-tai-2118298.html