Barak: Mọi lựa chọn đều được cân nhắc để đối phó với Iran

VIT - Ngày 27/7, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak đã thông báo với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đang ở thăm nước này rằng Israel sẽ cân nhắc mọi lựa chọn để đối phó với Iran, và cho biết họ không loại trừ cuộc tấn công quân sự đối với Iran.

“Đó là quan điểm của chúng tôi,” Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết. Đồng thời, ông cho rằng ưu tiên hiện tại vẫn là ngoại giao. Chuyến thăm của ông Gates tới Israel một phần nhằm mục đích khuyên can Israel không sử dụng bất cứ hành động quân sự nào và dành thời gian cho Mỹ thuyết phục Iran. Nhưng bình luận ‘không có lựa chọn nào không được đặt lên bàn’ của ông Barak dường như cho thấy ông Gates đã không đạt được tiến triển khả quan nào trong việc thuyết phục Israel. Mỹ và Israel cho rằng Iran đang nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân. Israel coi một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân như là mối đe dọa sống còn, một phần là vì những tuyên bố hiếu chiến của Tổng thống Iran và sự ủng hộ của Tehran đối với các tổ chức vũ trang cực đoan chống Israel. Thừa nhận các mối quan ngại của Israel, ông Gates cho biết nỗ lực tiếp xúc với Iran của chính quyền Mỹ “không phải là không có giới hạn”. “Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này trong thời gian thích hợp,” ông Gates nói và cho biết ông hy vọng Iran sẽ đáp lại trước kỳ họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc vào mùa thu này. Ông cho rằng Mỹ sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt Iran nếu ngoại giao thất bại, trong khi đó ông cũng đề cập đến kế hoạch mở rộng “chiếc ô phòng thủ” để bảo vệ các đồng minh của Mỹ trong khu vực. “Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo đảm cho Israel có các loại vũ khí hiện đại nhất để bảo vệ đất nước họ,” ông cho hay. Ông Barak khẳng định, ông hy vọng con đường ngoại giao sẽ thành công, nhưng ông vẫn yêu cầu Mỹ đặt ra thời hạn ngắn hơn và chuẩn bị các biện pháp cấm vận kinh tế nghiêm khắc đối với Iran. Các quan chức Israel rất ít đề cập đến hành động quân sự nào họ có thể tính đến. Nhưng thời gian gần đây, họ đã tiến hành một số cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn được cho là sự chuẩn bị tích cực, bao gồm các cuộc tập trận không quân đường dài và sự di chuyển gần đây của các tàu chiến và tàu ngầm của Israel qua Kênh đào Suez. Tuần trước, Mỹ và Israel đã tiến hành thử hệ thống phòng thủ tên lửa chung ngoài khơi bờ biển California. Vụ thử này được thiết kế để chống lại cuộc tấn công của Iran vào Israel. Vụ thử này đã thất bại, mặc dù các quan chức Israel cho rằng vụ thử này có một sai sót nhỏ.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/quocte/la63741/default.htm