Bảo Yên: Đang xác định nguyên nhân khiến cá chết bất thường trên sông Chảy

Sáng 27/12, trên sông Chảy, đoạn qua địa phận xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên xảy ra hiện tượng cá ngoài tự nhiên và cá trong các lồng nuôi trên sông lờ đờ, nổi đầu lên mặt nước sau đó bị chết. Hiện tượng này hiện chưa xác định được nguyên nhân, nên có nhiều luồng dư luận trái chiều.

Ngày 28/12, phóng viên Báo Lào Cai đã có mặt tại Bảo Yên để ghi nhận sự việc. Tại khu vực gần hồ thủy điện Phúc Long (xã Phúc Khánh), nhiều người dân chuẩn bị sẵn những chiếc thuyền nhỏ và vợt chờ cá nổi để vớt. Cũng tại khu vực này, vào ngày 27/12 người dân vớt được hàng chục cân, có người vớt được hàng tạ cá nổi lờ đờ trên sông Chảy. Dự đoán hiện tượng này có thể sẽ tiếp tục lặp lại, nên chiều muộn 28/12 nhiều người đã chuẩn bị sẵn dụng cụ, chờ thời cơ để vớt cá.

Sông Chảy, đoạn chạy qua địa phận xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên.

Anh Hoàng Tiến Lên, thôn Tằng Cà, xã Phúc Khánh cho biết: Nghe tin có nhiều cá ngắc ngoải, nổi lên dọc sông Chảy khu vực lòng hồ thủy điện Phúc Long, nên chúng tôi mang đồ ra vớt. Không biết lý do tại sao mà cá bị lờ đờ, nổi đầu lên ngáp, nên mang vợt ra là vớt được, chủ yếu là cá chép, cá diếc, nheo và có cả cá trắm. Có người vớt được vài cân, có người vớt được hàng tạ cá.

Anh Cao Văn Trọng, thôn Trõ, xã Phúc Khánh chia sẻ: Khoảng 2 hôm nay, dọc sông Chảy, nhiều nhất là khu vực lòng hồ thủy điện Phúc Long cá nổi lên rất nhiều, có con thì chết, con thì ngắc ngoải. Người dân sống dọc khu vực này dùng thuyền đi dọc lòng sông vớt được rất nhiều, có người vớt được đến 2-3 tạ cá, đóng hộp xốp mang đi bán.

Một số người dân xã Phúc Khánh đi vớt cá trên sông Chảy chiều 28/12.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Công ty Cổ phần thủy điện Phúc Long, cho biết: Khoảng 10 giờ sáng 27/12, công nhân vận hành Nhà máy thủy điện Phúc Long mở cửa xả nước để phát điện thì thấy rất nhiều cá nổi lờ đờ ngay dưới chân đập phía thượng lưu và dọc 2 bên bờ sông, đoạn gần nhà máy. Kể từ khi thủy điện Phúc Long đi vào vận hành, đây là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng như vậy. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến cá sông bị lờ đờ nổi lên và chết. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi đã kiến nghị chính quyền địa phương tuyên truyền nhân dân không đi thuyền đông người trên lòng sông Chảy trước đập thủy điện để vớt cá.

Cận cảnh các loại cá người dân vớt trên sông Chảy, đoạn qua xã Phúc Khánh.

Không chỉ cá ngoài tự nhiên, hiện tượng cá lờ đờ, nổi đầu hàng loạt cũng được ghi nhận tại một số hộ nuôi cá lồng trên sông Chảy, đoạn từ thị trấn Phố Ràng đến xã Phúc Khánh. Nặng nhất là các lồng cá của hộ ông Hoàng Văn Phát (thôn Đầm Rụng) và ông Hứa Văn Hẹc (thôn Trõ). Ngay khi cá có hiện tượng lờ đờ, ngấp ngoải, các hộ nuôi đã nhanh chóng vớt cá lên để bán rẻ gỡ vốn.

Riêng hộ ông Hoàng Văn Phát, vì cá còn nhỏ, chưa thể xuất bán, nên ông Phát đã vớt toàn bộ số cá lên, trải bạt thành bể nhỏ, bơm nước từ nguồn khác về và dùng sục ô xy để cứu cá. Rất may, số cá này hiện đã có dấu hiệu hồi tỉnh, bơi tốt, hy vọng có thể tái thả.

Cả cá trong các lồng nuôi cũng bị chết chưa rõ nguyên nhân.

Nguyên nhân khiến cá trên sông Chảy nổi đầu, bơi lờ đờ và bị chết đang được điều tra làm rõ. Sự việc này khiến người dân bàn tán xôn xao với 3 luồng dư luận nhận định nguyên nhân khác nhau.

Trong đó, nhiều người dân cho rằng nguyên nhân khiến cá chết, nổi đầu hàng loạt là do hoạt động xả thải của một cơ sở chế biến sắn ở khu vực thị trấn Phố Ràng xuống sông Chảy khiến chất lượng nguồn nước bị ảnh hưởng. Nguyên nhân thứ 2 được nghi vấn là có nhóm đối tượng sử dụng thuốc hoặc một loại cây rừng để “duốc cá” khiến cá nổi lên, lờ đờ, thuận tiện cho việc đánh bắt cá hàng loạt. Ngoài ra, cũng có người cho rằng nguyên nhân thời tiết rét đậm kéo dài những ngày vừa qua và sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm cao khiến cá bị sốc nhiệt, thiếu oxy…

Người dân phải nhanh chóng vớt cá lên để bán rẻ gỡ vốn.

Về phía huyện Bảo Yên, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về hiện tượng cá nổi nhiều và chết bất thường trên sông Chảy, UBND huyện đã lập tổ công tác đi kiểm tra, xác minh ghi nhận sự việc; đồng thời có văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn ven hai bên sông Chảy chủ động hỗ trợ các hộ nuôi cá lồng theo dõi để có biện pháp cứu cá khi có hiện tượng bất thường xảy ra. Cùng với đó, tuyên truyền để người dân không phát tán thông tin sai lệch khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Khi cá vớt từ sông Chảy về nuôi tại nhà thì khỏe lại bình thường.

Được biết, hiện nay, Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã tiến hành kiểm tra thực tế và mời các cơ quan chuyên môn của tỉnh đến lấy mẫu nước, mẫu cá chết chưa rõ nguyên nhân gửi đi xét nghiệm nếu nghi ngờ có dịch bệnh.

Người dân mong cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân cá chết bất thường trên sông Chảy để tái thả cá lồng.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Nhất, Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên, cho biết: Ngày 29/12, huyện Bảo Yên sẽ mời các cơ quan chuyên môn của tỉnh như Chi cục Bảo vệ môi trường, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đến làm việc, kiểm tra thực địa, tiếp tục lấy mẫu để xét nghiệm nhằm sớm xác định nguyên nhân khiến cá trên sông Chảy bị ảnh hưởng hàng loạt. Khi có kết quả chính thức từ các cơ quan có thẩm quyền, huyện Bảo Yên sẽ công bố thông tin chính thức để người dân được biết.

Báo Lào Cai sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/bao-yen-dang-xac-dinh-nguyen-nhan-khien-ca-chet-bat-thuong-tren-song-chay-post377865.html