Bảo vệ trường hiếp dâm học sinh rồi cho 5.000

Theo phản ánh của một trong những gia đình có con bị hiếp dâm, mỗi lần như thế bảo vệ trường lại cho cháu từ 5.000 đến 20.000.

Bảo vệ trường bị bắt tạm giam để điều tra làm rõ về hành vi “hiếp dâm trẻ em” và “Dâm ô với trẻ em” là Lang Thanh Duẩn (58 tuổi, trú tại xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông).

Được biết ông Duẩn là nhân viên bảo vệ của Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (đóng chân trên địa bàn xã Ea Pô) trong nhiều năm qua.

Vào ngày 15/5, Cơ quan điều tra của Công an huyện Cư Jút có nhận được đơn tố cáo của gia đình anh L.V.T (bố của cháu L.T.H, học sinh lớp 5 của Trường Tiểu học Nguyễn Huệ) về việc ông Duẩn đã có hành vi “Hiếp dâm” và “Dâm ô” với con gái của anh T.

Một cán bộ điều tra cho biết: “Trong quá trình điều tra, chúng tôi đã tiến hành đưa cháu H. đi giám định và phát hiện cháu H. bị rách màng trinh và có sẹo. Điều bất ngờ là ngoài cháu H. ra, còn có gia đình của cháu G. (cũng là học sinh lớp 5 của nhà trường) gửi đơn tố cáo hành vi dâm ô đối với con gái của họ”.

Khu nhà vệ sinh của nhà trường, nơi ông Duẩn dâm ô học sinh (Ảnh CAND)

Sau khi ông Duẩn được mời lên trụ sở công an làm việc, ông Duẩn đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội.

Chị H.T.M (37 tuổi, mẹ của cháu H.) cho biết, cháu H kể lại từ đầu năm học lớp 3 đến nay, ông Duẩn đã nhiều lần đi theo con gái vào nhà vệ sinh để sàm sỡ.

“Không dừng lại ở việc sàm sỡ, ông Duẩn từng hiếp dâm con gái tôi. Sau mỗi lần như thế, ông Duẩn đưa cho cháu từ 5.000 đến 20.000 đồng và đe dọa không được nói với ai. Lời kể của con trẻ cứ thế làm cho người làm cha, làm mẹ như tôi không khỏi đau xót, phẫn nộ. Không ai ngờ được, ngay trong môi trường giáo dục mà con trẻ lại bị xâm hại trắng trợn như thế”, chị M. bức xúc nói.

Đến ngày 4/5, vợ chồng chị M. đã làm đơn tố cáo việc làm mất nhân tính của ông Duẩn gửi lên Ban giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Huệ.

Trao đổi với báo chí, ông Lang Thanh Khồi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Huệ cho biết: “Khi làm việc với nhà trường, ông Duẩn không thừa nhận những hành vi trên”.

“Do thời điểm này cuối năm, trường lu bu tổ chức thi nên đến ngày 24/5 mới báo cáo vụ việc lên Phòng GD&ĐT huyện xin ý kiến xử lý đối với ông Duẩn. Vụ việc đã gây hoang mang trong dư luận, nhất là đối với những phụ huynh có học sinh học tập tại trường. Với cương vị là hiệu trưởng, tôi rất mong cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định”, ông Khôi quả quyết.

Trường Tiểu học Nguyễn Huệ. (Ảnh Infonet)

Theo ông Đinh Công Xoan, Chủ tịch UBND xã Ea Pô, mới đây xã nhận được thông báo của Công an huyện Cư Jút. Nội dung của thông báo cho biết, kết quả giám định phát hiện cháu H bị rách màng trinh và có sẹo.

Ông Xoan cũng cho biết: “Trong thông báo cho biết, khi làm việc với CQĐT, ông Duẩn khai từ năm 2015 đến nay đã hiếp dâm 2 lần và sờ soạng 4 lần đối với cháu H. Riêng cháu G. bị Duẩn sàm sỡ 2 lần. Tất cả những lần trên, ông Duẩn đều thực hiện tại nhà vệ sinh của trường”.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Cư Jút tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hồng Nhung (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/bao-ve-truong-hiep-dam-hoc-sinh-roi-cho-5000-3336403/