Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Thời gian qua, tình hình vận chuyển, tàng trữ, buôn bán hàng nhập lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng vi phạm về sở hữu trí tuệ, vi phạm về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Sơn La tuy không nổi cộm, nhưng vẫn còn xảy ra với phương thức thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, khó kiểm soát.

Cán bộ Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra cơ sở kinh doanh tại phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La.

Lực lượng quản lý thị trường trong tỉnh đã và đang tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, góp phần bình ổn thị trường, giá cả, đảm bảo chất lượng, an toàn của hàng hóa, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cục Quản lý thị trường tỉnh triển khai, thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác đấu tranh chống buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và các hành vi kinh doanh trái pháp luật.

Thực hiện tốt công tác tham mưu, thường trực cho Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; chủ động phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng thực hiện việc kết nối cung cầu, đảm bảo lưu thông hàng hóa trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn tình trạng găm hàng, tăng giá bất hợp lý, lợi dụng tình hình dịch bệnh để vận chuyển, buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Ông Nguyễn Viết Thông, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh, cho biết: Từ đầu năm đến nay, tăng cường kiểm tra, xử lý đối với hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa không rõ nguồn gốc, các loại pháo nổ, thuốc lá ngoại, đồ chơi trẻ em gây nguy hiểm. Tăng cường kiểm tra, giám sát các mặt hàng thực phẩm; đấu tranh chống thuốc giả, thuốc nhập lậu, thuốc không rõ nguồn gốc và thuốc kém chất lượng; kiểm tra, xử lý đối với các sản phẩm thuốc lá; ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép gia cầm và sản phẩm gia cầm. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, mặt hàng thiết bị điện. Chú trọng kiểm tra việc niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết, chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, nhất là đối với mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân, mặt hàng y tế.

Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng quản lý thị trường đã thực hiện kiểm tra 802 vụ, tăng 14 vụ so với cùng kỳ năm 2022; xử lý 656 vụ, tăng 258 vụ so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số tiền thu phạt trên 2,6 tỷ đồng, tăng 89,1% so với cùng kỳ năm 2022. Trị giá hàng hóa vi phạm hơn 600 triệu đồng. Đặc biệt, thực hiện cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đã kiểm tra 376 vụ, xử lý 310 vụ vi phạm; tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 1,3 tỷ đồng; tổng trị giá hàng tịch thu và tiêu hủy trên 500 triệu đồng.

Đội Quản lý thị trường số 3 phụ trách địa bàn 2 huyện Mộc Châu, Vân Hồ nằm ở vị trí của ngõ của tỉnh, có trên 2.100 cơ sở kinh doanh; địa bàn đa dạng có các điểm du lịch, khu vực biên giới, khu vực dọc sông Đà, do vậy các đối tượng dễ lợi dụng để đưa hàng vi phạm vào địa bàn trà trộn.

Ông Đặng Thanh Lâm, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 3, cho biết: Đội tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kết hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật; bố trí lực lượng trực 24/24 kể cả các ngày cuối tuần, ngày lễ để kịp thời tiếp nhận thông tin và xử lý những hành vi vi phạm xảy ra trên địa bàn. 6 tháng qua, Đội kiểm tra 148 vụ; xử lý 107 vụ. Số tiền thu phạt hơn 650 triệu đồng, tăng 143% so với cùng kỳ năm 2022, trị giá hàng hóa vi phạm gần 130 triệu đồng.

Lực lượng Quản lý thị trường còn gắn công tác kiểm tra với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. 6 tháng qua, đã vận động 912 cơ sở kinh doanh ký cam kết thực hiện các quy định về quản lý thị trường, góp phần nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại và người tiêu dùng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Sơn, chủ cửa hàng kinh doanh tại tổ 11, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, chia sẻ: Được cán bộ quản lý thị trường tuyên truyền, gia đình tôi nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật, ký cam kết và thực hiện nghiêm nội dung ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, vừa giữ uy tín của cửa hàng, vừa đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

Dự báo tình hình vi phạm về lĩnh vực thị trường diễn biến ngày càng phức tạp, tinh vi, nhất là bán hàng qua các trang mạng xã hội, tập trung các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, vật liệu xây dựng, lương thực, thực phẩm, mặt hàng thịt lợn, thức ăn chăn nuôi, thuốc, vật tư y tế...

Phát huy vai trò thường trực, Cục Quản lý thị trường tiếp tục tham mưu cho Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng trong công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kinh doanh trái phép, góp phần đảm bảo thị trường kinh doanh lành mạnh, để thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Phạm Đức

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/kinh-te/bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-vWWU6J94g.html