Bảo vệ môi trường - khẩu hiệu hành động

(LĐ) - Đêm nay (13.11), phần trình diễn trang phục truyền thống trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2010 sẽ diễn ra tại Sea Links City Phan Thiết.

Tính đến chiều 12.11, mọi công việc chuẩn bị cho sự kiện văn hóa mang tầm cỡ quốc tế này của Bình Thuận đã hoàn tất. Đây là một vinh dự đối với ngành du lịch địa phương khi bước vào tuổi 15. Trong những ngày cận kề cuộc thi trang phục truyền thống của "Hoa hậu Trái đất 2010", chúng tôi đã có mặt tại Phan Thiết. Ông Phạm Tấn Minh - Phó Tổng GĐ Cty CP Rạng Đông - cho biết: “Sân khấu tập golf thuộc quần thể Sea Links City là nơi diễn ra hoạt động chính của phần thi trang phục truyền thống. Nơi đây vừa được cải tạo lại theo mô hình một sân vận động thu nhỏ với sức chứa khoảng 4.000 người. Tại đây, đến chiều 12.11, cả diện tích rộng chừng 2ha này đã được phủ xanh bằng cỏ sân golf; đồng thời, mọi phần việc về âm thanh, ánh sáng, phương tiện... phục vụ cuộc thi đã được chuẩn bị xong...”. Theo kế hoạch các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Trái đất năm 2010 của UBND tỉnh Bình Thuận thì cuộc thi này do Báo Thanh Niên (Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên) và Tập đoàn Carousel Production Philippines phối hợp tổ chức từ 4.11 - 4.12.2010 tại Nha Trang (Khánh Hòa), Phan Thiết (Bình Thuận) Hội An (Quảng Nam) và TPHCM. Cuộc thi có sự tham gia của khoảng 90 người đẹp trên khắp thế giới đã đề cao khẩu hiệu về bảo vệ môi trường, cụ thể là bảo vệ nguồn tài nguyên nước, chống biến đổi khí hậu... với những thông điệp cụ thể của các người đẹp, như “Hãy cùng sắc đẹp hoa hậu trái đất bảo vệ nguồn tài nguyên nước”, “Hãy chung tay chống biến đổi khí hậu toàn cầu”... Trước đó (18.10), với chủ đề “Bảo vệ môi trường sạch đẹp, trách nhiệm của mỗi người”, các đương kim hoa hậu trái đất (2008-2009...) và Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 Lưu Thị Diễm Hương đã có buổi giao lưu với gần 1.000 sinh viên tại Trường ĐH Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Khắc Dũng

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/bao-ve-moi-truong--khau-hieu-hanh-dong/20576