Bảo vệ đối tượng yếu thế, có nguy cơ bị bạo hành giới và người cao tuổi

Đó là những nội dung quan trọng trong buổi làm việc giữa UBND tỉnh Thanh Hóa và Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam về kết quả hoạt động Ngôi nhà Ánh dương và Mô hình thí điểm chăm sóc tích hợp cho người cao tuổi tại cộng đồng.

Tại buổi làm việc vào chiều ngày 5/3, đoàn công tác Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam đã được nghe những chia sẻ từ các Sở, ban, ngành của tỉnh Thanh Hóa về các hoạt động có hỗ trợ kỹ thuật của Quỹ dân số Liên hợp quốc qua mô hình hoạt động của Ngôi nhà Ánh Dương và Mô hình thí điểm chăm sóc tích hợp cho người cao tuổi tại cộng đồng.

Mô hình Ngôi nhà Ánh Dương được thành lập từ năm 2021 đến nay tại Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội Thanh Hóa.

Ngôi nhà Ánh Dương ra đời không chỉ giúp nhóm dân số dễ bị tổ thương, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em có nơi tạm lánh an toàn khi gặp bạo lực về giới mà còn tăng cường sự tham gia, phối hợp giữa các ban, ngành và tổ chức có liên quan trong giải quyết vấn đề bạo lực trên cơ sở giới một cách chuyên nghiệp và thân thiện, áp dụng phương pháp tiếp cận lấy người bị bạo lực làm trung tâm.

Các đại biểu tại buổi làm việc.

Sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, "Ngôi nhà Ánh Dương" Thanh Hóa đã tiếp nhận, hỗ trợ tạm lánh khẩn cấp, kết nối các dịch vụ tư pháp, y tế, công an cho 33 người bị bạo lực trên cơ sở giới.

Tổng đài tư vấn miễn phí đã tiếp nhận hơn 2.000 cuộc gọi, trong đó có 588 cuộc gọi liên quan đến bạo lực giới. Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội Thanh Hóa đã hỗ trợ can thiệp khẩn cấp qua tổng đài và can thiệp tại cộng đồng 142 ca.

Ngôi nhà Ánh Dương đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của cộng đồng trong việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ của ngôi nhà.

Xây dựng được đội ngũ cán bộ có kiến thức, kỹ năng, hướng đến chuyên nghiệp dịch vụ trợ giúp.

Đồng thời, huy động được sự tham gia của các cấp, các ngành, giải quyết kịp thời, đồng bộ, đáp ứng tối đa nhu cầu của người bị bạo lực.

Ông Matthew Jackson, Trưởng Đại diện UNFPA tại Việt Nam thông tin tại buổi làm việc.

Mô hình thí điểm chăm sóc tích hợp cho người cao tuổi tại cộng đồng do Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA) hỗ trợ tài chính thông qua Tổ chức hỗ trợ NCT quốc tế tại Việt Nam HelpAge International (HAI), đã xây dựng Dự án “Thúc đẩy bảo trợ xã hội và chăm sóc toàn diện và tích hợp cho người cao tuổi nhằm thích ứng với già hóa dân số” (gọi tắt là Dự án VIE091) được triển khai thí điểm tại xã Đông Phú, huyện Đông Sơn và phường Quảng Phú, TP Thanh Hóa.

Sau 4 tháng triển khai mô hình, từ chỗ gia đình của người cao tuổi luôn e ngại trong việc tiếp nhận sự hỗ trợ của dự án thì nay các gia đình đã cởi mở và chủ động với sự đồng hành của các tình nguyện viên chăm sóc.

Người cao tuổi được chăm sóc vui vẻ, tinh thần tốt hơn, sức khỏe tiến triển tốt; giảm bớt các áp lực trong chăm sóc người cao tuổi ốm đau dài ngày cho gia đình người cao tuổi...

Đánh giá cao việc tổ chức thực hiện các mô hình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, tại buổi làm việc, ông Matthew Jackson, Trưởng Đại diện UNFPA tại Việt Nam cho biết: “Kinh nghiệm thực hiện các mô hình tại Thanh Hóa sẽ được Quỹ tổng hợp để nâng cao hiệu quả các mô hình tại các địa phương khác.

UNFPA tại Việt Nam cam kết sẽ nghiên cứu, hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa xây dựng thêm các mô hình để bảo vệ đối tượng yếu thế trong thời gian tới…”.

Theo ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, các hoạt động này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần vào việc đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

“Trong thời gian tới, UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị UNPFA tại Việt Nam, Tổ chức HAI tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, hợp tác, triển khai các dự án về an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tỉnh Thanh Hóa cam kết sẽ ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất để các hoạt động, dự án được triển khai, thực hiện thuận lợi. Qua đó hướng tới nhân rộng các dự án, mô hình trong việc bảo vệ người yếu thế…”, ông Tùng nhấn mạnh.

Quách Tuấn

Dân sinh

Nguồn Dân Sinh: https://dansinh.dantri.com.vn/xoa-doi-giam-ngheo/bao-ve-doi-tuong-yeu-the-co-nguy-co-bi-bao-hanh-gioi-va-nguoi-cao-tuoi-20240306081046270.htm