Bảo vệ an ninh Tổ quốc - sự nghiệp của toàn dân

Thực hiện nhất quán quan điểm 'Bảo vệ an ninh Tổ quốc là sự nghiệp của toàn dân', thời gian qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc' các cấp trong tỉnh đã có nhiều cách làm hay, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự (ANTT). Qua đó, vai trò của người dân trong phòng, chống tội phạm ngày càng được phát huy, thế trận an ninh nhân dân được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh phát động Phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”.

Nhiều mô hình hiệu quả

Với phương châm “bốn tại chỗ” trong phòng cháy, chữa cháy (PCCC), năm 2023, lực lượng Công an toàn tỉnh đã tích cực phối hợp với Ủy ban MTTQ, chính quyền các cấp vận động người dân tích cực thực hiện Phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” và xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC”. Nhờ sự ủng hộ của người dân, đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 1.274 tổ liên gia an toàn về PCCC, 346 tổ chữa cháy công cộng, trên 70% gia đình tự trang bị bình chữa cháy... Từ đó, người dân đã hỗ trợ, xử lý chính xác, hiệu quả các vụ việc cháy nổ xảy ra ngay từ khi mới phát sinh.

Đơn cử, khoảng 10 giờ ngày 14/01/2024, tại cột điện 1.5, Trạm Chính Công 1, thuộc khu 10, xã Yên Kỳ, huyện Hạ Hòa xảy ra cháy. Nhận được tin báo, Công an xã Yên Kỳ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân dùng bình chữa cháy mini nhanh chóng dập tắt đám cháy, giảm thiểu tối đa thiệt hại do cháy gây ra. Trước đó, khoảng 17 giờ 00’, ngày 18/5/2023 xảy ra sự cố cháy do chập thiết bị trên cột điện tại khu chợ Trầm Sào, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì và có nguy cơ cháy lan sang các hộ dân. Phát hiện sự cố, anh Phạm Ngọc Tuyên cùng người dân trong khu nhanh chóng báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, đồng thời sử dụng bình chữa cháy tự trang bị dập tắt được đám cháy.

Với sự tham gia tích cực của người dân, trong năm 2023, lực lượng chức năng đã nhận được trên 1.600 nguồn tin liên quan đến ANTT, trong đó có hơn 600 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an xử lý, giải quyết hiệu quả trên 1.000 vụ việc ngay từ cơ sở, góp phần nâng cao tỉ lệ điều tra, khám phá án về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh đạt hơn 90%, các loại tội phạm khác đạt 100%, án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 97,5%...

Cùng với mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, năm qua, công an các địa phương đã tham mưu, duy trì nhiều mô hình phát huy hiệu quả gắn với Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” như mô hình “Vận động, tranh thủ chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”; “Đường dây nóng tố giác tội phạm”... Nổi bật là mô hình “Phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em” được triển khai ở các huyện, thành, thị, được Bộ Công an ghi nhận. Theo mô hình này, phó chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban chỉ đạo, trưởng công an huyện làm phó trưởng ban; thành viên là đại diện các ban, ngành, đoàn thể của huyện. Với quy chế hoạt động, khi có vụ việc xảy ra liên quan đến xâm hại trẻ em sẽ được ban chỉ đạo xử lý kịp thời.

Đồng chí Phạm Tú - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn thông tin: Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, UBND huyện Thanh Sơn đã lựa chọn xã Võ Miếu là đơn vị làm điểm xây dựng mô hình “Phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em” nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em. Vì vậy, nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cơ quan, tổ chức... ngày càng được nâng lên, giúp các em nâng cao hiểu biết, kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Tháng 6/2023, Bộ Công an đã ban hành Quyết định 3912/QĐ-BCA-V05 về việc đưa xã Võ Miếu ra khỏi danh sách xã trọng điểm, phức tạp về ANTT.

Công an huyện Cẩm Khê triển khai mô hình phòng, chống đuối nước.

Củng cố thế trận an ninh ngày càng vững chắc

Phát huy sức mạnh của toàn dân, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” các cấp mà nòng cốt là lực lượng Công an trong năm 2023 đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở củng cố, duy trì hoạt động 34 cụm liên kết xóa sơ hở vùng giáp ranh, 22 loại mô hình bảo đảm ANTT với 542 điểm mô hình.

Các phòng nghiệp vụ và công an các huyện, thành, thị, xã, phường, thị trấn đã phối hợp, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đăng ký xây dựng đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Củng cố, kiện toàn, duy trì hoạt động đối với 2.328 ban ANTT, 14.263 tổ liên gia tự quản về ANTT, 25 dòng họ tự quản về ANTT, 219 tổ nhân viên tự quản về ANTT tại 216 cơ quan, 252 tổ công nhân tự quản về ANTT tại 206 doanh nghiệp, 874 tổ nhà giáo tự quản về ANTT tại 809 nhà trường và 272 tổ người học tự quản về ANTT tại 207 nhà trường.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tỉnh, sự tham gia tích cực của người dân góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào tại địa bàn cơ sở. Với ý nghĩa đó, phát biểu tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Công an tỉnh với Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013-2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng nhấn mạnh, công tác xây dựng Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” cần phải thường xuyên được đổi mới, sáng tạo cả về nội dung, hình thức, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các thế lực thù địch, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; gắn kết Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục duy trì xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến theo hướng “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” để mọi tầng lớp nhân dân cùng tham gia, củng cố thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Quỳnh Chi

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/quoc-phong-an-ninh/bao-ve-an-ninh-to-quoc-su-nghiep-cua-toan-dan/205856.htm