Báo Tuyên Quang đạt giải C Giải báo chí toàn quốc 'Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam'

Sáng 18-11, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao Giải báo chí toàn quốc 'Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam' năm 2023. Đây là giải báo chí thường niên do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Ban tổ chức trao giải đặc biệt và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo cho nhóm tác giả Báo Vietnamplus.

Tham dự lễ trao giải có các đồng chí: PGS.TS Nguyễn Kim Sơn-Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Lê Quốc Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Raymond Gordon, Hiệu trưởng Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV); lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan thông tấn, báo chí toàn quốc.

Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp giáo dục Việt Năm" nhằm tôn vinh các tác giả có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về sự nghiệp giáo dục; về các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Năm thứ 6 tổ chức, giải đã khẳng định được vị trí, uy tín trong các giải thưởng báo chí trên toàn quốc. Qua từng năm, không chỉ gia tăng về số lượng tác phẩm mà chất lượng luôn được nâng cao, thể hiện sự tâm huyết, sáng tạo của các tác giả với ngành giáo dục.

Nhà giáo Bùi Thị Thu Hồng, giáo viên trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, nhận biểu trưng nhân vật tiêu biểu.

Mùa giải năm nay tiếp nhận gần 800 tác phẩm dự thi, nhiều nhất là ở loại hình báo điện tử, tiếp đến là báo in, báo hình và phát thanh. Ban tổ chức đã chọn được 85 tác phẩm vào vòng chung khảo. Từ những tác phẩm này, hội đồng chung khảo đề xuất 1 giải Đặc biệt, 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 12 giải Ba, 34 giải Khuyến khích và 2 nhân vật tiêu biểu trong 2 tác phẩm tiêu biểu, 4 giải phụ - giải cống hiến.

Giải thu hút sự tham gia của đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Các tác phẩm đã phản ánh những vấn đề thời sự giáo dục như, đổi mới phương pháp dạy và học, chuyển đổi số trong giáo dục, mô hình trường học an toàn, hạnh phúc…

Phóng viên Huy Hoàng Báo Tuyên Quang đạt giải Ba.

Nhiều tác phẩm nêu những tấm gương thầy cô, nhà trường có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giáo dục. Bên cạnh đó cũng có tác phẩm phản biện các chính sách và hoạt động trong ngành để kiến tạo những giải pháp góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giải cho các nhóm tác giả, tác giả, nhân vật tiêu biểu và các giải phụ. Ban tổ chức đã trao giải Đặc biệt và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho nhóm tác giả Báo Vietnamplus với bài viết "Thiếu giáo viên khắp cả nước, ngành giáo dục chật vật đổi mới".

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn chụp ảnh với tác giả và nhân vật tiêu biểu của đoàn Tuyên Quang.

Báo Tuyên Quang đạt giải C với tác phẩm "Người truyền “lửa” Then" của phóng viên Nguyễn Huy Hoàng. Nhà giáo Bùi Thị Thu Hồng, giáo viên trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh, nhân vật trong tác phẩm "Người truyền “lửa” then" được chon là 1 trong 2 nhân vật tiêu biểu được nhận biểu trưng "Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam".

Nhân dịp này đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát động Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam" năm 2024.

Tin, ảnh: Tố Mai

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/cuoc-song/bao-tuyen-quang-dat-giai-c-giai-bao-chi-toan-quoc-vi-su-nghiep-giao-duc-viet-nam-183354.html