Bảo tàng của ý chí Việt Nam

19 giờ tối qua, tại nghĩa trang dòng sông Thạch Hãn (Quảng Trị) đã diễn ra lễ thả hoa, thắp nến nguyện cầu, khép lại chương trình đại lễ tưởng niệm anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 62 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết đã gửi lẵng hoa tri ân tưởng niệm.

Đông đảo người dân cùng du khách tham gia thả hoa xuống sông Thạch Hãn. Ảnh: L.C.C. (LĐ) - Các đồng chí: Hồ Đức Việt - Trưởng ban Tổ chức T.Ư, Nguyễn Thiện Nhân - Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đông đảo quan chức bộ ngành, địa phương; hàng vạn đồng bào, chiến sĩ trên cả nước đã dâng hương tỏ lòng tri ân vô bờ bến đối với những người đã khuất, không tiếc máu xương để có đất nước độc lập như hôm nay. Sáng 26.7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9 (thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), Trung ương Giáo hội Phật giáo VN cùng chính quyền tỉnh QT đã tổ chức lễ tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ. Hòa thượng Thích Thanh Tứ - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam - nói: "Ngày 27.7 từ lâu đã trở thành một ngày đầy ý nghĩa đối với tất cả chúng ta. Hôm nay, trong giờ phút linh thiêng, trang trọng này, chúng ta đang hiện hữu nơi đây và những người liên hệ gần xa với tất cả tấm lòng tưởng niệm anh hùng liệt sĩ. Yêu nước, yêu chuộng hòa bình là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Ý chí bất khuất, kiên cường của dòng máu đào Lạc Việt đã thấm sâu vào huyết quản của từng người dân. Trong những cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, có hàng triệu triệu người dân đã lên đường kháng chiến theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc. Trên từng tấc đất hôm nay đều thấm đậm máu xương của các chiến sĩ và cả những người dân. Đặc biệt, trên mảnh đất Quảng Trị - nơi hiện hữu 72 nghĩa trang nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ; đây thực sự là một bảo tàng của ý chí, quyết tâm gìn giữ độc lập, chủ quyền của đất nước". Đại lễ cầu siêu cho anh linh liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9. Ảnh: Lâm Chí Công. Các quan chức đại sứ của cộng đồng quốc tế có mặt tại Quảng Trị trong những ngày qua đã trực tiếp đi thăm, quan sát đời sống và sự phát triển của mảnh đất Quảng Trị mấy chục năm sau chiến tranh. Và họ đều bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự hồi sinh mạnh mẽ của cả dân tộc Việt Nam nói chung và đất lửa Quảng Trị nói riêng. Đại sứ Algeria xúc động: "Sự hy sinh của con người Việt Nam trong cuộc chiến tranh vệ quốc là không chỉ cho đất nước này, đó còn là sứ mệnh thiêng liêng bảo vệ cho tất cả những con người bị áp bức trên toàn thế giới. Tôi tin sự hy sinh to lớn của các hùng liệt sĩ đang yên giấc ở đây và trên khắp đất nước Việt Nam của các bạn mãi mãi là hành trang cho thế hệ hôm nay và mai sau xây dựng và bảo vệ tổ quốc thân yêu của mình". Dương Thị Minh Hoa - một học sinh Việt kiều tại Bỉ, đã nói trước hàng vạn nấm mồ nơi nghĩa trang liệt sĩ Đường 9 - nơi mà lần đầu tiên trong đời, cô có được những cảm xúc trào dâng và lòng tự hào về tổ quốc, dân tộc và ý chí kiên cường của con người nước Việt: "Sự hy sinh của các thế hệ đi trước mãi mãi là bài học rất đáng tự hào cho các thế hệ hôm nay, đặc biệt là những người trẻ. Cần nhân lên nhiều hơn nữa sự kiên cường, ý chí quyết tử cho tổ quốc quyết sinh như những người hy sinh có tên tuổi và cả những người chưa biết tên như ở các nghĩa trang dày đặc mộ chí này". TP.Hồ Chí Minh: Hàng vạn ngọn nến tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Tối 26.7, tại Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM, trên 14 nghìn phần mộ liệt sĩ lung linh ánh nến. Cùng thời gian, 13.500 phần mộ tại các nghĩa trang liệt sĩ quận, huyện cũng sáng lên ánh nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Đây là hoạt động đầy ý nghĩa do Thành đoàn TP tổ chức. Trước khi diễn ra lễ thắp nến tưởng niệm, hàng nghìn thanh niên đã chung tay làm sạch nghĩa trang. Trong suốt tuần lễ "Đền ơn đáp nghĩa" (diễn ra từ 20-27.7), khoảng 12.300 bà mẹ VN anh hùng, thương - bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ đã được khám bệnh, phát thuốc miễn phí. Thanh niên tình nguyện tại các địa phương cũng chung tay sửa chữa 94 căn nhà cho các gia đình chính sách. Dự kiến sáng nay (27.7), UBND TP sẽ tổ chức các đoàn đại biểu viếng Nghĩa trang liệt sĩ TP (đồi Không Tên), Nghĩa trang Lạc Cảnh, Nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi và Nghĩa trang Chính sách TP. Lễ kỷ niệm 62 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ được UBND TP tổ chức tại Trung tâm Văn hóa quận Thủ Đức. Vinh Hải Nghệ An: Dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt-Lào. Cùng với hàng ngàn nghĩa trang liệt sĩ trên khắp đất nước, tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào thuộc địa phận thị trấn huyện Anh Sơn, vào lúc 20h ngày 26.7, đại diện Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh QK IV, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An, cùng hàng vạn người có mặt làm lễ dâng hương dâng hoa, thắp nến cắm lên hơn 1 vạn ngôi mộ liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam chiến đấu hy sinh tại chiến trường nước bạn Lào trong suốt 2 cuộc kháng chiến. Giao Hưởng Lâm Đồng: Thắp nến tri ân 4.000 liệt sĩ. Đêm 26.7, lực lượng đoàn viên thanh niên tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ "Thắp nến tri ân" với hình thức thắp hương, thắp nến và dâng hoa đồng loạt cho gần 4.000 ngôi mộ liệt sĩ tại 3 nghĩa trang và 8 đài tưởng niệm trên địa bàn toàn tỉnh. Cũng trong dịp này, lực lượng đoàn viên thanh niên tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm và tặng quà cho 25 mẹ VN anh hùng, 1.500 gia đình chính sách và 745 con thương binh, liệt sĩ; tu sửa 20 ngôi nhà cho gia đình có công với cách mạng và huy động trên 1.000 công lao động giúp đỡ gia đình chính sách neo đơn. K.D Đồng Tháp: Truy điệu và cải táng 145 hài cốt liệt sĩ.Tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Tam Nông, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, UBMTTQ tỉnh Đồng Tháp và đại diện lãnh đạo các tỉnh Prâyveng, Pôsát (Campuchia) đã long trọng tổ chức lễ truy điệu và cải táng 145 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên chiến trường Campuchia. Đây là số hài cốt do Đội K91 tìm kiếm, cất bốc, hồi hương trong mùa khô năm 2008 - 2009. L.T An Giang: Trên 3,8 tỉ đồng tặng quà nhân Ngày Thương binh-Liệt sĩ. Tỉnh An Giang đã tổ chức thăm viếng, tặng quà cho các thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng..., với tổng số tiền trên 3,8 tỉ đồng. Dịp này, ngành LĐTBXH cũng tổ chức cho cán bộ bị tù đày đi thăm lại nhà lao xưa và đưa đi điều dưỡng tại Long Đất và Đà Lạt. Đặc biệt, năm nay lần đầu tiên An Giang tổ chức chương trình "Thắp nến tri ân" - thắp 1.000 ngọn nến tại hai nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và Dốc Bà Đắc vào đêm 26.7. L.T Vĩnh Long: Dành tặng hơn 2,5 tỉ đồng cho các gia đình chính sách. Nhân dịp kỷ niệm 62 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tỉnh Vĩnh Long dành trên 2,5 tỉ đồng tổ chức thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách ở các địa phương trong tỉnh. Trong đó, nguồn kinh phí của T.Ư tặng các thương binh hạng 1, bệnh binh hạng 1, mẹ VNAH còn sống, thân nhân liệt sĩ đang hưởng định suất nuôi dưỡng hàng tháng, người có công cách mạng đang hưởng định suất nuôi dưỡng hàng tháng, cán bộ lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang và thân nhân 2 liệt sĩ, với số tiền gần 270 triệu đồng. Số còn lại là nguồn kinh phí của tỉnh trích trên 2,3 tỉ đồng tặng các gia đình thương binh hạng 2, bệnh binh hạng 2, thương binh hạng 3, bệnh binh hạng 3, thương binh hạng 4, thân nhân 1 liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng, người có công giúp đỡ cách mạng. H.H Lâm Chí Công

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/bao-tang-cua-y-chi-viet-nam/20097/148582.laodong