Bảo tàng Báo chí Việt Nam tiếp nhận hiện vật báo chí từ năm tháng chiến trường

Sáng 16-3, trong khuôn khổ các hoạt động tại Hội báo toàn quốc năm 2024, (đường Lê Lợi, quận 1, TPHCM), Bảo tàng Báo chí Việt Nam tiếp nhận hiện vật được thế hệ các nhà báo đi qua kháng chiến trao tặng.

Đến dự lễ trao tặng có các nhà báo: Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Hà Minh Huệ, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hồ Quang Lợi, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam…

Nhà báo Ngô Quỳnh Lan, nguyên cán bộ Đài PTTH Bà Rịa - Vũng Tàu, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kháng chiến khối Nhà báo cao tuổi trao tặng hiện vật đến Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Ảnh: THIÊN THANH

Nhà báo Ngô Quỳnh Lan, nguyên cán bộ Đài PTTH Bà Rịa - Vũng Tàu, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kháng chiến khối Nhà báo cao tuổi trao tặng Bảo tàng Báo chí Việt Nam tập bản thảo viết tay kịch bản phim truyền hình O10, viết năm 1974; tập bản thảo viết tay phim phóng sự “Kỷ niệm về những chuyến bay đầu tiên” phát ngày 22-12-1975 trên Đài Truyền hình Việt Nam; thẻ nhà báo năm 1974 và một số ảnh hoạt động báo chí từ năm 1972 đến nay.

Nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Hải trao tặng hiện vật đến Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Ảnh: THIÊN THANH

Nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Hải trao tặng Bảo tàng Báo chí Việt Nam tài liệu và hình ảnh khai thác đề tài cuộc đi tìm hài cốt liệt sĩ và cuốn sổ ghi chép khi phỏng vấn ông Phạm Xuân Ẩn - vị Thiếu tướng tình báo của Quân đội nhân dân Việt Nam cùng một bức ký họa ông do chính con trai nhà báo Ngọc Hải vẽ.

Nhà báo Ngọc Hải chia sẻ về hiện vật bà trao tặng Bảo tàng. Thực hiện: THIÊN THANH

Dịp này, Hội Nhà báo TPHCM cũng trao tặng Bảo tàng 73 cuốn sách gồm nhiều đề tài báo chí khác nhau do một số cơ quan báo chí và nhà báo biên soạn.

Hội Nhà báo TPHCM tặng Bảo tàng 73 cuốn sách ở nhiều đề tài báo chí khác nhau do một số cơ quan báo chí và nhà báo biên soạn. Ảnh: THIÊN THANH

Khoa Báo chí và Truyền thông Trường ĐH KHXH-NV TPHCM tặng Bảo tàng Báo chí Việt Nam 13 cuốn sách cùng Kỷ yếu 30 năm đào tạo ngành Báo chí, 15 năm thành lập Khoa Báo chí Truyền thông và một số hình ảnh hoạt động của Khoa Báo chí và Truyền thông.

Bên cạnh đó, Đài PTTH Vĩnh Long tặng Bảo tàng Báo chí Việt Nam máy quay phim Sony DXC D30P, Chân máy quay Libec T77 - Head H70. Đài PTTH An Giang trao tặng hai chân máy hiệu Taiwan 63228, VSF 2000S, máy quay Panasonic, chảo vệ tinh và một số băng từ VHS sử dụng từ năm 1996 đến nay.

Nhà báo Ngô Quỳnh Lan chia sẻ: “Từ đây, những hiện vật đã cùng tôi đi qua giai đoạn kháng chiến chống Mỹ sẽ được giữ gìn cẩn thận hơn, được nhiều người biết đến hơn. Đó là một niềm hạnh phúc, và xin gửi lời cảm ơn rất lớn của tôi đến bảo tàng vì đã góp phần để thế hệ người làm báo mai sau cũng như công chúng quan tâm còn nhớ và biết đến những năm tháng báo chí hoạt động trong kháng chiến”.

Nhà báo Ngô Quỳnh Lan chia sẻ. Thực hiện: THIÊN THANH

THIÊN BÌNH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/bao-tang-bao-chi-viet-nam-tiep-nhan-hien-vat-bao-chi-tu-nam-thang-chien-truong-post731005.html