Báo Sức khỏe và Đời sống tặng quà bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo tại Hải Phòng

25 suất quà đã được Báo Sức khỏe và Đời sống cùng các nhà hảo tâm trao tặng cho 20 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Hải Phòng và 5 bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo, điều trị lâu dài tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.

Ngày 31/1/2024, Văn phòng Đông Bắc, Báo Sức khỏe & Đời sống tại Hải Phòng đã phối hợp cùng Đoàn thanh niên Công ty Cổ phần Nhựa Tiền Phong, Công ty CP Xây dựng Cao Thắng, công ty CP Hoa Long, Tân Thịnh Phát, Hà Phương... thăm, tặng quà cho những bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo, đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.

Đại diện Văn phòng Đông Bắc, Báo Sức khỏe & Đời sống thăm hỏi, tặng quà cho gia đình bệnh nhi 2 tháng tuổi mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, BV Trẻ em Hải Phòng.

Tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực của Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng có 5 bệnh nhi thuộc diện bệnh hiểm nghèo, gia cảnh khó khăn và đều trong diện phải điều trị lâu dài tại viện.

Bệnh nhi nhỏ tuổi nhất của Khoa là bé trai 2 tháng tuổi bị suy hô hấp độ 2, viêm phổi rất nặng, con của chị Nguyễn Thị Hương Giang (phường Xuân Sơn, Thị xã Đông Triều, Quảng Ninh). Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhi đẻ non khi mới 34 tuần tuổi, bị viêm màng não mủ, viêm ruột, được phẫu thuật dính ruột. Gia cảnh của bé vô cùng khó khăn, bố làm nghề phụ vữa, mẹ ở nhà chăm sóc con, gia đình thuộc hộ nghèo của thị xã Đông Triều.

Cách đây 1 tuần, bệnh nhi nhập viện và được bác sĩ đánh giá mức độ bệnh nặng, cần điều trị kéo dài, thời gian hồi phục cũng lâu hơn bệnh nhi khác. Bé cần chăm sóc nuôi dưỡng kỹ lưỡng, khả năng nhập viện nhiều lần.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhi Phạm N.M, 23 tháng tuổi (xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) bị suy hô hấp độ 3, nhược cơ bẩm sinh. Trường hợp này từ lúc sinh ra gần như dành thời gian cho việc nằm viện điều trị. Bệnh nhi được tiên lượng khả năng hồi phục kém, phải nằm điều trị thở máy kéo dài. Vì hoàn cảnh phải chăm sóc con nên bố của Phạm N.M phải nghỉ đi làm 2 năm. Mới đây, bố của bệnh nhi đã quay trở lại công việc đi tàu, mọi việc chăm sóc con tại viện đều trông cậy hết vào vợ.

Bệnh nhi Mac Gia P, 11 tuổi (xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) bị suy hô hấp độ 3, teo cơ tủy bẩm sinh và viêm phổi rất nặng đang được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực, BV Trẻ em Hải Phòng.

Trường hợp thứ 3 là bé gái Đỗ Ánh H, 6 tuổi ở xã Chính Mỹ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Bệnh nhi bị suy hô hấp độ 3, rối loạn chuyển hóa pompe và đã nằm điều trị tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng từ 2021 đến nay. Gia cảnh bệnh nhi vô cùng khó khăn. Cả bố và mẹ đều làm nghề bán cây hàng rong ngoài đường, thu nhập bấp bênh. Kể từ khi con ngã bệnh, anh Đỗ Văn Sơn, SN 1983 (bố bệnh nhi) đã phải nghỉ đi chợ để luân phiên thay vợ chăm sóc con. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi TW đã khám, đánh giá ca bệnh khả năng hồi phục kém, phải điều trị thở máy kéo dài.

Trường hợp thứ 4 là bệnh nhi Mạc Gia P, 11 tuổi (xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) bị suy hô hấp độ 3, teo cơ tủy bẩm sinh và viêm phổi rất nặng. Cách đây gần 2 năm, gia đình phát hiện con bị bệnh nên đưa lên BV Nhi TW khám và điều trị bệnh teo cơ tủy bẩm sinh. Sau một thời gian, bệnh nhi đã được chuyển về BV Trẻ em Hải Phòng điều trị tiếp. Đây cũng là ca bệnh có hoàn cảnh đặc biệt vì chị gái của Mạc Gia P. từng bị bệnh teo cơ tủy và điều trị tại khoa Hồi sức tích cực suốt thời gian dài. Khoảng 10 năm trước, căn bệnh này đã cướp đi mạng sống của chị gái P. khiến nỗi lo về bệnh tật của con đã ám ảnh bố mẹ P. Kể từ khi P. bị bệnh, việc kiếm sống của gia đình em bị tê liệt vì tất cả dồn sức, kinh tế cho việc chữa trị P.

Bệnh nhi thứ 5 là bé Nguyễn Thị Ngọc V., 11 tháng tuổi ở Bàng La, Đồ Sơn, Hải Phòng. Bệnh nhi Ngọc V. bị đa dị tật, mềm sụn thanh quản và viêm phổi. Từ lúc sinh ra, Ngọc V. đã trải qua điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực 4 lần, gần trọn 1 năm. Từ lúc sinh ra, bệnh nhi đã bị suy hô hấp độ 2, mềm sụn thanh quản, suy dinh dưỡng, đa dị tật. Theo các bác sĩ bệnh viện đánh giá, bệnh nhi Ngọc V. có khả năng viêm phổi tái phát nhiều lần, tiên lượng nuôi dưỡng điều trị khó khăn, cần dày công và thời gian điều trị kiên trì. Cả bố và mẹ bệnh nhi đều là nông nên kinh tế vô cùng khó khăn.

Đại diện Văn phòng Đông Bắc, Báo Sức khỏe và Đời sống tại Hải Phòng trao quà Tết tới gia đình bác Nguyễn Văn Chượng ở phường Nam Hải, quận Hải An. Đây là trường hợp có hoàn cảnh éo le nhất vì cả gia đình đều bị suy thận mạn và 1 người ung thư giai đoạn cuối.

Nhân dịp này, Báo cùng các đơn vị trên cũng trao tặng 25 suất quà Tết cho 25 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các quận Hải An, Dương Kinh, Kiến An, huyện An Dương và huyện Tiên Lãng. Mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng.

Bạn đọc có tấm lòng hảo tâm, chung tay, giúp sức, giúp đỡ cho những hoàn cảnh bệnh nhi trên có thể liên hệ qua Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng: Phố Việt Đức, phường Lãm Hà, quận Kiến An, Hải Phòng. Tel: 02253 876 441.

Đằng Giang

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/bao-suc-khoe-va-doi-song-tang-qua-benh-nhi-hiem-ngheo-tai-hai-phong-169240201123744646.htm