Báo Spiegel: Đức - Thụy Điển mâu thuẫn về việc điều tra vụ rò rỉ đường ống

Báo Spiegel của Đức dẫn một số nguồn tin trong nước cho biết, Thụy Điển đã từ chối chia sẻ kết quả điều tra về việc rò rỉ đường ống Nord Stream.

Theo báo Đức, ngay sau khi phát hiện có rò rỉ ở các đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc dưới Biển Baltic, giới chức Đức đã quyết định vào cuộc truy tìm thủ phạm gây ra các sự cố. Tuy nhiên, Thụy Điển từ chối thành lập một đội điều tra chung để điều tra sự việc.

Phía Thụy Điển cho rằng vì yêu cầu bảo mật đối với kết quả điều tra quá cao nên không thể chia sẻ với các nước khác.

Trước đó, Thụy Điển đã tới hiện trường để kiểm tra và thu thập bằng chứng dưới đáy biển nhưng không cung cấp thông tin liên quan.

Đường ống dẫn khí đốt Nord Stream.

Đường ống dẫn khí đốt Nord Stream.

Hiện tại, Thụy Điển chưa bình luận về thông tin do báo Đức cung cấp. Về phía Đức, Berlin vẫn hy vọng họp tác với giới chức Thụy Điển.

Bên cạnh đó, sáng 14/10, kênh truyền hình ARD của Đức dẫn một số nguồn tin trong Chính phủ nước này cho biết Đức, Thụy Điển và Đan Mạch đã từ bỏ kế hoạch điều tra chung về vụ rò rỉ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream và mỗi nước sẽ thực hiện riêng.

Vì tính chất nghiêm trọng của vụ rò rỉ, Cơ quan Công tố liên bang Đức đã tiến hành các thủ tục điều tra, coi đây là vụ tấn công nghiêm trọng nhằm vào nguồn cung năng lượng, có thể tác động tới an ninh bên ngoài và nội địa của Đức. Ngày 14/10, người phát ngôn Bộ Nội vụ Đức cho biết, Cảnh sát Liên bang Đức đã hoàn tất điều tra tại hiện trường.

Bước đầu, các nhà điều tra Đức cần đánh giá hình ảnh do thiết bị không người lái dưới đáy biển mang tên “Sea Cat” của quân đội Đức thu thập được. Trong một số bức ảnh, có thể nhìn thấy hố rộng, cho thấy dường như đã xảy ra một vụ nổ lớn ở đây.

Báo Spiegel dẫn lời giới chức Đức cho biết sau khi tiến hành phân tích ban đầu, cơ quan điều tra nhận thấy, khả năng đã có một thiết bị nổ tương đương 500 kg thuốc nổ TNT được sử dụng trong vụ việc này.

Hai đường ống dẫn khí đốt của Nord Stream xuất hiện 4 điểm rò rỉ từ cuối tháng 9 với khả năng cao là do bị phá hoại. Hiện tại chưa rõ ai là thủ phạm nhưng phía Nga từng chỉ trích đây là hành động khủng bố và nghi ngờ phương Tây đứng sau.

Bên cạnh đó, phía Nga chưa được phép tiếp cận các đoạn đường ống bị hư hỏng để điều tra và sửa chữa.

Giám đốc điều hành Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga, ông Alexei Miller cho rằng nhiều đoạn của tuyến đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc đang chứa đầy nước biển và cần được sửa chữa, thay thế các đoạn bị hư hỏng.

Để khôi phục hoạt động của các tuyến đường ống sau sự cố lớn như vậy, các chuyên gia cho rằng trên thực tế cần phải cắt bỏ một phần lớn đường ống để thay thế.

Trang Trần (Theo TASS)

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/bao-spiegel-duc-thuy-dien-mau-thuan-ve-viec-dieu-tra-vu-ro-ri-duong-ong-d569513.html