Bão số 7 cận kề, bờ sông, bờ biển TT-Huế sạt lở hàng loạt

Trong lúc bão số 7 cận kề đất liền, tại tỉnh TT-Huế đang xảy ra tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển nghiêm trọng do thời tiết diễn biến xấu, uy hiếp đời sống hàng nghìn hộ dân, đe dọa phá hủy nhiều công trình dân sinh thuộc nhiều huyện, thị xã.

Sạt lở bờ sông Bồ đoạn qua thị xã Hương Trà.

Ghi nhận của PV Tiền Phong, tại đoạn sông Bồ qua phường Hương Xuân (thị xã Hương Trà), đến chiều 17/10, khu vực này có hơn 200 mét bờ sông bị sạt lở; trong đó, sạt lở dọc theo đường giao thông ven sông dài hơn 50 mét, ảnh hưởng trực tiếp 17 gia đình định cư gần sông và hơn 200 hộ trong khu vực dân cư; gây khó khăn, nguy hiểm về đi lại, sinh hoạt cho người dân.

Để bảo đảm an toàn, trước mắt, cơ quan chức năng tỉnh TT-Huế phối hợp chính quyền thị xã Hương Trà huy động 100 nhân công, 400m3 đá hộc, 20 rọ đá, 700m2 vải lọc… xử lý sạt lở tạm thời, lập rào chắn và cắm biển báo nguy hiểm; đồng thời, mở tuyến đường mới đi tạm vào vườn dân để tránh làm sập đường chính gây tai nạn và ách tắc giao thông.

Nhà dân vùng sạt lở Phú Thuận phải tháo dỡ, di dời.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế, do thời tiết xấu trước cơn bão lớn và ảnh hưởng mưa lũ, nạn sạt lở bờ sông, bờ biển đã xảy ra diện rộng tại nhiều huyện, thị xã như đoạn sông Hương qua các phường, xã Thủy Bằng, Hương Hồ, Hương Thọ, Phú Thanh; đoạn sông Bồ qua Phong An, Hương Vân, Quảng Phú, Hương Toàn; sông Truồi qua xã Lộc Điền; sông Tả Trạch qua thị trấn Khe Tre và xã Hương Phú; sông Bù Lu qua xã Lộc Vĩnh.

Tại các đoạn bờ biển xã Quảng Công, Quảng Ngạn (huyện Quảng Điền), xã Phú Thuận (huyện Phú Vang), xã Vinh Hải (huyện Phú Lộc) cũng xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng, với chiều dài trên 6,5km, ăn sâu vào đất liền từ 5-7 mét, uy hiếp nhà cửa hàng trăm hộ dân ven biển.

Ông Nguyễn Quang Dân, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) cho biết, trước khi bão số 7 áp sát đất liền, chính quyền xã đã lập phương án di dời hơn 100 hộ dân thuộc vùng sạt lở bờ biển đến nơi an toàn. Xã này hiện có hơn 2km bờ biển bị sạt lở nặng, ăn sâu vào rừng phòng hộ và khu vực dân cư khoảng 5 mét.

Rừng dương liễu phòng hộ ven biển Phú Thuận (huyện Phú Vang) đang ở bên mép sóng, do biển xâm thực gây sạt lở nghiêm trọng.

Trước tình hình trên, chiều 17/10, UBND tỉnh TT-Huế đã phát công văn khẩn chỉ đạo các địa phương lập phương án sơ tán dân vùng sạt lở hoặc những nơi có nguy cơ sạt lở cao, vùng thấp trũng, ngập lụt, vùng núi, ven biển để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho dân trước khi bão số 7 ảnh hưởng trực tiếp vào đất liền.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/bao-so-7-can-ke-bo-song-bo-bien-tthue-sat-lo-hang-loat-1063295.tpo