Bão số 6: Sóng biển cao 2m, hơn 35.000 tàu thuyền trú bão an toàn

Sáng nay (10.10), Chi cục Phòng chống thiên tai (PCTT) khu vực miền Trung-Tây Nguyên (PCTT) cho biết, do ảnh hưởng của bão số 6, trên vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa... gió giật cấp 9 -10, biển động rất mạnh gây sóng cao 2m buộc hàng chục nghìn tàu thuyền phải tìm nơi trú tránh.

Theo Chi cục PCTT khu vực miền Trung-Tây Nguyên, hồi 4 giờ sáng ngày 10.10, vị trí tâm bão vào khoảng 21,5 vĩ độ Bắc - 117,2 độ kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 350km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Ngư dân neo tàu thuyền ở âu thuyền Thọ Quang – Đà Nẵng. Ảnh: Đình Thiên

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9-10, biển động rất mạnh. Ngoài ra, do hoạt động của gió mùa Tây Nam mạnh cấp 4-5, giật cấp 6-7, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận - Cà Mau, Cà Mau - Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa dông kèm gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 1 - 2m.

Để đảm bảo an toàn, các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Khánh Hòa đã thông báo và hướng dẫn cho tổng số 42.849 tàu thuyền biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 6 để chủ động phòng tránh. Đến sáng ngày 10.10, đã có 35.712 tàu thuyền tìm được nơi trú bão.

Chi cục PCTT khu vực miền Trung-Tây Nguyên còn cho hay, do ảnh hưởng của bão, đã có nhiều tàu thuyền của ngư dân gặp nạn khi đang đánh bắt và trên đường chạy bão. Trong đó, tàu cá QNg 98783 của ông Nguyễn Văn Tư (trú xã Phổ An, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) làm chủ đã bị sóng to gió lớn xô vào bãi đá ngầm, bị mắc cạn. Ngoài ra, hai tàu cá Bình Định số hiệu BĐ 99119, BĐ 95263 đã bị hỏng máy và đang thả trôi trên biển.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/bao-so-6-song-bien-cao-2m-hon-35000-tau-thuyen-tru-bao-an-toan-714188.html