Bão số 2 gây tan hoang về tài sản người dân Hà Tĩnh

Khoảng 1h rạng sáng 17/7, bão số 2 đã đổ bộ vào đất liền, gây mưa to và gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10-11. Hà Tĩnh là một trong những địa phương nằm trong vùng tâm bão đi qua, mặc dù đã chủ động phương án đối phó song do diễn biến nhanh, bão số 2 đã gây thiệt hại khá nặng.

(TN&MT) -Bão số 2 đánh chìm tàu, gây tốc mái nhà cửa, hàng ngàn cây xanh bị gãy đổ, hoa màu ngập chìm dưới biển nước sau khi đổ bộ vào Hà Tĩnh.

Khoảng 1h rạng sáng 17/7, bão số 2 đã đổ bộ vào đất liền, gây mưa to và gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10-11. Hà Tĩnh là một trong những địa phương nằm trong vùng tâm bão đi qua, mặc dù đã chủ động phương án đối phó song do diễn biến nhanh, bão số 2 đã gây thiệt hại khá nặng.

Hàng trăm cây xanh trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh bị quật ngã sau cơn bão số 2

Thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, bước đầu thống kê thiệt hại do bão số 2 gây ra về tài sản: Có một nhà dân và 45 ki ốt bị sập đổ; có 31 nhà dân, 04 Trường học và 01 trú sở UBND xã bị tốc mái; 08 cột điện bị đổ; 607 ha lúa và 290ha hoa màu bị ngập, úng và nhiều cây cối bị đổ ngã, hiện nay các địa phương đang tập trung kiểm tra, tổng hợp; Có 04 tàu cá bị sóng đánh chìm trong khu vực tránh, trú bão (trong đó có 03 tàu tại Cảng Sơn Dương, Hà Tĩnh, 01 tàu tại Cảng Hòn La, Quảng Bình).

Gió giật mạnh khiến Trường THCS Bình An Thịnh xã Bình Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) tốc mái.

Riêng trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh và dọc tuyến QL1A đi qua địa bàn, đã có hàng ngàn cây xanh bị bật gốc, gãy đổ gây ách tắc giao thông. Tính đến 10 giờ sáng nay, công tác khắc phục hậu quả sau bão vẫn đang được tích cực triển khai.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong thời gian trước và sau khi xảy ra sự cố đã chỉ đạo các ban, ngành và lực lượng chức năng tập trung phương án ứng phó, kịp thời giúp đỡ người dân khi có sự cố xảy ra.

Cũng theo báo cáo của lãnh đạo nhà máy thuỷ điện Hố Hô trên địa bàn huyện Hương Khê, từ 19h ngày 16/7, Thuỷ điện Hố Hô đã bắt đầu xả điều tiết từ 30m/s, lúc cao điểm nhất là 150m/s. Sáng 17/7, Bí thư Tỉnh uỷ  Hà Tĩnh Lê Đình Sơn dẫn đoàn đã đi kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại công trình thuỷ điện Hố Hô.

Tin và ảnh: Đức Cảnh- Sỹ Thông

.

.

.

.

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/moi-truong-va-phat-trien/201707/bao-so-2-gay-tan-hoang-ve-tai-san-nguoi-dan-ha-tinh-2826316/