Bão số 13 làm 18 người bị thương, 13 tàu thuyền bị chìm

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai-Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, thiệt hại ban đầu do bão số 13 gây ra làm 18 người bị thương, 5 nhà tạm bị sập; 1.505 ngôi nhà bị tốc mái (Thừa Thiên-Huế: 1.248, Quảng Trị: 252, Đà Nẵng: 4, Quảng Nam 1); 13 tàu thuyền bị chìm tại khu neo đậu (Thừa Thiên-Huế 11, Đà Nẵng 1, Quảng Bình 1).

Về lưới điện, 2 sự cố lưới điện đường dây 110KV (Đà Nẵng), 17 trụ điện bị gãy đổ (Quảng Trị), 283 xã, phường cắt điện chủ động để bảo đảm an toàn. Về ngập lụt, Quốc lộ 48E (Nghĩa Đàn, Nghệ An) ngập 0,6m. Các thiệt hại khác: sạt lở 4km bờ biển (Quảng Nam); đổ, gãy 2.620 cây các loại; hư hỏng 17m cầu cảng cá (Quảng Nam); 15ha hoa màu bị ngập úng (Quảng Trị). Các địa phương đang tiếp tục rà soát tổng hợp thiệt hại.

* Nhằm ứng phó bão số 13 và giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, ngày 15-11, Bộ Quốc phòng điều động 1.988 cán bộ, chiến sĩ, 1.335 dân quân và 128 phương tiện các loại. Tính đến sáng 15-11, các địa phương từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đã triển khai công tác sơ tán tổng cộng 93.795 hộ với 324.780 người đến nơi an toàn; dựng 8 nhà tạm; phun hóa chất diệt khuẩn 18.000m2, 12m3 nước sạch, khám chữa bệnh cho 260 lượt người (Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam)...

ĐIỆP HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/bao-so-13-lam-18-nguoi-bi-thuong-13-tau-thuyen-bi-chim-643958