Bão Saola mạnh nhất trong 5 năm áp sát Hồng Kông

Các trường học đóng cửa và các chuyến bay bị hủy khi Hồng Kông nâng cảnh báo bão cao thứ ba vào sáng sớm 1-9 với dự đoán bão Saola, dự kiến sẽ quét qua thành phố vào cuối ngày và có thể là cơn bão tồi tệ nhất trong 5 năm.

Saola mất trạng thái siêu bão khi sức gió giảm từ 240 km/h (150 dặm/giờ) xuống 220 km/h mặc dù vẫn tương đương với bão cấp 4. Cơn bão trước đó đã ảnh hưởng đến các vùng phía đông bắc

Các cơ quan khí tượng dự đoán rằng, cơn bão sẽ tiến đến gần Hồng Kông và tỉnh Quảng Đông phía nam Trung Quốc vào tối 1-9 nhưng tâm bão sẽ vẫn ở ngoài khơi. Cơn bão dự kiến sẽ suy yếu khi tiến gần đến mức tương đương với cơn bão cấp 2.

Nhưng Đài quan sát Hồng Kông (HKO) cảnh báo cơn bão vẫn sẽ mang theo mưa lớn, gió dữ dội và gây ra nước dâng với mực nước dâng cao ở các khu vực ven biển trũng thấp. HKO đã phát tín hiệu cảnh báo bão T8 vào đầu giờ sáng 1-9, leo thang từ cấp độ T3 thấp hơn vào chiều 31-8.

Hong Kong chuẩn bị đón bão Saola

Động thái trên diễn ra sau khi Trung Quốc đưa ra cảnh báo bão đỏ, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo bốn cấp, khi Saola tiếp cận Quảng Đông.

Tại Thâm Quyến, một trung tâm công nghệ cao giáp Hồng Kông, các lớp học đã bị đình chỉ ở tất cả các nhà trẻ, mẫu giáo, tiểu học và trung học. Sân bay quốc tế của thành phố đã đình chỉ tất cả các chuyến bay từ giữa trưa 1-9.

Tân Hoa Xã đưa tin, gần 4.000 chuyến tàu ở Quảng Đông đã bị đình chỉ từ 31-8 đến 3-9.

Tùy thuộc vào đường đi cuối cùng của cơn bão, HKO đã cảnh báo rằng, họ có thể phát những cảnh báo bão cao hơn. Cảnh báo bão cao nhất của thành phố là T10, được đưa ra lần cuối vào năm 2018 đối với bão Mangkhut.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/hong-kong-don-bao-saola-manh-nhat-trong-5-nam-ap-sat_152045.html