Báo Phú Yên - người bạn đồng hành, thân thiết

Là những cánh tay nối dài của tòa soạn, các cộng tác viên đã gửi đến Báo Phú Yên những tin, bài nóng hổi tính thời sự, phong phú về nội dung, thú vị về đề tài...

Bên cạnh đó, với vai trò là những bạn đọc thân thiết, các cộng tác viên đã dành cho Báo Phú Yên tình cảm đặc biệt, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc để tòa soạn cải tiến, đổi mới nội dung, hình thức các ấn phẩm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc.

Báo Phú Yên ghi lại một số cảm nhận, ý kiến tâm huyết của cộng tác viên ở các địa phương.

ANH PHAN HUY THÙY (TRƯỜNG THPT LÊ LỢI, HUYỆN ĐỒNG XUÂN): T báo đưc đông đo bn đc yêu mến

Là bạn đọc thân thiết của Báo Phú Yên, tôi vui mừng nhận thấy tờ báo của tỉnh nhà ngày càng phát triển và được đông đảo bạn đọc yêu mến. Ấn tượng rõ nét nhất thể hiện ở sự cải tiến, đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức của tờ báo. Báo in, báo điện tử đều được thiết kế khoa học và có tính thẩm mỹ cao, tiệm cận với phương thức trình bày báo hiện đại…

Về nội dung, Báo Phú Yên đa dạng hóa các chuyên trang, chuyên mục, bám sát từng sự kiện lớn, có nhiều bài viết - phỏng vấn chuyên sâu theo chủ đề. Báo Phú Yên coi trọng chất lượng nội dung đồng thời cũng linh hoạt, “mềm hóa” thông tin, giúp cho việc chuyển tải chủ trương, đường lối vào cuộc sống một cách uyển chuyển.

Số báo cuối tuần có trang Văn hóa - Văn nghệ với các bài giới thiệu sách, tản văn, thơ...; có trang Truyện ngắn. Những trang văn giàu cảm xúc, đong đầy tình yêu quê hương xứ sở, khắc khoải nỗi nhớ quê, chân thành và sâu lắng. Đây là sự cố gắng đầy tâm huyết của Báo Phú Yên để kết nối, động viên văn nghệ sĩ.

Ngoài nhật báo, đặc san xuân, Báo Phú Yên còn có giai phẩm xuân xuất bản vào dịp tết, đã tạo nên sự phong phú, độc đáo của một tờ báo địa phương. Báo điện tử Phú Yên Online hiện đại, vô cùng tiện lợi để bạn đọc truy cập, tìm hiểu về con người và vùng đất Phú Yên. Bạn đọc luôn trân quý những nỗ lực của cả tòa soạn.

Hành trình gần 35 năm từ khi Phú Yên tái lập tỉnh (1/7/1989), Báo Phú Yên luôn đồng hành với sự phát triển của quê hương. Ở mỗi chặng đường, Báo Phú Yên đều nỗ lực vượt lên thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là cơ quan ngôn luận, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Phú Yên và được bạn đọc gần xa quý mến.

CHỊ LÊ THỊ CẨM HÀ (TRUNG TÂM VĂN HÓA - TRUYỀN THANH HUYỆN TÂY HÒA): Đáp ng nhu cu thông tin ngày càng cao ca đc gi

Trong những năm qua, Báo Phú Yên đã có một số đổi mới, kể cả về nội dung lẫn hình thức để thu hút bạn đọc. Nhờ báo mà tôi nắm bắt được lượng thông tin lớn ở trong tỉnh, trong nước và trên thế giới một cách nhanh chóng, chính xác.

Việc không ngừng đổi mới, sáng tạo, thường xuyên cải tiến các chuyên trang, chuyên mục của báo đã góp phần làm phong phú trang báo, đáp ứng được nhu cầu thông tin ngày càng cao của bạn đọc. Giao diện của báo mang đến sự thân thiện với bạn đọc, hài hòa về hình ảnh, màu sắc, bố cục, đáp ứng được nhu cầu thị hiếu của phần đông độc giả. Tôi tin rằng trong thời gian tới, Báo Phú Yên sẽ ngày càng trình bày đẹp hơn, hay hơn, thu hút nhiều bạn đọc và được bạn đọc tin cậy.

Tôi không phải là người làm báo chuyên nghiệp. Sau khi chuyển công tác về Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh huyện Tây Hòa, làm nhiệm vụ tuyên truyền, tôi mới có cơ hội tiếp xúc, làm việc với các anh chị làm báo chuyên nghiệp. Là một người không chuyên nên bước khởi đầu của tôi gặp nhiều khó khăn; chất lượng tin, bài chưa đảm bảo.

Tuy nhiên, qua thời gian tham gia cộng tác với Báo Phú Yên, tôi may mắn nhận được sự quan tâm, được các anh chị phóng viên, biên tập viên hướng dẫn nhiệt tình nên đã tích lũy nhiều điều bổ ích. Cảm ơn tòa soạn đã quan tâm, tạo điều kiện, sử dụng tin, bài tôi gửi cộng tác. Đây vừa là niềm vui, vừa là động lực để tôi cố gắng hơn nữa trong thời gian tới.

THƯỢNG ÚY NGUYỄN TIẾN LƯỢNG (BAN TUYÊN HUẤN BỘ CHQS TỈNH): Tuyên truyn hiu qu nhim v quc phòng, quân s đa phương

Thời gian gần đây, cầm trên tay tờ báo Phú Yên, tôi thấy có một diện mạo mới, nhìn khoa học và bắt mắt hơn, từ cách bố trí, sắp xếp các tin, bài, chuyên trang, chuyên mục đến nội dung và việc sử dụng câu từ dễ đọc, dễ tiếp thu.

Rất nhiều cán bộ, chiến sĩ cũng như bạn bè thân quen đều đánh giá tờ báo địa phương Phú Yên có chất lượng không kém các tờ báo trung ương và những tờ báo trong khu vực. Điều đó khẳng định sự quan tâm, đầu tư và đi đúng hướng của tờ báo địa phương chúng ta.

Nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương có những đặc thù riêng biệt. Vì vậy, công tác tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của quân đội về nhiệm vụ này của LLVT tỉnh cũng có những nét riêng, nhất là để phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch.

Báo Phú Yên kịp thời phản ánh hoạt động của LLVT tỉnh trong các nhiệm vụ: Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giúp dân xóa đói giảm nghèo, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, quy tập hài cốt liệt sĩ… một cách chân thật, sắc nét, bảo đảm tính bí mật của hoạt động quân sự.

Qua đó làm nổi bật hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, xây dựng niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, quân đội và cấp ủy, chính quyền các cấp; góp phần giữ vững an ninh chính trị, TTATXH, tạo môi trường thuận lợi để phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân và bộ đội.

Với những người lính chúng tôi, sau những giờ huấn luyện vất vả trên thao trường, bãi tập, Báo Phú Yên là món ăn tinh thần không thể thiếu mỗi ngày; góp phần nâng cao lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ đối với việc giữ gìn, phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ; tô thắm mối đoàn kết gắn bó máu thịt quân dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

ANH LÝ VĂN TÂM (TRUNG TÂM VHTT&TTTH HUYỆN SƠN HÒA): Báo gn bó mt thiết vi cng tác viên cơ s

Báo Phú Yên luôn duy trì tốt mối liên hệ, gắn bó mật thiết với cộng tác viên cơ sở. Điều dễ thấy nhất là thông tin hoạt động các địa phương luôn được tòa soạn chọn lọc, đăng tải kịp thời, đảm bảo tính thời sự.

Là cộng tác viên mới, tôi thấy việc duy trì hoạt động gặp mặt cộng tác viên - bạn đọc hằng năm là việc làm cần thiết, qua đó đội ngũ cộng tác viên - bạn đọc có thể tham gia trao đổi, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng của báo. Ngoài việc cộng tác viên tự học tập, rèn luyện nâng cao nghiệp vụ thì tòa soạn nên nghiên cứu tạo điều kiện để các anh chị nhà báo chia sẻ kinh nghiệm giúp đội ngũ cộng tác viên nâng cao chất lượng tin, bài.

Xu hướng phát triển truyền thông trong thời đại công nghệ số, nhất là sự đột phá của trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến báo chí. Do đó, để thu hút độc giả, nhất là các bạn trẻ, bên cạnh truyền tải thông tin và hình ảnh theo cách truyền thống thì tòa soạn nên quan tâm xây dựng truyền thông hiện đại như video, podcast, infographic…

LẠC HỒNG - YÊN LAN (thực hiện)

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/141/314526/bao-phu-yen-nguoi-ban-dong-hanh-than-thiet.html