Báo Nhật chỉ ra nhân tố giúp ĐT Việt Nam bứt phá AFF Cup, lo cho Thái Lan

Tờ báo Nhật Bản không đánh giá cao tuyển Thái Lan ở AFF Cup 2022, ngoài ra họ tin tưởng ĐT Việt Nam làm nên khác biệt.

Tuyển Việt Nam và Thái Lan đều có màn khởi động khá ấn tượng tại AFF Cup 2022. Trong khi đoàn quân HLV Park Hang Seo đánh bại Lào với tỷ số 6-0, thì "Voi chiến" hạ Brunei 5 bàn không gỡ.

Thái Lan mất không ít trụ cột ở AFF Cup 2022

Tuy nhiên, tờ Soccer King vẫn không đánh giá cao Thái Lan tại AFF Cup 2022. Cụ thể, tờ báo của Nhật Bản nhận xét: "Thái Lan không còn giữ được đẳng cấp ở AFF Cup 2022. Họ thiếu quá nhiều cầu thủ chủ lực, đặc biệt là trường hợp Chanathip.

Việc không có những gương mặt tốt nhất khiến gánh nặng đè lên vai các lão tướng ĐT Thái Lan nhiều hơn. Còn nhớ tại AFF Cup 2018, Thái Lan khi vắng nhiều trụ cột đã tuột ngôi vô địch vào tay ĐT Việt Nam.

Nếu vào bán kết, Thái Lan thực sự sẽ gặp nhiều thách thức. Việt Nam hay Malaysia dự báo sẽ chặn đứng "Voi chiến".

Ở một bài viết khác, tờ Soccer King thể hiện sự lạc quan về tuyển Việt Nam. Tờ báo này còn chỉ ra nhân tố giúp "Các chiến binh sao vàng" bứt phá ở AFF Cup 2022.

Tờ Soccer King viết: "Tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho AFF Cup 2022. Họ đánh bại Dortmund và Philippines ở 2 trận giao hữu trước giải. Ngoài ra, ĐT Việt Nam hiện không có trường hợp nào gặp chấn thương nặng.

Từng có thời điểm Quang Hải khó có cửa lên tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2022 vì Pau FC không tính nhả người. Tuy nhiên mọi chuyện cuối cùng vẫn suôn sẻ khi Pau FC cho phép Quang Hải trở lại ĐTQG.

Việc có Quang Hải trong đội hình sẽ giúp tuyển Việt Nam sẽ tạo ra sự khác biệt cần thiết tại AFF Cup 2022. Cái chân trái của Quang Hải có đẳng cấp thuộc hạng hàng đầu châu Á. Chính cầu thủ này sẽ là chìa khóa để tuyển Việt Nam bứt phá ở AFF Cup 2022".

Quang Hải liệu có thể giúp ĐT Việt Nam bay cao ở AFF Cup 2022?

Tờ Soccer King kỳ vọng tuyển Việt Nam sẽ nhất bảng B và gặp Thái Lan ở chung kết: "Sẽ không khó để Việt Nam vượt qua vòng bảng AFF Cup 2022. Đoàn quân HLV Park Hang Seo không phải làm khách trên sân Malaysia tại vòng bảng và đó rõ ràng là lợi thế rất lớn.

Khó khăn chỉ xuất hiện với ĐT Việt Nam nếu họ vào bán kết. Hy vọng ĐT Việt Nam sẽ giành ngôi đầu bảng, sau đó chạm mặt đối thủ không đội trời chung Thái Lan ở trận cầu cuối cùng".

Phong Đức

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/bao-nhat-chi-ra-nhan-to-giup-dt-viet-nam-but-pha-aff-cup-lo-cho-thai-lan-c28a45233.html