Báo Nhân Dân hỗ trợ thiết bị cho các trường học vùng sâu, vùng xa tại Tuyên Quang

Ngày 20/11, Nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2023), Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại tỉnh Tuyên Quang phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang cùng nhà tài trợ đã trao tặng trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập cho các trường mầm non tại các xã Kim Quan và Lang Quán. Đây là hai xã còn gặp nhiều khó khăn của huyện Yên Sơn.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, Văn phòng Báo Nhân Dân tại Tuyên Quang và nhà tài trợ trao tặng hệ thống loa cho Trường mầm non xã Kim Quan.

Đặc biệt, tại thôn Khuôn Điển, xã Kim Quan, trong những năm cuối của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1953-1954) vinh dự được Bác Hồ, Trung ương Đảng, Chính phủ chọn làm địa điểm đóng trụ sở làm việc lãnh đạo kháng chiến. Tại đây, Ban Biên tập Báo Nhân Dân đã ở và làm việc từ tháng 9 năm 1953 đến tháng 7 năm 1954.

Năm 2019, xã Kim Quan hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Phần lớn các em học sinh trên địa bàn là người đồng bào dân tộc thiểu số như: H'Mông, Tày, Nùng, Dao, Pà Thẻn. Đến nay, tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo đến trường đạt 100%; tỷ lệ trẻ nhà trẻ ra lớp đạt 67,7%. Phấn đấu hết năm 2023, xã sẽ về đích nông thôn mới nâng cao.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, Văn phòng Báo Nhân Dân tại Tuyên Quang và nhà tài trợ trao tặng hệ thống loa cho Trường mầm non xã Lang Quán.

Tại hai xã, đại diện Văn phòng Báo Nhân Dân tại Tuyên Quang và lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn cùng nhà tài trợ đã trao tặng hệ thống loa, âm ly và micro không dây… với tổng giá trị gần 50 triệu đồng phục vụ công tác dạy và học của các trường mầm non. Đây là món quà thiết thực và ý nghĩa dành cho giáo viên và học sinh dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Tiết mục văn nghệ chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Trong những năm qua, Báo Nhân Dân luôn đồng hành với cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Tuyên Quang trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh nói chung và vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và công tác từ thiện. Qua đó, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, nâng cao dân trí cho con em đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh Tuyên Quang.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/bao-nhan-dan-ho-tro-thiet-bi-cho-cac-truong-hoc-vung-sau-vung-xa-tai-tuyen-quang-post783507.html