Báo Mỹ: Nga đạt bước tiến nhanh nhất trong xung đột ở Kharkiv, lính Ukraine sốc

Quân đội Nga đang không ngừng tiến sâu trong lãnh thổ Ukraine ở vùng Kharkiv sau 3 ngày giao tranh, trong khi Ukraine chưa thể đưa ra giải pháp đối phó hiệu quả, báo Mỹ New York Times (NYT) hôm 12/5 đưa tin.

Ký tự lạ khắc trên các phương tiện quân sự Nga chiến đấu ở Kharkiv từ ngày 10/5.

Trong 3 ngày qua, bộ binh Nga với sự yểm trợ của các chiến đấu cơ, pháo binh và máy bay không người lái (UAV) đã tiến sâu ở vùng Kharkiv, kiểm soát ít nhất 9 ngôi làng. Bước tiến của Nga mỗi ngày ở Kharkiv tính theo diện tích lãnh thổ thậm chí lớn hơn bất kỳ thời điểm nào khác kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2/2022, NYT cho biết.

Ở một số khu vực giao tranh, các binh sĩ Ukraine rút lui hàng loạt còn các chỉ huy thì đổ lỗi lẫn nhau, NYT đưa tin. Ước tính hàng ngàn người dân Ukraine sống ở các ngôi làng giáp biên giới đã sơ tán về thành phố Kharkiv, thành phố lớn gần nhất.

Theo ghi nhận của phóng viên NYT, một trung tâm tiếp nhận người sơ tán ở Kharkiv trở nên hỗn loạn hoàn toàn trong ngày 12/5. Những người sơ tán cố gắng tìm kiếm chỗ ở còn những gia đình không có nơi nào để đi ngồi la liệt trên các bãi cỏ ở thành phố. Một số cư dân ở Kharkiv bày tỏ lo lắng: "Chuyện này còn kéo dài bao lâu. Liệu đây có phải là bước ngoặt?".

Các chuyên gia quân sự nói cuộc tiến công của Nga ở Kharkiv đã đặt Ukraine vào tình thế nguy hiểm. Ukraine đang đối mặt nguy cơ sụp đổ phòng tuyến dù các vũ khí mà Mỹ mới tuyên bố cung cấp vẫn đang trong quá trình được vận chuyển tới Kiev.

Hôm 12/5, một chỉ huy Ukraine có hành động khác lạ khi công khai chỉ chỉ trích các đơn vị khác vì "phòng thủ tệ hại ở biên giới".

Người dân Ukraine sơ tán khỏi các vùng chiến sự ở Kharkiv.

"Tuyến phòng thủ đầu tiên với các bãi mìn thực tế không hề tồn tại", Denys Yaroslavsky, chỉ huy một đơn vị trinh sát của Ukraine, nói. "Đối phương tiến công như chốn không người khi xâm nhập qua biên giới. Các khu vực đó lẽ ra phải được bố trí phòng thủ".

Một số quan chức Ukraine bác bỏ thông tin Kiev không hề bố trí phòng bị ở Kharkiv, nói rằng những thông tin kiểu như vậy là thông tin sai lệch có lợi cho Nga, theo NYT.

Chỉ huy Yaroslavsky nói bộ binh Nga đã xâm nhập vào thị trấn Yaroslavsky, giao tranh hiện đang diễn ra trên đường phố. "Thị trấn Yaroslavsky đã bị bao vây hoàn toàn", chỉ huy Yaroslavsky nói.

"Tôi dám nói điều này vì chúng tôi có thể hi sinh bất cứ lúc nào và không ai sẽ biết được sự thật. Sự hi sinh của chúng tôi để làm gì?", Yaroslavsky nói thêm, theo NYT.

HIện tại, thành phố Kharkiv, thủ phủ của vùng cùng tên vẫn an toàn. Nhưng Nga hoàn toàn có thể đưa các hệ thống pháo tới các khu vực mới kiểm soát, đưa Kharkiv vào tầm bắn của pháo binh.

Bộ binh Nga cũng đang áp sát thị trấn Lyptsi, nơi cách thành phố Kharkiv khoảng 30km. Các cư dân Ukraine tới Kharkiv từ Lyptsi nói tình hình ở đó rất không ổn.

"Đối phương nã hỏa lực rất mạnh. Trực thăng hoạt động rất gần nơi chúng tôi ở. Đó không phải là trực thăng Ukraine", Halyna Surina,người sơ tán từ Lyptsi nói.

Các bước tiến của Nga đang gợi lại cho người dân Kharkiv những gì từng xảy ra ở giai đoạn đầu của cuộc xung đột. Đó là khi quân đội Nga cũng tiến sát, bao vây Kharkiv trong nhiều tháng trước khi rút lui.

Một binh sĩ Ukraine tham gia chiến đấu gần Kharkiv, nói với NYT qua điện thoại rằng anh và các đồng đội đã trải qua nhiều ngày không ngủ. Ai cũng cảm thấy sốc vì bước tiến nhanh chóng của quân đội Nga, binh sĩ này nói.

Trong những ngày tới, các toan tính của Nga khi mở cuộc tiến công ở vùng Kharkiv có thể sẽ rõ ràng hơn. Quân đội Nga có thể một lần nữa bao vây thành phố Kharkiv, hoặc tiến sâu hơn về phía nam, mở ra mũi tiến công thứ hai nhằm vào thành phố Kupyansk. Nga cũng có thể dừng tiến công khi tiến sâu 10km, đạt mục tiêu xây dựng vùng đệm để ngăn quân đội Ukraine pháo kích nhằm vào thành phố Belgorod bên phía Nga.

Đăng Nguyễn - NYT

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bao-my-nga-at-buoc-tien-nhanh-nhat-trong-xung-ot-o-kharkiv-linh-ukraine-soc-a663340.html