Báo Mỹ: Còn quá sớm để đánh giá tình hình ở Ukraine

Truyền thông Mỹ thừa nhận Quân đội Ukraine gặp phải sự kháng cự ngoan cường của quân Nga, nhưng cho rằng còn quá sớm để bàn về động thái của quân đội Ukraine thời gian vừa qua.

Cường độ của chiến trường Nga-Ukraine gần đây ngày càng ác liệt, ngày càng nhiều thiết bị quân sự viện trợ của phương Tây bị quân Nga phá hủy; các quan chức Mỹ thừa nhận rằng, Quân đội Ukraine đã phải chịu "thương vong nặng nề".

Tờ "Thời báo New York (NYT)" ngày 9/6 đăng bài viết thừa nhận, quân đội Ukraine bị tổn thất về quân số và vũ khí, trang bị trong giai đoạn đầu của cuộc phản công; việc chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga sẽ phải “trả giá đắt”.

Nhưng mặt khác, NYT cũng khẳng định rằng, cuộc phản công của Ukraine có thể kéo dài hàng tuần, thậm chí hàng tháng và lực lượng chủ yếu vẫn chưa được huy động; vì vậy còn quá sớm để bàn về thành công hay thất bại của cuộc phản công.

Cuộc phản công của Ukraine dự kiến sẽ là một trong những hoạt động quân sự lớn nhất ở châu Âu những năm gần đây, với hàng trăm nghìn binh sĩ và hàng trăm xe tăng, xe bọc thép và pháo chiến đấu; diễn ra trong một không gian rộng, xung quanh các vùng đất nông nghiệp, thị trấn và làng mạc.

Vào ngày 9/6, quân đội Ukraine đã mở cuộc tấn công vào quân đội Nga ở nhiều địa điểm ở phía đông nam. Giao tranh ác liệt cho thấy, có vẻ như cuộc phản công được chờ đợi từ lâu của quân đội Ukraine đang được tiến hành và họ đã gặp phải sự kháng cự ngoan cường của quân đội Nga.

Xe tăng Leopard và xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine bị Quân đội Nga phá hủy ngày 8/6 trên hướng Zaporozhye. Nguồn Bộ Quốc phòng Nga.

Tờ "Washington Post" ngày 9/6 cũng cho biết, trong 36 giờ kể từ khi Ukraine bắt đầu tấn công, giới lãnh đạo chính trị hoặc quân sự Ukraine đã không báo cáo bất kỳ tiến triển lớn nào, cho thấy giai đoạn chiến đấu này có thể khó khăn hơn nhiều so với một chiến dịch tương tự vào mùa thu năm ngoái.

Hai quan chức cấp cao của Mỹ, phát biểu với điều kiện giấu tên, xác nhận rằng, đúng như dự kiến, các lực lượng Ukraine đã chịu thương vong và tổn thất trang bị trong giai đoạn đầu của cuộc phản công; mặc dù việc đánh giá định lượng và phân loại thiệt hại vẫn đang được tiến hành.

Tờ "New York Times" cho rằng, mặc dù còn thiếu tin tức về tổn thất của hai bên trên chiến trường, nhưng trong tình huống bình thường, thương vong của phe tấn công sẽ lớn hơn nhiều so với thương vong của phe phòng thủ.

Các nhà phân tích cảnh báo rằng, Ukraine sẽ rất khó khăn và tốn kém để vượt qua tuyến phòng ngự của Nga. Người Nga đã xây dựng hệ thống phòng thủ rất vững chắc, bao gồm chiến hào, boongke, bãi mìn, ụ pháo, chướng ngại vật chống tăng bằng bê tông ...

Ngoài ra, địa hình bằng phẳng thuận lợi cho lực lượng pháo binh và không quân Nga phong tỏa quân đội Ukraine.

Các nhà phân tích tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (ISW), một tổ chức tư vấn của Washington, đã công bố một báo cáo vào ngày 9/6 mô tả rằng, Nga đã thiết lập "hệ thống phòng thủ mạnh nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II" ở Zaporozhye.

Mới đây, các blogger quân sự Nga cũng lan truyền trên mạng xã hội loạt hình ảnh rõ nét cho thấy xe tăng chiến đấu chủ lực "Leopard 2" do Đức sản xuất và xe chiến đấu bộ binh M2 "Bradley" do Mỹ sản xuất bị phá hủy.

Khoảnh khắc trước khi chiếc UAV tự sát Lancet-3 của Nga lao vào chiếc xe tăng Leopard của Ukraine trên hướng Zaporozhye ngày 10/3. Nguồn Bộ Quốc phòng Nga.

Phóng viên “New York Times” đã xác nhận tính xác thực của thông tin này và cho biết, ít nhất 3 chiếc Leopard 2 và 8 chiếc Bradley của quân đội Ukraine đã bị tiêu diệt hoặc bỏ rơi.

Còn hãng tin Mỹ CNN dẫn lời các quan chức cấp cao của Mỹ xác nhận vào ngày 8/6 rằng, quân đội Ukraine đã phải chịu thương vong "đáng kể" trong quá trình tấn công vào tuyến phòng ngự của quân Nga. CNN cho rằng, quân đội Nga "kháng cự ngoan cường" bằng tên lửa chống tăng và súng cối; còn phía Ukraine gặp khó khăn khi băng qua bãi mìn.

Nhưng mặt khác, giới phân tích phương Tây vẫn kỳ vọng vào triển vọng phản công của Ukraine. Các nhà phân tích quân sự và quan chức Mỹ cho biết, còn quá sớm để đánh giá liệu cuộc tấn công của Ukraine có thành công hay không.

Ví dụ, một quan chức tình báo cấp cao của phương Tây nói với The Washington Post rằng, hiện tại Ukraine "dường như không sử dụng hỏa lực tối đa".

Khoảnh khắc chiếc UAV tự sát Lancet-3 của Nga lao vào chiếc xe tăng Leopard của Ukraine trên hướng Zaporozhye ngày 10/3. Nguồn Bộ Quốc phòng Nga.

Michael Kofman, Giám đốc nghiên cứu về Nga tại Trung tâm Phân tích Hải quân (CNA), cũng cho rằng, các cuộc giao tranh trong những ngày gần đây không đủ để đánh giá xu hướng của cuộc chiến, bởi "cuộc tấn công của Ukraine sẽ còn tiếp diễn trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng".

Còn ISW của Mỹ đã thông báo vào ngày 8/6 rằng, lực lượng chủ lực của Ukraine chưa bước vào chiến đấu và quân đội Ukraine sẽ tập trung tấn công vào các điểm yếu trong tuyến phòng ngự của Nga .

Trong khi đó, theo thông tin của hãng tin Nga Sputnik ngày 10/6, dẫn lời ông Alexander Savchuk, người phát ngôn của nhóm tác chiến Trung tâm của quân đội Nga cho biết, quân Nga đã chặn đứng cuộc tấn công của hai lữ đoàn Ukraine ở Torskoye và Trang trại Rừng Bạc.

Ông Savchuk cũng chỉ ra rằng, trên hướng Krasny Liman, đơn vị pháo binh của Quân khu Trung tâm đã phá hủy 2 pháo tự hành 2S1 Gvozdika, 4 xe chở đạn, 1 lựu pháo D-30 và 2 súng cối 120 mm. Ngoài ra, hệ thống tên lửa phòng không Buk-M2 đã bắn hạ một tên lửa HIMARS.

Xe tăng và xe chiến đấu bộ binh của Ukraine bị Quân đội Nga phá hủy ngày 8/6 trên hướng Zaporozhye. Nguồn Bộ Quốc phòng Nga.

Tổng thống Nga Putin cũng có một bài phát biểu vào ngày 9/6 và cho rằng, "Có thể nói chắc chắn rằng cuộc tấn công của Ukraine đã bắt đầu, điều này có thể thấy được từ việc sử dụng các nguồn dự trữ chiến lược của nước này".

Tổng thống Putin cho biết thêm, quân đội Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề trong những ngày gần đây và tỷ lệ tổn thất trong xung đột Ukraine-Nga là 3:1, vượt xa "tiêu chuẩn truyền thống".

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố sẽ cung cấp cho Ukraine một đợt hỗ trợ an ninh quân sự mới với tổng trị giá 2,1 tỷ USD. Đợt hỗ trợ quân sự này bao gồm tên lửa cho hệ thống phòng phòng không Patriot, Hawker và đạn pháo cũng như UAV Puma. Viện trợ sẽ được thực hiện dưới hình thức mua sắm quân sự, thay vì phân bổ trực tiếp từ kho dự trữ của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Tiến Minh (theo NYT, Washington Post, CNN)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/bao-my-con-qua-som-de-danh-gia-tinh-hinh-o-ukraine-1865423.html