Bão Megi suy yếu nhanh thành một vùng áp thấp

Hồi 13 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão ở trên vùng bờ biển phía Đông đảo Đài Loan (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165 km/giờ), giật cấp 17.

Vị trí và hướng di chuyển của bão Megi. Ảnh: nchmf.gov.vn

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 13 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở trên đất liền phía Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 13-14. Biển động dữ dội.

Trên khu vực Đông Bắc Biển Đông vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 8, giật cấp 10-12 trở lên): phía Bắc Vĩ tuyến 220N và phía Đông Kinh tuyến 1170E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu nhanh thành một vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Giang Tây (Trung Quốc).

Ngoài ra do hoạt động của gió mùa Tây Nam, vùng biển giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông kèm gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1

Thắng Trung (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/cac-tinh-ven-bien-chu-dong-ung-pho-voi-bao-megi-20160927144952181.htm