Báo Malaysia nhận xét bất ngờ về tân binh tuyển Việt Nam

Tờ MakanBola của Malaysia mới đây đã bày tỏ ấn tượng với một cái tên của đội tuyển Việt Nam.

Lê Phạm Thành Long bất ngờ được triệu tập lên tuyển Việt Nam.

VFF vừa công bố danh sách 34 cầu thủ được HLV Philippe Troussier triệu tập lên đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2023.

Lực lượng đợt tập trung này gồm khá nhiều các cầu thủ đã góp mặt trong các đợt hội quân dịp FIFA Days trong năm 2023 và bổ sung thêm thủ môn Nguyễn Filip, hậu vệ Lê Ngọc Bảo, Đỗ Thanh Thịnh và tiền vệ Nguyễn Hai Long.

Đáng chú ý, tờ MakanBola của Malaysia mới đây đã bày tỏ ấn tượng với một cái tên của đội tuyển Việt Nam, đó là tiền vệ Lê Phạm Thành Long.

Cụ thể, tờ báo MakanBola mới đây đã đăng tải một bài viết có tiêu đề: "Đội tuyển Việt Nam đem 'Thành Long' đấu Indonesia?".

Mở đầu bài viết, tờ báo Malaysia viết: "Trong số những tên tuổi lớn được HLV tuyển Việt Nam Philippe Troussier triệu tập có Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tiến Linh và thủ môn lai Việt-Séc Nguyễn Filip".

Trong đó, MakanBola ấn tượng với Thành Long là bởi anh có tên giống với ngôi sao, diễn viên võ thuật huyền thoại châu Á Thành Long của Hồng Kông.

"Trong số 34 cái tên được gọi, có một cầu thủ tên là Thành Long. Mà Thành Long là một diễn viên xuất sắc đến từ Hồng Kông, người nổi tiếng với tài võ thuật điêu luyện.

Tuy nhiên, Thành Long được triệu tập vào tuyển Việt Nam là cầu thủ của CLB Công an Hà Nội. Cầu thủ này tên đầy đủ là Lê Phạm Thành Long", tờ báo thể thao Malaysia chia sẻ.

Tiền vệ tuyển Việt Nam có tên trùng với ngôi sao võ Thành Long.

Nói thêm về tiền vệ sinh năm 1996, MakanBola nhận định: "Sự điềm tĩnh của Thành Long đã giúp anh lọt vào mắt xanh của HLV Troussier và được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2024 diễn ra vào tháng 1 năm sau.

Theo thống kê, tiền vệ này đã khoác áo tuyển Việt Nam thi đấu ở trận gặp Iraq ở Vòng loại World Cup 2026. Trong trận đấu đó, Thành Long thi đấu 35 phút khi Việt Nam thua Iraq 0-1".

Thành Long trưởng thành từ khóa 1 lò đào tạo Học viện Hoàng Anh Gia Lai, cùng lứa với Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh... Tuy nhiên, anh không để lại nhiều ấn tượng như các đồng nghiệp.

Trước khi cập bến Công an Hà Nội, cầu thủ này từng thi đấu cho Thanh Hóa, Hải Phòng và thi đấu cho nhiều đội bóng giải hạng nhất theo dạng cho mượn như Đắk Lắk, Phú Yên, Long An.

Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ để thể hiện bản thân, Thành Long đã được triệu tập vào danh sách tập trung của tuyển Việt Nam dự Asian Cup trong khi nhiều đàn anh ngôi sao khác phải ngồi nhà.

Đại Trí

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/bao-malaysia-nhan-xet-bat-ngo-ve-tan-binh-tuyen-viet-nam-post666655.html