Báo lỗ quý I, dòng tiền kinh doanh âm, liệu Fecon có đủ sức thực hiện hàng loạt gói thầu 'khủng'?

Công ty cổ phần Fecon (mã chứng khoán: FCN) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2023. Kết quả, doanh nghiệp báo lãi sau thuế gần 3 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 6,6 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ âm hơn 7 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh trong những năm gần đây luôn ở mức âm nặng.

Việc âm nặng dòng tiền kéo dài trong khi Fecon đang phải “gồng gánh” nhiều gói thầu lớn khiến nhà đầu tư băn khoăn về năng lực của doanh nghiệp này.

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ âm hơn 7 tỷ đồng

Cụ thể, theo báo cáo tài chính quý I/2023, trong 3 tháng đầu năm, Fecon đạt doanh thu 609 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính của doanh nghiệp giảm 46%, còn gần 6 tỷ đồng

Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính của công ty tăng 47%, lên 69 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay đã tăng 44%, lên hơn 66 tỷ đồng.

Kết quả, doanh nghiệp báo lãi sau thuế gần 3 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 6,6 tỷ đồng), tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ âm hơn 7 tỷ đồng.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của Fecon quý I/2023.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 27/4 vừa qua, Fecon đã thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất với doanh thu 3.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 125 tỷ đồng, lần lượt tăng 24,7% và 140% so với kết quả năm ngoái. Nhìn vào kết quả kinh doanh trong 3 tháng đầu năm, Fecon sẽ còn cả chặng đường dài trước khi tới đích.

Từ những con số thống kê về kết quả kinh doanh trong vài năm gần đây của Fecon có thể thấy, giai đoạn 2019 - 2022, doanh thu của Fecon loanh quanh ở mức khoảng 3.000 tỷ đồng, mức doanh thu thuần của năm 2022 cũng chỉ đạt 3.043,5 tỷ đồng, kém cả doanh thu năm 2019.

Đối với lợi nhuận sau thuế của Fecon, giá trị này liên tục trượt dài qua từng năm, giảm dần từ 211 tỷ đồng trong năm 2019 xuống chỉ còn 51 tỷ đồng trong năm 2022.

Về tình hình tài chính, Fecon có tổng tài sản hơn 7.872 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Chỉ tiêu chiếm gần 45% cơ cấu tài sản của Fecon là các khoản phải thu với 3.516 tỷ đồng, gồm 3.393 tỷ đồng phải thu ngắn hạn và 123 tỷ đồng phải thu dài hạn.

Công ty có 1.639 tỷ đồng hàng tồn kho, giảm nhẹ so với đầu năm. Tiền và các khoản tiền gửi ngắn hạn của doanh nghiệp ở mức 187 tỷ đồng.

Nợ phải trả của công ty ở mức 4.377 tỷ đồng, trong đó dư nợ vay tài chính ở mức 3.050 tỷ đồng, gồm 1.891 tỷ đồng vay ngắn hạn và 1.159 tỷ đồng vay dài hạn.

Vốn chủ sở hữu doanh nghiệp đạt 3.495 tỷ đồng, gồm 518 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần, 337 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và 175 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E) là 1,25 lần.

Dấu hỏi về năng lực

Theo tìm hiểu của phóng viên Vnbusiness, trong quý I/2023, Fecon liên tục trúng nhiều gói thầu với quy mô lớn.

Cụ thể, tháng 2/2023, Fecon được giao gói thầu “cung cấp, thi công cọc đại trà và thí nghiệm cọc” tại dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 với tổng giá trị hợp đồng đạt 179 tỷ đồng. Trước đó ít ngày, doanh nghiệp này được nhận gói thầu “thi công tường vây phía nam nhà ga 11” trị giá 62 tỷ đồng thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị (metro line 3) thí điểm của TP. Hà Nội.

Quý I/2023, Fecon liên tục trúng nhiều gói thầu khủng.

Cùng trong tháng 2/2023, Fecon ghi nhận thêm một hợp đồng mới trị giá 75 tỷ đồng tại dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II (Hà Tĩnh): đảm nhận thi công cọc kho than.

Trong mảng thi công hạ tầng, Fecon tiếp tục trúng thầu gói “Thi công xây dựng đoạn tuyến Km91+800 – Km114+200” với giá trị 147 tỷ đồng, Dự án thành phần đoạn Hậu Giang – Cà Mau thuộc Dự án Xây dựng Công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.

Như vậy, tổng giá trị cộng dồn các gói thầu đã trúng trong tháng 2/2023 của Fecon là 463 tỷ đồng.

Tiếp đến, trong tháng 3/2023, với vai trò liên danh phụ, Fecon đã trúng gói thầu thi công cọc công trình nhà ga hành khách do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP mời thầu. Giá gói thầu là 497.165.190.839 VND, giá trúng thầu của Fecon là 471.009.067.154 VND.

Mặc dù trúng hàng loạt gói thầu lớn, tuy nhiên, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy, dòng tiền kinh doanh của Fecon đang âm 38 tỷ đồng, dòng tiền đầu tư đang âm 195 tỷ và dòng tiền tài chính dương 221 tỷ sau khi đã trừ đi hơn 600 tỷ tiền chi trả nợ gốc vay.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư ở mức âm nặng.

Trước đó, năm 2022, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Fecon ở mức âm 209,4 tỷ đồng, ở thời điểm năm 2021 là 110,4 tỷ đồng.

Theo nhận định của các chuyên gia, từ những con số trên có thể thấy được tiền thu từ hoạt động kinh doanh của Fecon bị thiếu hụt và không đủ bù các khoản chi ra trong kỳ.

Đặc biệt trong thời điểm hiện nay, khi thị trường vốn đang có nhiều biến động, lãi suất vay tăng cao cùng với room tín dụng đang được điều tiết chặt chẽ sẽ khiến cho các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn gặp khó khăn hơn trong việc xoay trở dòng tiền phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Điều này có thể sẽ khiến cho Fecon gặp nhiều khó khăn hơn rất nhiều trong việc duy trì hoạt động tại các công trình mà mình đang quản lý.

Duy Thế

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//co-phieu/bao-lo-quy-i-dong-tien-kinh-doanh-am-lieu-fecon-co-du-suc-thuc-hien-hang-loat-goi-thau-khung-1092383.html