Báo Lâm Đồng kỷ niệm 40 năm ngày ra số báo đầu tiên

Ngày 18-8, tại thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Báo Lâm Đồng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày ra số báo đầu tiên (19-8-1977 _ 19-8-2017).

Với sự chỉ đạo của Thành ủy Đà Lạt, Ty Thông tin - Văn hóa Đà Lạt ấn hành Bản tin Đà Lạt số đầu tiên vào ngày 15-5-1975.

Trong 3 năm, Bản tin Đà Lạt ra 61 số. Ngày 25-3-1977, Bản tin Đà Lạt phát hành số cuối cùng để đến ngày 19-8-1977, nhân kỷ niệm 32 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Báo Lâm Đồng ra số báo đầu tiên.

Trong năm đầu tiên phát hành, Ban Biên tập chỉ có 3 người, 3 phóng viên và một số học sinh mới tốt nghiệp trung học vào tập việc. Đến nay, Báo Lâm Đồng đã có đội ngũ phóng viên, biên tập viên đông đảo, đảm bảo phát hành 5 số/tuần (báo in), ấn phẩm "Tin - ảnh dân tộc miền núi" (một kỳ/tháng) và bản tin Lâm Đồng điện tử.

Theo bà Hồ Thị Lan, Phó Tổng Biên tập Báo Lâm Đồng, được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, Ban Biên tập Báo Lâm Đồng đang chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị kỹ thuật để tiến tới xuất bản báo hàng ngày, ra mắt Báo Lâm Đồng điện tử (bao gồm báo điện tử trang tiếng Anh).

Quang cảnh lễ kỷ niệm 40 năm ngày Báo Lâm Đồng ra số báo đầu tiên. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Trải qua 40 năm, Báo Lâm Đồng đã không ngừng cố gắng, kiện toàn, giữ vững dòng thông tin chính thống, tuyên truyền đạt hiệu quả cao, góp phần tích cực ổn định tư tưởng chính trị, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với những thành tích đã đạt được, dịp này, Báo Lâm Đồng được nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Tại Lễ kỷ niệm 40 năm, Báo Lâm Đồng cũng đã tổng kết và trao giải thưởng hai cuộc thi do báo phát động đó là cuộc thi Phóng sự "Lâm Đồng trên đường đổi mới" và cuộc thi "Tin ảnh dân tộc miền núi".

ĐOÀN KIÊN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/bao-lam-dong-ky-niem-40-nam-ngay-ra-so-bao-dau-tien-462502.html