Bảo hiểm y tế: 'Phao cứu sinh' của người bệnh

Để nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội huyện Đại Từ triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp. Do vậy, số hộ dân tham gia BHYT trên địa bàn hiện đạt 96,5%.

Nhân viên Bảo hiểm xã hội huyện Đại Từ tuyên truyền tới người dân về những chính sách, lợi ích của bảo hiểm y tế.

Ông Trịnh Thế Lộc, Phó Giám đốc BHXH huyện Đại Từ, cho biết: Thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện và các xã, thị trấn phổ biến chính sách, quyền lợi của người dân khi tham gia BHYT trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương, tuyên truyền tại hội nghị ở xóm, tổ dân phố… Cùng với đó, đơn vị cũng tiến hành rà soát những đối tượng chưa đóng BHYT để vận động tham gia. Đặc biệt, sau khi có Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, BHXH, huyện Đại Từ đã tiến hành cấp mới 100.000 thẻ BHYT cho người dân, chỉ trong tháng 2 tháng (11 và 12-2023).

Nói về công tác tuyên truyền, chị Nguyễn Thị Anh, bộ phận thu BHYT ở xã Bình Thuận, cho biết: Phần lớn người dân địa phương sản xuất nông nghiệp là chính, kinh tế còn nhiều khó khăn. Do đó, việc đóng BHYT tự nguyện với mức 972 nghìn đồng/người/năm là điều không dễ dàng. Có những đối tượng cho rằng mình không ốm đau, bệnh tật bao giờ nên có phần chủ quan, không muốn tham gia. Chính vì thế, chúng tôi phối hợp với các xóm kiên trì gặp trực tiếp nhiều lần để phân tích cho bà con hiểu, nâng cao nhận thức về lợi ích của BHYT mang lại khi không may bị ốm đau, bệnh tật, phải nằm viện điều trị dài ngày.

Người dân được hưởng bảo hiểm y tế khi đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Là người tham gia BHYT gần 20 năm nay, chị Nguyễn Thị Thùy, ở xóm Chùa, xã Bình Thuận, hiểu rõ về những lợi ích mà BHYT mang lại. Chị Thùy chia sẻ: Tôi bắt đầu mua BHYT năm 2006. Mấy năm sau đó, tôi thấy mình khỏe mạnh nên không tham gia nữa. Trong 2 năm (2009-2010), tôi bị ốm và nằm viện điều trị. So sánh số tiền viện phí phải thanh toán gấp nhiều lần so với số tiền đóng BHYT trong 1 năm nên từ đó trở đi tôi lại tiếp tục tham gia BHYT liên tục. Ngoài ra, tôi còn mua BHYT cho chồng để đề phòng những lúc không may ốm đau, phải nằm viện điều trị cũng đỡ lo hơn.

Suy nghĩ của chị Thùy cũng là tâm tư của rất nhiều người dân trên địa bàn huyện Đại Từ đã tham gia BHYT. Với họ, BHYT như chiếc “phao cứu sinh” trong bảo vệ sức khỏe, giúp gia đình giảm gánh nặng về chi phí khám, chữa bệnh khi ốm đau, tai nạn, đặc biệt là những trường hợp bệnh nặng, bệnh mãn tính, cần phẫu thuật, điều trị dài ngày.

Theo số liệu thống kê của BHXH huyện Đại Từ, tính đến hết tháng 12-2023 có 175.000 thẻ BHYT được cấp đến người dân (tăng hơn 149.000 thẻ so với cùng kỳ năm 2022). Số tiền Quỹ BHYT chi trả cho người dân đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế là trên 46,6 tỷ đồng.

Hiện nay, huyện Đại Từ có 26/29 xã, thị trấn có tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 100%. Chỉ còn 3 địa phương là: Bình Thuận, Vạn Thọ và Tân Thái có tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt từ 95% trở lên.

Để hướng tới mục tiêu 100% người dân có thẻ BHYT, thời gian tới, huyện Đại Từ tiếp tục tuyên truyền các chính sách, quyền lợi của bà con khi tham gia. Với trường hợp có hoàn cảnh khó khăn (không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo…), BHXH huyện kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ đóng BHYT để bảo vệ sức khỏe, giảm gánh nặng về chi phí khi không may ốm đau, bệnh tật.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202403/bao-hiem-y-te-phao-cuu-sinh-cua-nguoi-benh-a0f1195/