Báo Hàn: Người Triều Tiên đổ xô mua đồ tích trữ trong bối cảnh đại dịch

Trong tuần này, người dân ở thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên đua nhau đi mua thực phẩm tích trữ, gây ra tình trạng nhiều kệ hàng sạch bách hàng hóa, NK News đưa tin.

Kiểm tra thân nhiệt tại ĐH Công nghệ Kim Chaek ở Bình Nhưỡng. (Ảnh: AP)

Tình trạng này có thể do các biện pháp hạn chế xã hội được áp dụng ở Bình Nhưỡng và có vẻ không liên quan đến thông tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un đang ốm, NK News, trang tin ở Hàn Quốc chuyên viết về Triều Tiên, dẫn các nguồn tin sống tại Bình Nhưỡng và có thể liên lạc với bên ngoài cho biết.

Bài viết nói rằng tình trạng thiếu hàng ban đầu chỉ xảy ra với rau quả, nhưng sau đó lan sang cả những hàng hóa khác.

Triều Tiên đóng cửa biên giới từ tháng 1 khi các ca mắc COVID-19 bắt đầu tăng nhanh ở Trung Quốc. Triều Tiên cũng cấm du khách nước ngoài, tăng cường rà soát và huy động nhân viên y tế giám sát và cách ly người dân có triệu chứng.

Triều Tiên khẳng định họ không có ca mắc COVID-19 nào, nhưng khẳng định này bị giới quan sát bên ngoài hoài nghi.

Mỹ nói họ “khá chắc chắn” rằng Triều Tiên đã có ca mắc vì hoạt động quân sự nước này giảm đáng kể, Tướng Robert Abrams, Tư lệnh các lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc, nói với báo giới trong cuộc họp trực tuyến hồi tháng 3.

Người dân Bình Nhưỡng đeo khẩu trang khi đi lại trên phố. (Ảnh: Kyodo)

Triều Tiên báo cáo với Tổ chức Y tế thế giới rằng họ đã xét nghiệm cho 740 người tính đến ngày 17/4, nhưng đều cho kết quả âm tính với virus corona. Bình Nhưỡng cũng khẳng định họ đã cho 25.139 người kết thúc cách ly từ ngày 31/12 năm ngoái đến nay, ông Edwin Salvador, đại diện WHO tại Triều Tiên, cho biết.

Ông Salvador nói rằng Bộ Y tế Triều TIên cung cấp thông tin cập nhật hằng tuần cho WHO về các nỗ lực chống dịch, và WHO đang phối hợp với chính phủ Triều Tiên để cung cấp đồ dùng và thiết bị y tế để chống dịch, trong đó có quần áo bảo hộ và thuốc thử trong phòng thí nghiệm, chuyển vào từ cửa khẩu Đan Đông của Trung Quốc.

Tất cả hàng hóa từ ngoài vào Triều Tiên, bao gồm cả thiết bị và đồ dùng y tế liên quan đến phòng chống COVID-19, giờ đều được chuyển bằng tàu qua cảng Nampo vì biên giới đều đã đóng. Hàng hóa đều được khử trùng và cách ly ở cảng trong 10 ngày, sau đó được khử trùng và cách ly thêm 4 ngày nữa trước khi được đưa về Bình Nhưỡng.

Khan hiếm hàng hóa là tình trạng hay xảy ra ở Triều Tiên. Đại dịch COVID-19 khiến tình hình tồi tệ hơn. Chương trình Lương thực thế giới (WFP) của Liên Hợp quốc tuần này cảnh báo những khó khăn kinh tế mà đại dịch gây ra có thể gây ra nạn đói ở nhiều nước đang phát triển. Có hoạt động ở Triều Tiên, WFP nói rằng 40% dân số nước này bị suy dinh dưỡng, tình trạng “mất an ninh lương thực và thiếu ăn xảy ra phổ biến”.

Nhà lãnh đạo Kim vắng mặt từ trong ngày sinh cố chủ tịch Kim Nhật Thành, một ngày lễ lớn ở Triều Tiên. Ông vắng bóng từ cuộc họp của bộ chính trị ngày 11/4, dẫn đến nhiều suy đoán về sức khỏe của ông.

Sức khỏe của lãnh đạo Triều Tiên là một trong những bí mật lớn nhất ở nước này, nên chỉ vài người trong giới lãnh đạo nắm rõ. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông không biết về sức khỏe của ông Kim và có thể sẽ liên lạc với ông Kim để kiểm tra.

Tướng John Hyten, Phó chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Mỹ, ngày 22/4 nói rằng ông tin ông Kim vẫn đang nắm quyền tuyệt đối đối với các lực lượng hạt nhân và vũ trang Triều Tiên. “Tôi không có lý do gì để không tin như vậy”, ông Hyten nói.

Bình Giang

Theo NK News, AP

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/bao-han-nguoi-trieu-tien-do-xo-mua-do-tich-tru-trong-boi-canh-dai-dich-1647814.tpo