Bao giờ tháo dỡ nhà kho dựng trái phép ngăn dòng chảy thoát nước?

Các hộ dân sinh sống trên đường Mộc Bài 3, phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) phản ánh, mỗi khi trời mưa khu vực này lại ngập nước vì nhà kho dựng trái phép giữa đường đi, ngăn dòng chảy thoát nước, mất mỹ quan đô thị. Chính quyền địa phương đã kiểm tra nhưng chưa xử lý triệt để, gây bức xúc cho người dân.

Người dân trên đường Mộc Bài 3, phường Hòa Khánh Nam phản ánh nhà kho dựng trái phép giữa đường đi, ngăn dòng chảy thoát nước. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Ông Nguyễn Ngọc Chiến, trú đường Mộc Bài 3, bức xúc nói, người dân đã nhiều lần phản ánh UBND phường nhưng đến nay lãnh đạo phường chưa có phương án xử lý dứt điểm. Vì nhà kho dựng trái phép giữa đường, ngăn chặn dòng chảy thoát nước nên mỗi khi trời mưa, nước rút không kịp, tràn vào nhà dân, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của các hộ dân. Người dân đề nghị cơ quan chức năng, xử lý tình trạng này để bảo đảm mỹ quan đô thị cho khu vực.

Tương tự, anh Nguyễn Trường Giang, trú tại số nhà 18, đường Mộc Bài 3, cho biết khu vực thường xuyên ngập nước nên phát sinh muỗi nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Người dân bày tỏ mong muốn chính quyền địa phương tháo dỡ nhà kho dựng trái phép để bảo đảm cho việc tiêu thoát nước và sức khỏe của các hộ dân xung quanh.

Theo ông Hứa Công Lập, tổ tưởng tổ dân phố 1, việc dựng nhà kho trái phép đã diễn ra nhiều năm qua, thế nhưng không thấy cơ quan chức năng nào đến kiểm tra. “Cứ mỗi lần trời mưa, các hộ dân trên đường Mộc Bài 3 lại phản ánh tình trạng nước ngập mà tôi đành bất lực trước thực trạng này”.

Đường Mộc Bài 3 nằm gần đường tàu, giao với đường Mộc Bài 1, tuyến đường có khoảng 10 hộ dân sinh sống. Tại thời điểm phóng viên có mặt (ngày 5-12), nhà kho dựng trái phép giữa đường đi, ngăn dòng chảy thoát nước chưa tháo dỡ bàn giao mặt bằng. Trong khi đó, theo biên bản làm việc của lãnh đạo phường Hòa Khánh Nam yêu cầu chủ hộ tháo dỡ công trình trước ngày 29-11.

Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Thanh Thắng, cán bộ địa chính - xây dựng phường Hòa Khánh Nam thông tin, ngày 23-10, qua tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân trên đường Mộc Bài 3, UBND phường đã đến kiểm tra và nhận thấy phản ánh của người dân là đúng, chủ hộ là ông Bùi Phúc Thu đã dựng nhà kho trái phép cuối đường Mộc Bài 3. Năm 2009 tại khu vực này đã được đền bù giải tỏa trắng và nhà kho dựng trái phép là của ông Thu có từ năm 2016, thuộc thửa đất số 9, tờ bản đồ số 15 thuộc UBND phường quản lý.

Trong khi đó, ông Trần Văn Thể, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam cho biết, đây là phần đất thuộc diện đền bù giải tỏa, tuy nhiên đến nay ông Bùi Phúc Thu chưa nhận được tiền đền bù giải tỏa. Để tránh gây bức xúc người dân trong tổ dân phố 1, thời gian đến, UBND phường đề nghị Phòng Quản lý đô thị quận có giải pháp khắc phục tình trạng hệ thống thoát nước trên đường Mộc Bài 3, để người dân ổn định cuộc sống. Ông Thể cho biết thêm, UBND phường yêu cầu ông Thu tháo dỡ công trình trái phép để bảo đảm mỹ quan đô thị. Nếu ông Thu không chấp hành thì UBND phường sẽ cưỡng chế theo quy định pháp luật.

Bàn về giải pháp, ông Huỳnh Anh Vũ, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu thông tin, tiếp nhận thông tin phản ánh của phóng viên, lãnh đạo quận sẽ chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc UBND phường Hòa Khánh Nam xử lý dứt điểm nhà kho dựng trái phép giữa đường Mộc Bài 3, để bảo đảm cho việc thoát nước trong mùa mưa.

KHÁNH HUYỀN

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5428/202312/bao-gio-thao-do-nha-kho-dung-trai-phep-ngan-dong-chay-thoat-nuoc-3961425/