Báo động tình trạng vi phạm pháp luật ở lứa tuổi thanh, thiếu niên

Ngày 31/5, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 16/4/2023, tại tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung xảy ra vụ gây rối trật tự công cộng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn phát sinh trong quá trình uống nước giữa 2 nhóm thanh, thiếu niên dẫn đến đuổi đánh nhau trên đường khiến 2 người bị thương.

Trịnh Xuân Đức và các đối tượng vụ gây rối trật tự công cộng bị khởi tố

Quá trình xảy ra vụ việc, Trịnh Xuân Đức, sinh năm 2004 ở xã Hà Bắc, huyện Hà Trung đã dùng gậy 3 khúc và dao gọt hoa quả đuổi đánh anh Cao Văn Phong, sinh năm 1998 ở xã Hà Tiến, huyện Hà Trung bị thương.

Các đối tượng còn lại trong nhóm của Đức gồm: Đỗ Trung Kiên, sinh năm 2004 ở xã Hà Lai; Lê Văn Quyền, sinh năm 2004 ở xã Hà Thái; Hoàng Đức Thái, sinh năm 2004 ở xã Hà Châu; Phạm Đình Lê Phong, sinh năm 2005 ở xã Hà Đông; Lại Đức Đông, sinh năm 2000; Mai Đức Tuấn, sinh năm 2001 đều ở xã Hà Tiến; Mai Xuân Anh, sinh năm 2004 ở xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung và Phạm Minh Tuấn, sinh năm 2006 ở xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương đã tham gia đuổi đánh Cao Văn Phong.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Hà Trung (Thanh Hóa) đã nhanh chóng vào cuộc, tích cực điều tra, làm rõ.

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an huyện Hà Trung đã tiến hành khởi tố bị can đối với 9 đối tượng trong nhóm côn đồ nói trên về tội gây rối trật tự công cộng.

Trong đó, bắt tạm giam đối tượng Trịnh Xuân Đức và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú 8 đối tượng còn lại. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hà Trung đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo qui định của pháp luật.

Được biết, trong 5 tháng đầu năm 2023, Trung tâm Trợ giúp Pháp lí nhà nước tỉnh Thanh Hóa, đã thụ lý gần 100 hồ sơ thanh thiếu niên phạm tội từ nhẹ cho đến rất nghiêm trọng.

Công an Thanh Hóa khuyến cáo, để phòng ngừa tội phạm ở lứa tuổi vị thành niên, cần có sự gắn kết chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - xã hội để giáo dục, định hướng các em có nhận thức đúng và có hành vi phù hợp. Các bậc cha mẹ cần gần gũi, quan tâm chăm sóc, chia sẻ những tâm tư tình cảm, uốn nắn kịp thời những suy nghĩ và hành vi lệch lạc của con em. Các tổ chức đoàn thể cần có những giải pháp thiết thực lôi cuốn các em đến với các hoạt động bổ ích ngay tại cộng đồng; trang bị kiến thức, kỹ năng sống, giúp thanh thiếu niên có sức đề kháng trước những tệ nạn xã hội.

Hà Anh

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/bao-dong-tinh-trang-vi-pham-phap-luat-o-lua-tuoi-thanh-thieu-nien-post249770.html