Báo động tình trạng mang vũ khí nóng trên xe

Chỉ trong vòng 2 ngày, các tổ công tác 141, Công an TP Hà Nội đã phát hiện 2 trường hợp mang theo vũ khí nóng khi tham gia giao thông.

Một trong hai loại vũ khí được các tổ công tác 141 phát hiện.

Cụ thể, khoảng 0h ngày 8/6, tổ công tác Y8/141 phối hợp CA phường Hàng Trống, Hoàn Kiếm làm nhiệm vụ tại ngã tư Lê Thái Tổ - Tràng Thi phát hiện 2 thanh niên là Chu Minh Tiến (SN 1994) và Lưu Hồng Thái (SN 1991) cùng ở Long Biên, Hà Nội đi trên xe ô tô Mazda BKS 30F - 760.13 có nhiều biểu hiện nghi vấn đã tiến hành kiểm tra.
Tại chốt, tổ công tác đã phát hiện trên xe có cất giấu hung khí lạ là những khúc kim loại màu vàng có chiều dài hơn 20cm, nhưng khi khớp nối lại với nhau có sẽ thành mũi giáo nhọn có độ sát thương cao. Theo cơ quan chức năng nhận định, loại hung khí này mới xuất hiện trên thị trường vũ khí thô sơ được rao bán tại khu vực biên giới khá công khai.
Trước đó, khoảng 16h30 ngày 7/6, tổ công tác Y7/141 trong quá trình làm nhiệm vụ tại Kim Đồng - Giải Phóng đã phát hiện xe ô tô nhãn hiệu Chevorlet BKS 30A-820.06, trên xe có 2 người đàn ông có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có nhiều dao, kiếm và tuýp sắt... kiểm tra người đàn ông ngồi ghế phụ phát hiện trong người có 1 túi nilon bên trong chứa các tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá). Người điều khiển khai đã từng có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích. Danh tính của các đối tượng được xác định là Ngô Trí Long (sn 1972, trú tại Khương Thượng, Đống Đa) và Vũ Đình Tuấn (Sn 1976, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội). Các đối tượng cũng thừa nhận, chất bên trong túi ni-lông là ma túy đá, mua về để sử dụng.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/bao-dong-tinh-trang-mang-vu-khi-nong-tren-xe-290092.html