Báo động nạn khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai

Gần đây, cảnh sát liên tục phát hiện, bắt giữ và xử lý nhiều phương tiện vận chuyển, khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai.

Ngày 20/7, theo Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đồng Nai), hơn một tuần qua đơn vị liên tục phát hiện, bắt giữ và xử lý nhiều phương tiện vận chuyển, khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai.

Vị trí khai thác cát trái phép chủ yếu nằm ở khu vực thành phố Biên Hòa và huyện Nhơn Trạch.

Cảnh sát phát hiện ghe chở cát trái phép trên sông Đồng Nai.

Trung tá Phạm Quốc Tăng, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông Đồng Nai cho biết thời gian gần đây địa phương liên tục phát hiện tình trạng khai thác cát trái phép hoặc khai thác quá mức.

Điều này đã gây tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống thiên tai.

Việc hút cát theo kiểu tận thu khiến đáy sông bị hạ thấp, dòng chảy bị biến dạng dẫn đến xói lở bãi sông, bờ kè, dễ gây ra sạt lở đê kè, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống, tài sản của người dân ven sông.

Cũng theo ông Tăng, hơn một tuần qua Đội Cảnh sát đường thủy đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ và xử lý nhiều phương tiện vận chuyển, khai thác cát trái phép.

Gần đây nhất vào 0h30 ngày 18/7, một tổ công tác do ông Tăng trực tiếp chỉ đạo đã phát hiện, bắt giữ một ghe mang số hiệu ĐN-1001 do ông Nguyễn Thanh Nhạn (ngụ huyện Cần Đước, tỉnh Long An) điều khiển lưu thông trên sông Đồng Nai.

Thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện ghe đang vận chuyển khoảng 5 m3 cát. Ông Nhạn chưa xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát đang vận chuyển.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, tổ công tác đã đưa phương tiện về bến tạm giữ và tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó vào khuya 11/7, một tổ công tác khác phát hiện thuyền có số hiệu ĐN-1045 do ông Đào Phước Thành (ngụ tỉnh Long An) điều khiển đang vận chuyển 35 m3 và thuyền có số hiệu ĐN-1046 do ông Nguyễn Hùng Phong (ngụ tỉnh Đồng Nai) điều khiển đang vận chuyển khoảng 20 m3 cát.

Tại thời điểm kiểm tra, hai ông Thành và Phong chưa xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát trên nên đã xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo lực lượng chức năng, gần đây các đối tượng khai thác cát ngày càng tinh vi, manh động. Khi bị phát hiện nhiều đối tượng đã liều lĩnh, lợi dụng địa hình địa thế để tẩu thoát.

Minh Tuệ

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/bao-dong-nan-khai-thac-cat-trai-phep-tren-song-dong-nai-d597661.html