Bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự xã biên giới

Nhằm bảo đảm ổn định tình hình an ninh, trật tự ở xã biên giới, Trung úy Đỗ Hoàng Trung - cán bộ Công an xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, nhận thức sâu sắc nhiệm vụ của đoàn viên, thanh niên Công an nhân dân, luôn hết lòng phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích, tiên phong, sẵn sàng nhận, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trung úy Đỗ Hoàng Trung (thứ 4, hàng đầu từ phải qua) tại Lễ tuyên dương thanh niên công an xã có thành tích xuất sắc năm 2022

Thực hiện nhiệm vụ ở xã biên giới, Trung úy Đỗ Hoàng Trung không ngừng học tập, nghiên cứu, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, kịp thời tham mưu Ban Chỉ huy Công an xã nắm tình hình tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn xã.

Quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Trung úy Đỗ Hoàng Trung áp dụng vào thực tiễn công tác, chiến đấu, học tập và rèn luyện, nêu cao tinh thần tận tụy phục vụ người dân với tinh thần “trọng dân, gần dân, lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”. Hàng đêm, cùng với các lực lượng khác trên tuyến biên giới, anh tích cực tham gia tuần tra khép kín địa bàn, bảo đảm không để sót, lọt tội phạm; đồng thời, tuyên truyền người dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh phát hiện, tố giác tội phạm.

Nhờ vậy, anh trực tiếp cùng đồng đội triệt phá được nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy, buôn lậu, xuất, nhập cảnh trái phép,... Cụ thể, năm 2022, anh tham mưu Ban Chỉ huy Công an xã tổ chức triệt phá 2 điểm tệ nạn xã hội, bắt 2 vụ/15 đối tượng có hành vi đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền; tham mưu Trưởng Công an xã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 đối tượng với số tiền 34,5 triệu đồng; tham mưu Ban Chỉ huy Công an xã tổ chức bắt 3 vụ/3 đối tượng có hành vi buôn lậu và vận chuyển hàng cấm; tạm giữ 21 con bò có nguồn gốc từ Campuchia, 6 bao đường cát, 900 gói thuốc lá điếu nhập lậu; bắt 1 vụ/2 đối tượng có hành vi tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép. Trung úy Đỗ Hoàng Trung cũng tham mưu Ban Chỉ huy Công an xã gọi hỏi, răn đe và tổ chức test nhanh 25 đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy, đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 5 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời, tham mưu Chủ tịch UBND xã ra quyết định quản lý 5 đối tượng tại gia đình theo quy định. Ngoài ra, anh còn tích cực đến tận nhà thực hiện thủ tục cấp căn cước công dân cho người già yếu, bệnh tật, đi lại khó khăn, người bị bệnh bẩm sinh.

Với thành tích xuất sắc trong công tác, năm 2022, Trung úy Đỗ Hoàng Trung được Giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong công tác chống buôn lậu. Tại Chương trình gặp mặt, đối thoại giữa Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn với cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên Công an nhân dân; trao giải thưởng "Gương mặt trẻ công an tiêu biểu" và tuyên dương thanh niên công an xã có thành tích xuất sắc năm 2022 do Cục Công tác Đảng và công tác chính trị phối hợp Văn phòng Bộ Công an tổ chức, Trung úy Đỗ Hoàng Trung vinh dự được tuyên dương và Bộ Công an tặng bằng khen vì có thành tích trong phong trào “Thanh niên công an xung kích, lập công vì an ninh Tổ quốc”, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội./.

Thúy Phượng

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/bao-dam-vung-chac-an-ninh-trat-tu-xa-bien-gioi-a152702.html