Bảo đảm an toàn PCCC trong điều kiện thời tiết hanh khô kéo dài

Hiện nay thời tiết tại tỉnh Đồng Nai cũng như khu vực Đông Nam bộ đang nắng nóng, hanh khô trên diện rộng, dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy nổ cao. Vì vậy tỉnh Đồng Nai vừa yêu cầu các cấp chính quyền thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai thực hiện công tác chữa cháy, tại một điểm cháy cỏ hoang gần khu vực dân cư, đầu năm 2024.

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và tai nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra trên 29 vụ cháy (giảm 21 vụ so với cùng kỳ năm 2023). Trong đó, các khu vực xảy ra cháy, như: TP Biên Hòa, huyện Nhơn Trạch, huyện Long Thành…

Công tác tổ chức kiểm tra an toàn PCCC, từ đầu năm 2024 đến nay đã kiểm tra trên 2.100 cơ sở. Qua quá trình kiểm tra, lập 110 biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt với số tiền gần 1 tỷ đồng.

Một vụ cháy lan đến khu vực dân cư được lực lượng chức năng kịp thời chữa cháy, không gây thiệt hại về người.

Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tình trạng người dân đốt cỏ rác bừa bãi, không kiểm soát còn diễn ra khá phổ biến. Việc đốt cỏ rác không kiểm soát cộng với thời tiết nắng nóng, hanh khô, gió lớn..., dễ dẫn đến các đám cháy lây lan, gây ra hậu quả khó lường, trong đó có khả năng xảy ra cháy rừng.

Trong thời gian qua, tại tỉnh Đồng Nai liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy tại các bãi cỏ, bãi hoang. Cụ thể, vụ cháy bãi cỏ tại khu công nghiệp Ông Kèo (xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch) ngày 20/1/2024. Vụ cháy cỏ hoang tại khu 12 (xã Long Đức, huyện Long Thành) ngày 3/2/2024. Vụ cháy khu vực giáp ranh khu du lịch sinh thái Bò Cạp Vàng (xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch) ngày 14/2/2024…

Các vụ cháy này tuy đã được lực lượng chức năng chữa cháy kịp thời, không thiệt hại về người, nhưng dễ dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy lan, đe dọa đến sự an toàn các khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai còn có nhiều khu dân cư có bãi đất bỏ hoang khiến cho cây cỏ mọc um tùm, nên người dân tự động phát quang bụi rậm rồi đốt cỏ rác. Việc đốt cỏ rác không kiểm soát có nguy cơ cháy lan đe dọa an toàn các khu dân cư, cơ sở kinh doanh và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ và thiệt hại do cháy gây ra, đồng thời chủ động trong công tác PCCC, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu cấp huyện thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC trong cao điểm mùa khô năm 2024.

Lực lượng chức năng chữa cháy một vụ cháy tại địa bàn tỉnh Đồng Nai những tháng đầu năm 2024.

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh thường xuyên phối hợp với UBND các huyện, TP tổ chức phổ biến, cảnh báo những nguy cơ, tác hại do việc đốt cỏ, rác gây ra để người dân biết, phòng tránh. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC rừng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về PCCC theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục kiểm lâm Đồng Nai tuần tra các khu vực trọng điểm nguy cơ về cháy rừng. Tổ chức tốt công tác cảnh báo, dự báo cháy rừng, thông tin kịp thời đến các địa phương để thực hiện.

Bãi cỏ hoang phát sinh cháy mù mịt, công tác phòng cháy chữa cháy nỗ lực để tránh lây lan đến khu dân cư.

Lãnh đạo các huyện, TP chỉ đạo UBND cấp xã có kế hoạch kiểm tra các khu đất trống, tổ chức phát quang, gom cỏ, dọn dẹp vệ sinh để đảm bảo an toàn PCCC. Thường xuyên củng cố lực lượng dân phòng, tăng cường tuần tra canh gác ban đêm, ngoài giờ làm việc để kịp thời xử lý các tình huống cháy, nổ và sự cố xảy ra.

Thanh Huy

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/chi-dao-dam-bao-an-toan-pccc-trong-dieu-kien-thoi-tiet-hanh-kho-keo-dai.html