Bảo đảm an toàn cấp điện mùa mưa bão

Đang bắt đầu vào mùa mưa bão - thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sự cố lưới điện, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Chính vì vậy, Điện lực TP. Thái Nguyên đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân về các biện pháp bảo đảm an toàn...

Công nhân Điện lực TP. Thái Nguyên thường xuyên kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục các sự cố lưới điện.

Điện lực TP. Thái Nguyên được giao quản lý 400km đường dây trung thế; trên 1.300km đường dây hạ thế; 888 trạm biến áp, với tổng công suất trên 413.000kVA. Để sẵn sàng ứng phó với các tình huống sự cố do ảnh hưởng của mưa bão, đơn vị đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Cụ thể như: Sửa chữa, thay thế thiết bị điện nhằm kịp thời phát hiện hư hỏng để xử lý; phối hợp với ngành chức năng, địa phương kiểm tra toàn bộ hành lang các đường dây để vận động nhân dân chặt tỉa cây cối; tháo dỡ công trình trái phép…

Ông Vũ Đình Phước, Phó Giám đốc Điện lực TP. Thái Nguyên, thông tin: Sự cố về lưới điện do cây cối gây ra trên địa bàn thường chiếm khoảng 50-60% tổng số vụ. Do vậy, Điện lực thành phố luôn chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân không trồng cây xanh, xây dựng công trình dưới hành lang an toàn lưới điện; thường xuyên cắt tỉa những cây cối tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trước mùa mưa bão. Hiện nay, sau khi hoàn thành cắt tỉa khoảng 700 cây xanh trên các tuyến đường đô thị, Điện lực sẽ phối hợp với các địa phương, nhất là các xã vùng xa (như: Phúc Trìu, Phúc Xuân, Tân Cương, Thịnh Đức…) có nhiều cây cối, vận động nhân dân chặt hạ, cắt tỉa bảo đảm an toàn.

Công nhân Điện lực TP. Thái Nguyên cắt tỉa cây xanh đô thị nhằm hạn chế các sự cố lưới điện, bảo đảm an toàn cấp điện trong mùa mưa bão.

Cùng với ngành Điện, chính quyền các địa phương trên địa bàn TP. Thái Nguyên cũng tích cực tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, chung tay bảo đảm an toàn lưới điện cũng như tính mạng và tài sản. Ông Lê Khương Duy, Chủ tịch UBND xã Phúc Trìu, cho biết: Địa phương đã phối hợp với ngành Điện tiến hành rà soát toàn bộ đường dây để phát hiện cây cối có nguy cơ mất an toàn, vận động nhân dân chặt hạ, cắt tỉa. Qua vận động đã có một số hộ cho ngành Điện cắt tỉa hoặc tự chặt tỉa, một số điểm còn lại (với 5 vị trí của 5 hộ gia đình), địa phương sẽ tiếp tục vận động, xử lý.

Ngoài việc phát quang cây cối, Điện lực TP. Thái Nguyên còn thường xuyên đầu tư xây dựng mới; cải tạo sửa chữa đường dây, trạm biến áp; chỉnh trang tổng thể lưới điện. Riêng năm 2024, Điện lực thành phố có kế hoạch đầu tư trên 37 tỷ đồng để xây dựng mới, sửa chữa hạ tầng lưới điện; sẽ xây dựng mới 11 trạm biến áp chống quá tải và 24km đường dây trung thế, hạ thế; sửa chữa trên 27km đường dây trung, hạ thế. Tính đến nay, Điện lực thành phố đã hoàn thiện các sửa chữa lớn, hoàn thành và chuẩn bị đóng điện đưa vào sử dụng 11 trạm biến áp mới.

Ông Vũ Đình Phước, Phó Giám đốc Điện lực TP. Thái Nguyên, cho biết thêm: Mùa mưa bão cũng là thời điểm nắng nóng - nhu cầu sử dụng điện tăng cao, dễ xảy ra các sự cố lưới điện. Do vậy, để đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng và hạn chế sự cố lưới điện, ngành Điện sẽ tiếp tục tuyên truyền, cảnh báo về an toàn điện cho người dân; phối hợp với các địa phương hướng dẫn bà con kiểm tra việc sử dụng các thiết bị điện đề phòng ngập nước gây tai nạn khi có bão lũ. Đặc biệt, với những công trình, cây cối đang vi phạm (trên 100 công trình vi phạm) an toàn hành lang lưới điện, Điện lực thành phố sẽ phối hợp với các ngành chức năng vận động nhân dân tự tháo dỡ, yêu cầu giải tỏa hoặc xây dựng phương án bảo đảm an toàn theo đúng quy định của pháp luật…

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/thoi-su-thai-nguyen/202405/bao-dam-an-toan-cap-dien-mua-mua-bao-92a13bc/