Bảo đảm an ninh trật tự ở xã Cảnh Thụy: Cựu chiến binh xung kích đi đầu

Mặc dù là địa bàn giáp danh với nhiều địa phương tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), song với tinh thần xung kích đi đầu, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Cảnh Thụy (Yên Dũng), nòng cốt là tổ tự quản bảo đảm ANTT ở các thôn đã tích cực phối hợp cùng lực lượng công an xã tuần tra, đấu tranh trấn áp tội phạm, góp phần bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Trách nhiệm vì cộng đồng

Đầu tháng 1/2024, khi đi làm đồng, thành viên Tổ tự quản bảo đảm ANTT của Hội CCB xã Cảnh Thụy phát hiện một thanh niên thường xuyên lui tới căn nhà bỏ hoang ở cánh đồng thuộc thôn 7. Với tinh thần cảnh giác đấu tranh phòng, chống tội phạm, thành viên Tổ tự quản lặng lẽ theo dõi, kịp thời báo tin cho Công an và Hội CCB xã. Sau một thời gian nắm tình hình, ngày 26/1/2024, lực lượng Công an xã phối hợp với Hội CCB xã thành lập tổ tuần tra tiến hành mật phục, tiếp cận đối tượng. Tại đây, tổ tuần tra bắt quả tang Trần Đức Linh (SN 1997), trú tại thôn Bình Voi đang sử dụng trái phép chất ma túy. Đối tượng được giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Cựu chiến binh xã Cảnh Thụy phối hợp với Công an xã tuần tra giữ gìn an ninh trật tự.

Đến ngày 1/4/2024, Công an xã Cảnh Thụy nhận được tin báo của ông Ong Thế Cương, trú tại thôn Tây trình báo bị kẻ gian cậy phá lấy cắp 3 bộ vành đai nắp hố ga bằng sắt. Qua điều tra, Công an xã xác định đối tượng Lưu Trọng Quang (SN 1992), trú tại thôn Tân Ninh, xã Tư Mại là thủ phạm. Theo đó, ngày 2/4/2024, Công an xã phối hợp Hội CCB xã vận động đối tượng ra đầu thú. Tại đây, Lưu Trọng Quang khai nhận, ngày 31/3/2024 cùng Trần Đức Linh thực hiện hành vi trộm cắp trên.

Thực tế, không chỉ Tổ tự quản bảo đảm ANTT Chi hội CCB thôn Bình Voi mà thành viên các tổ an ninh tự quản của chi hội CCB các thôn khác ở xã Cảnh Thụy cũng vậy. Đơn cử, đầu tháng 4/2023, sau khi có người dân báo bị mất trộm một chiếc xe máy điện để ở khu vực chợ của thôn, đồng chí Hoàng Hữu Quỳnh, Tổ trưởng Tổ tự quản bảo đảm ANTT Chi hội CCB thôn Tây đã nhanh chóng trích xuất camera ở xưởng gỗ của gia đình, phát hiện đối tượng trộm cắp, từ đó cung cấp thông tin, hình ảnh cho Công an xã để đấu tranh làm rõ. Trước đó, cũng bằng hình thức trích xuất camera của gia đình, đồng chí Quỳnh có hình ảnh một đối tượng lấy trộm khuôn đúc tầm cống của một gia đình trong thôn để cung cấp cho Công an xã điều tra.

Có thể nói, Hội CCB xã Cảnh Thụy, trong đó nòng cốt là thành viên tổ tự quản bảo đảm ANTT của các chi hội CCB thôn đã có nhiều việc làm thiết thực, góp phần giữ gìn ANTT ở cơ sở. Thiếu tá Lương Hữu Bắc, Phó trưởng Công an xã Cảnh Thụy cho biết: “Nhờ có sự cộng tác đắc lực của các CCB đã giúp chúng tôi nắm bắt tốt tình hình trên địa bàn, qua đó kịp thời ngăn chặn, xử lý các loại tội phạm”.

“Tai mắt” rộng khắp

Thực hiện Đề án số 01, ngày 20/12/2021 của Hội CCB tỉnh về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội viên Hội CCB tỉnh trong hoạt động tự quản bảo đảm ANTT từ cơ sở giai đoạn 2022-2025”; chỉ đạo của Hội CCB huyện Yên Dũng, năm 2022, Hội CCB xã Cảnh Thụy tham mưu Đảng ủy, UBND xã xây dựng mô hình tổ an ninh tự quản của CCB. Theo đó, Hội CCB xã phối hợp với Công an xã lựa chọn người tham gia các tổ tự quản bảo đảm về sức khỏe, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, có uy tín trong cộng đồng dân cư và chưa từng có tiền án, tiền sự. Kết quả, toàn xã đã thành lập 9 tổ tự quản bảo đảm ANTT ở 9/9 chi hội CCB thôn với 74 thành viên tham gia do đồng chí chi hội trưởng chi hội CCB làm tổ trưởng.

Đồng chí Ong Thế Bảo (bên trái) cùng cựu chiến binh Hoàng Hữu Quỳnh theo dõi hình ảnh qua camera an ninh trên điện thoại.

Để thực hiện tốt hoạt động tuần tra, bảo đảm ANTT trên địa bàn, Hội CCB xã xây dựng nhóm Zalo chung, thành viên là Trưởng, Phó trưởng Công an xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB xã cùng các tổ trưởng tổ tự quản bảo đảm ANTT ở các chi hội CCB trên địa bàn. Các tổ tự quản quan tâm công tác xã hội hóa, vận động các mạnh thường quân hỗ trợ trang thiết bị như dùi cui, còi, đèn pin, giày dép… Đồng chí Ong Thế Bảo, Chủ tịch Hội CCB xã Cảnh Thụy cho biết: “Mỗi tháng, Hội CCB xã phối hợp với Công an xã tổ chức 2 buổi tuần tra ban đêm trên địa bàn toàn xã. Mỗi tuần, tổ tự quản ở các thôn tổ chức tuần tra trong khu vực thôn mình từ 1-2 buổi. Qua đây góp phần phòng ngừa tội phạm, xử lý kịp thời các vụ việc gây mất ANTT trên địa bàn”.

Bên cạnh tổ chức các buổi tuần tra bảo đảm ANTT, Hội CCB xã Cảnh Thụy cũng đề xuất UBND xã cho phép phối hợp cùng Công an xã quản lý, vận hành 39 mắt camera an ninh ở các tuyến đường, khu vực nhiều người qua lại. Hệ thống camera an ninh được tích hợp vào điện thoại của các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB xã; Trưởng, Phó trưởng Công an xã và các tổ trưởng tổ tự quản bảo đảm ANTT. Nhiều gia đình hội viên CCB cũng tự lắp đặt camera an ninh ở gia đình mình, góp thêm “tai mắt” cho lực lượng công an và thành viên tổ tự quản bảo đảm ANTT.

Quá trình thực hiện, Hội CCB xã Cảnh Thụy luôn quan tâm công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Đơn cử, gần đây, Hội CCB xã tích cực vận động người dân giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ, trong đó đã tiếp nhận 2 kiếm, 1 dao phóng lợn.

Với sự xung kích đi đầu của hội viên CCB, cùng với vào cuộc của các lực lượng khác, những năm qua, tình hình ANTT trên địa bàn luôn bảo đảm, góp phần để xã Cảnh Thụy được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Bài, ảnh: Đỗ Thành Nam

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/bao-dam-an-ninh-trat-tu-o-xa-canh-thuy-cuu-chien-binh-xung-kich-di-dau-080634.bbg