Báo chí, truyền thông: Cầu nối văn hóa 54 dân tộc Việt Nam

Sáng 27/2, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã tổ chức Gặp mặt phóng viên, báo chí nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022. Đại diện hơn 70 cơ quan báo chí đã tham dự sự kiện này.

Đây là hoạt động tri ân sự đóng góp của các cơ quan thông tấn báo chí đã tuyên truyền sâu rộng về Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Làng Văn hóa). Đồng thời, cũng là dịp để Ban Quản lý Làng Văn hóa thắt chặt mối quan hệ với các cơ quan báo chí, tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin, đẩy mạnh hiệu quả trong công tác truyền thông giới thiệu, quảng bá hình ảnh “Ngôi nhà chung” của các dân tộc Việt Nam đến với đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Trịnh Ngọc Chung, Quyền Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch đã ghi nhận những đóng góp của các phóng viên, báo chí truyền thông trong những năm qua. Đồng thời nhấn mạnh, mỗi bước đi của Làng Văn hóa luôn nhận được sự quan tâm, dõi theo của các cơ quan thông tấn báo chí, hàng nghìn bài viết, hàng trăm phóng sự, chuyên đề về “Ngôi nhà chung” các dân tộc Việt Nam đã được thực hiện. Việc đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, các hoạt động, sự kiện diễn ra tại Làng Văn hóa luôn nhận được sự quan tâm thường xuyên và phối hợp ngày càng hiệu quả từ các cơ quan thông tấn, báo chí.

Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch ghi nhận những đóng góp của các phóng viên, báo chí truyền thông

Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch ghi nhận những đóng góp của các phóng viên, báo chí truyền thông

Bên cạnh đó, Ban Quản lý Làng Văn hóa cũng nhận được nhiều ý kiến quý báu từ những phóng viên, báo chí giúp cho những người làm công tác quản lý, khai thác, vận hành Làng Văn hóa có thêm kinh nghiệm, động lực để dựng xây “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam ngày một hoàn thiện và phát triển hơn.

Ông Trịnh Ngọc Chung cũng chia sẻ, năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phực tạp, thời gian giãn cách xã hội kéo dài khiến các hoạt động của Làng Văn hóa bị ảnh hưởng nghiêm trọng, Tuy vậy, Ban Quản lý Làng Văn hóa đã rất nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, đảm bảo an toàn cho du khách đến tham quan. Trong năm 2021, Làng Văn hóa đã đón khoảng 127.000 lượt khách, giảm 27% so với năm 2020. Tổ chức đón tiếp và phục vụ 13 lượt cộng đồng dân tộc với 272 lượt đồng bào tộc, 10 địa phương tham dự sự kiện hoạt động với 13 lễ hội; 14 hoạt động bảo tồn, trình diễn, dân ca dân vũ với 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đặc biệt, Ban Quản lý đã tổ chức thành công hai sự kiện lớn: Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) và Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam”.

Nhà báo Phạm Tiệp (thứ 2 từ trái sang) lần thứ 2 liên tiếp nhận được giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền các hoạt động tại Làng Văn hóa

Nhà báo Phạm Tiệp (thứ 2 từ trái sang) lần thứ 2 liên tiếp nhận được giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền các hoạt động tại Làng Văn hóa

Bên cạnh đó, Ban Quản lý cũng rất quan tâm đến đời sống vật chất cũng như tinh thần để ổn định cuộc sống của bà con các dân tộc sinh sống nơi đây, để bà con bớt khó khăn trong bối cảnh cách ly xã hội, không có khách du lịch...

Tại buổi gặp mặt, Ban Quản lý Làng Văn hóa đã tặng giấy khen cho các phóng viên có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền các hoạt động tại Làng Văn hóa năm 2021. Với hàng chục bài viết về các hoạt động, sự kiện văn hóa, lễ hội của đồng bào các dân tộc tại Làng Văn hóa trong năm qua, nhà báo Phạm Tiệp, phóng viên Báo Công Thương lần thứ 2 liên tiếp nhận được giấy khen Ban Quản lý Làng Văn hóa.

Hoàng Lan

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/bao-chi-truyen-thong-cau-noi-van-hoa-54-dan-toc-viet-nam-172579.html