Báo chí thế giới ngả mũ trước màn trình diễn của U20 Việt Nam

Từ đội bóng bị đánh giá yếu nhất tại VCK U20 World Cup 2017, đội tuyển U20 Việt Nam đang thu hút sự chú ý lớn của báo chí thế giới sau trận hòa với U20 New Zealand.

Như thethaovietnam.vn đã đưa tin, ở trận mở màn bảng E tại VCK U20 World Cup 2017 tối ngày 22/5 gặp U20 New Zealand, dù bị đánh giá yếu hơn nhưng đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã khiến người hâm mộ và giới chuyên môn bất ngờ khi có trận đấu trên cơ so với đối thủ. Dù U20 Việt Nam không thể giành chiến thắng ở trận đấu tối qua nhưng đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn trở thành cái tên nổi bật với truyền thông thế giới sau màn trình diễn của mình.

Trên trang web chính thức của FIFA, U20 Việt Nam đã nhận được những lời khen ngợi tích cực từ BTC. Theo đó, FIFA cho rằng nếu may mắn hơn đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn hoàn toàn có khả năng giành chọn 3 điểm để tiếp tục hy vọng giành cho mình tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp.

Tác giả của FIFA bất ngờ với tốc độ và tinh thần thi đấu quyết tâm của các tuyển thủ U20 Việt Nam và ví đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn giống như một con rồng lửa khi liên tục khiến U20 New Zealand rơi vào thế chống đỡ trong 45 phút đầu tiên.

Cầu thủ của U20 Việt Nam tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn

Phát biểu với báo chí sau trận đấu tối ngày 22/5, đích thân HLV Darren Bazeley của U20 New Zealand đã phải thừa nhận đội bóng của ông thi đấu kém hơn U20 Việt Nam và cũng dành cho các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn những lời có cánh: “Tôi không ngạc nhiên về khả năng kiểm soát bóng của các cầu thủ Việt Nam. Từ trước trận tôi đã biết họ là một đội bóng được tổ chức tốt, kỹ thuật. Họ xứng đáng là một đội bóng hàng đầu châu Á. Họ không chỉ may mắn khi vượt qua vòng loại”.

Trong khi đó, trang Fox Sports Asia cũng có bài viết ca ngợi màn trình diễn của U20 Việt Nam với dòng tít: “U20 Việt Nam gây ấn tượng lớn tại World Cup”. Tác giả của bài báo cho biết trước khi bước vào VCK U20 World Cup 2017, U20 Việt Nam là một đội bóng vô danh. Thế nhưng, sau trận đấu với U20 New Zealand, thế giới đang chú ý lớn đến đội bóng áo đỏ.

Fox Sports còn viết: “Tiềm năng bóng đá ở Việt Nam là rất lớn. Đến với đất nước này, người ta có thể cảm nhận được tình yêu bóng đá của tất cả mọi người”. Theo đó, để tạo điều kiện tốt nhất cho đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn thi đấu tại VCK U20 World Cup 2017, VFF đã thuê những chuyên gia hàng đầu của Đức để hỗ trợ các tuyển thủ. Ngoài ra trong trận đấu tối 22/5, đã có hơn 6.000 CĐV Việt Nam có mặt trên sân để cổ vũ trực tiếp cho đoàn quân HLV Hoàng Anh Tuấn thi đấu. Với sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ U20 Việt Nam như được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình.

Tờ Stuff của New Zealand sau khi có bài viết coi thường đội tuyển U20 Việt Nam khi cho rằng U20 New Zealand sẽ không gặp nhiều khó khăn để giành trọn 3 điểm ở trận đấu mở màn đã có bài viết bày tỏ sự buồn bã về kết quả trận đấu: “New Zealand có khởi đầu đáng thất vọng tại giải U20 World Cup 2017 ở Hàn Quốc. Kết quả này buộc đại diện châu Đại Dương phải giành chiến thắng trước Honduras ở loạt trận tiếp theo mới tái hiện lịch sử như cách đây 2 năm, tức vào vòng 1/16”. Trận hòa 0-0 tối ngày 22/5, là câu trả lời đanh thép của U20 Việt Nam và HLV Hoàng Anh Tuấn với sự coi thường của tờ Stuff khi đánh giá về Quang Hải cùng các đồng đội trước trận đấu.

Trên trang NZfootball.co.nz của Liên đoàn bóng đá Úc cũng bày tỏ quan điểm thán phục tinh thần thi đấu của đoàn quân HLV Hoàng Anh Tuấn. Tác giả trang tin này cho rằng với màn trình diễn vừa qua cho thấy U20 Việt Nam không phải ngẫu nhiên để giành vé tham dự giải đấu: “U20 Việt Nam đã thi đấu với quyết tâm rất cao và khiến các cầu thủ New Zealand có trận mở màn đầy thất vọng. U20 Việt Nam cho thấy họ xứng đáng có mặt tại U20 World Cup 2017”.

Clip tổng hợp U20 Việt Nam 0-0 U20 New Zealand:

Dũng Phương

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/bao-chi-the-gioi-nga-mu-truoc-man-trinh-dien-cua-u20-viet-nam-292-241859.html