Báo chí Hà Nội chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Theo Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Hà Nội, trong năm 2023, báo chí Hà Nội đã chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Sáng 29/1, Hội báo Xuân Giáp Thìn-Hà Nội 2024 khai mạc tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt-Xô.

Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội Tô Quang Phán cho biết, Hội báo diễn ra trong hai ngày 29 và 30/1 với 18 gian trưng bày báo của 16 cơ quan báo chí Trung ương, bộ, ngành và Hà Nội, với nhiều ấn phẩm đặc sắc, đa nền tảng...

Đây là sự kiện mở đầu các hoạt động chính trị, văn hóa, nghề nghiệp của những người làm báo Thủ đô và các cơ quan thông tấn Trung ương, bộ, ngành trên địa bàn, thiết thực chào mừng Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024), 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930-17/3/2024), hướng tới Kỷ niệm 99 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024) và 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).

Hội báo Xuân sẽ được diễn ra trong 2 ngày

Theo ông Phán, trong năm 2023, báo chí Hà Nội đã chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Nhiều cơ quan báo chí Hà Nội đã tập trung đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và thu được kết quả rất đáng khích lệ, tự hào.

Hội báo xuân Giáp Thìn-Hà Nội 2024 là dịp để Hội Nhà báo TP Hà Nội tôn vinh, trao giải, khen thưởng những tập thể, cá nhân có tác phẩm xuất sắc đoạt Giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2023, nhằm động viên, khích lệ các liên - chi hội phát huy thành tích trong công tác và chuyên môn, nhiệm vụ, tiếp tục tìm tòi, đổi mới để đạt thành tích cao hơn trong năm 2024.

Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội Tô Quang Phán

“Hội báo xuân Giáp Thìn chào đón đông đảo công chúng báo chí thủ đô và cả nước tham quan, tìm hiểu, tham gia đóng góp ý kiến, đặc biệt là các sản phẩm báo chí đa phương tiện, tích hợp trên nền tảng số. Từ đó, báo chí Hà Nội sẽ thêm niềm tin, “sức bật” trong quá trình đổi mới, sáng tạo công nghệ và chuyển đổi số, nhằm theo kịp yêu cầu của thực tiễn đang đặt ra" - ông Phán nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh đánh giá, thời gian qua, báo chí Hà Nội đã tích cực, chủ động, phản ánh đúng đắn, nhanh nhạy, kịp thời và sinh động các mặt đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của Thủ đô và đất nước; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu thông tin, văn hóa, giải trí của công chúng.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, báo chí Hà Nội luôn tiên phong trong công tác đấu tranh phòng - chống tham nhũng, tiêu cực; phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

"Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, báo chí Hà Nội gần đây đã chuyển đổi số mạnh mẽ. Một số cơ quan báo chí đã đẩy mạnh chuyển đổi theo mô hình cơ quan báo chí đa phương tiện. Báo chí Hà Nội cũng luôn đồng hành với thành phố, đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng để thủ đô ngày càng phát triển" - ông Minh cho hay.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh

"Hội báo là ngày hội của những người làm báo Hà Nội với nhiều nét đặc thù của thủ đô bởi đây là nơi tập trung rất nhiều cơ quan báo chí của Trung ương và thành phố. Nhiều gian hàng trưng bày rất ấn tượng. Nhiều tác phẩm báo tết đẹp về hình thức, phong phú về nội dung phản ánh đầy đủ, toàn diện các hoạt động của thành phố trong năm qua. Tôi tin tưởng năm 2024, các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục đồng hành cùng thủ đô trong sự phát triển, để đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước", ông Minh bày tỏ.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc Hội báo xuân Giáp Thìn-Hà Nội 2024, Ban tổ chức đã trao Giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2023 cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

Trong đó, có 1 tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Đặc biệt; 3 tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhất; 5 tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhì; 9 tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Ba; 25 tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Khuyến khích.

Ngọc Linh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/bao-chi-ha-noi-chu-dong-khac-phuc-kho-khan-hoan-thanh-tot-nhiem-vu-chinh-tri-300952.html