Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp - doanh nhân

Là chủ đề buổi tọa đàm được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức chiều 22/6, tại Hà Nội.

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: QT

Buổi tọa đàm nhằm chia sẻ hơn nữa về tầm quan trọng của mối quan hệ giữa báo chí với doanh nghiệp, qua đó tạo nên những tác phẩm báo chí đặc sắc viết về chân dung doanh nghiệp, doanh nhân và môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, tạo động lực cho báo chí và doanh nghiệp cùng nhau phát triển.

Bà Vũ Thị Thuận - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Traphaco cho biết, năm 2016, Traphaco đã tham gia tọa đàm phản ánh mối quan hệ giữa báo chí và doanh nghiệp. Sau một năm, Traphaco nhận thấy, báo chí đã thực sự vào cuộc mạnh mẽ hơn, đồng hành cùng doanh nghiệp tốt hơn và vai trò của doanh nghiệp - doanh nhân cũng được khẳng định rõ ràng hơn.

Bà Vũ Thị Thuận - Chủ tịch Công ty Traphaco phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: TQ

“Về phía doanh nghiệp, chúng tôi rất cần báo chí làm cầu nối giữa doanh nghiệp với cộng đồng. Thông qua các kênh báo chí, mạng xã hội, cộng đồng đã biết nhiều về doanh nghiệp nhiều hơn, giúp doanh nghiệp khẳng định được uy tín và làm ăn tốt hơn”, bà Thuận nói.

Đồng tình với ý kiến của bà Vũ Thị Thuận, ông Đoàn Xuân Bộ - Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội Nhân dân cho rằng, báo chí với doanh nghiệp phải có quan hệ gắn bó hữu cơ với nhau. Báo chí và doanh nghiệp mỗi đơn vị có một nhiệm vụ nhưng cùng hướng tới một tấm lòng để phát triển đất nước.

Đánh giá về mối quan hệ về báo chí và doanh nghiệp, ông Võ Sỹ Lực - Chủ tịch Tập đoàn Cao su cho biết, một chính sách của Nhà nước có tác động rất lớn tới doanh nghiệp. Về phía doanh nghiệp, chúng tôi đánh giá thời gian qua báo chí đã rất chia sẻ với khó khăn của ngành Cao su.

Theo ông Lực, để mối quan hệ giữa báo chí và doanh nghiệp - doanh nhân tốt hơn thì doanh nghiệp phải minh bạch và báo chí cần có văn hóa ứng xử với doanh nghiệp một cách đúng đắn, trung thực.

Ông Võ Sỹ Lực - Chủ tịch Tập đoàn Cao su phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: QT

"Qua chương trình, tôi hiểu thêm về báo chí nói chung và các đồng chí nhà báo nói riêng. Về phía doanh nghiệp, tôi rất mong báo chí tiếp tục đưa thông tin nhanh, đưa trung thực cả thông tin tốt và chưa tốt với liều lượng phù hợp. Mong báo chí có thêm các bài viết, chuyên mục về khởi nghiệp để tăng cường đội doanh nhân trẻ cho Việt Nam, tạo ra công ăn việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng ổn định xã hội", ông Lực nói.

Trả lời câu hỏi: Ông có hài lòng với báo chí không?, ông Trần Văn Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc Cty TNHH Dược phẩm Ích Nhân cho biết, đôi khi có những trường hợp khách quan mang đến cho doanh nghiệp khiến doanh nghiệp không hài lòng. Tuy nhiên, nhìn chung với sự chia sẻ của báo chí chính thống, doanh nghiệp đã có thể nói lên được tiếng nói của mình.

"Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, mạng xã hội dẫn đến sức mạnh lan thông tin lớn, nếu báo chí sử dụng thông tin này mà chưa có sự kiểm chứng, có thể gây rủi ro cho doanh nghiệp. Vì vậy, chúng tôi rất mong báo chí nên tìm hiểu thông tin cụ thể, chính xác trước khi tuyên truyền. Sự vào cuộc quyết liệt của báo chí có thể giúp doanh nghiệp giải quyết được rủi ro khách quan do các kênh mạng xã hội mang lại", ông Nghĩa nói.

Phát biểu bế mạc tọa đàm, ông Phạm Ngọc Tuấn - Tổng Biên tập Báo Diễn đàn Doanh nghiệp cho biết, từ trước đến nay chúng ta thường quen với khái niệm báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp. "Sau buổi tọa đàm ngày hôm nay, theo tôi sẽ là báo chí không chỉ đồng hành mà còn yêu thương cùng doanh nghiệp. Và, để tình yêu đó tồn tại lâu dài thứ nhất là làm sao để cảm nhận được “tình yêu” đó và làm cho phát triển. Thứ hai là làm sao để đánh giá "tình yêu" của báo chí với doanh nghiệp. Và, thứ ba là làm sao để “tình yêu” giữa báo chí và doanh nghiệp đơm hoa kết trái", ông Tuấn nói.

Trần Quý

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/kinh-te/thi-truong/bao-chi-dong-hanh-cung-doanh-nghiep-doanh-nhan_t114c1067n120669