Báo chí bám sát thực tế, làm tốt chức năng thông tin tuyên truyền

Chiều 18/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 1/2024, với các nội dung: đánh giá công tác báo chí năm 2023; nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; định hướng tuyên truyền báo chí tháng 1 và tháng 2/2024.

Vĩnh Phúc:

Hội nghị giao ban báo chí tổ chức tại Huyện ủy Yên Lạc đã đánh giá công tác báo chí năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Ảnh: Sỹ Hào.

Báo chí phục vụ tốt nhu cầu theo dõi, tiếp nhận thông tin của độc giả trong và ngoài tỉnh

Hội nghị diễn ra có sự chủ trì của các ông: Ngô Duy Đông - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đỗ Hữu Vinh - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Khắc Hiếu - Bí thư Huyện ủy Yên Lạc.

Ông Ngô Duy Đông, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Vĩnh Phúc cho biết, năm 2023, công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc quan tâm thực hiện, bám sát tình hình thực tiễn; việc tiếp nhận, kiểm tra, xác minh, xử lý, phản hồi thông tin báo chí tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo kịp thời; công tác chấn chỉnh, xử lý sai phạm trong hoạt động báo chí được tăng cường, nhất là đối với những sai phạm liên quan đến việc thông tin sai sự thật, không thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũng rất chú trọng nâng cao chất lượng trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà báo, phóng viên; duy trì và tổ chức tốt các giải thưởng, cuộc thi để động viên, khích lệ người làm báo có các tác phẩm chất lượng, sáng tạo, hiệu quả.

“Các cơ quan báo chí bám sát sự chỉ đạo, định hướng và tình hình thực tiễn triển khai các nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, địa phương, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; chủ động tuyên truyền về các sự kiện thời sự, chính trị nổi bật trên các lĩnh vực, đảm bảo kịp thời, phục vụ nhu cầu theo dõi, tiếp nhận thông tin của độc giả trong và ngoài tỉnh.” – ông Ngô Duy Đông khẳng định.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũng chỉ ra một số tồn tại trong hoạt động báo chí truyền thông như: công tác phối hợp cung cấp thông tin và trả lời thông tin đối với một số vấn đề báo chí phản ánh của một số đơn vị còn chưa được chủ động, thường xuyên.

Công tác theo dõi, quản lý thông tin phản ánh, nhất là trên các nền tảng mạng xã hội có việc còn chưa kịp thời, còn nhiều khó khăn do thiếu công cụ, nhân lực. Việc phối hợp tháo gỡ khó khăn cho các cơ quan báo chí ở một số nội dung còn chậm, trang thiết bị kỹ thuật còn thiếu đồng bộ, nguồn nhân lực về công nghệ thông tin còn hạn chế...

Các bài viết, chương trình có tính phát hiện, định hướng, có chiều sâu, hấp dẫn chưa nhiều, chưa phát huy hiệu quả truyền thông đa phương tiện, truyền thông số để làm chủ mặt trận thông tin.

Góp phần xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cho biết sang năm 2024, các hội nghị giao ban báo chí tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả công tác quản lý, định hướng thông tin. Trong đó, chú trọng việc cung cấp thông tin, đổi mới nội dung và hình thức giao ban phù hợp với yêu cầu thực tiễn, triển khai phong trào thi đua “xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí”.

Thường xuyên kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về báo chí; đánh giá hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… trên báo chí. Phát hiện, chấn chỉnh xử lý kịp thời những vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông, nhất là các trường hợp thực hiện sai tôn chỉ mục đích và thông tin sai sự thật.

Đồng thời, tích cực tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình, xuất sắc trong hoạt động báo chí của tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí; phát triển báo chí đa phương tiện, truyền thông số đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

Chia sẻ với các cơ quan báo chí, ông Đỗ Hữu Vinh - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc lưu ý với các phóng viên nhà báo thuộc các cơ quan báo chí có văn phòng đại diện, thường trú tại địa phương cần thông tin chính xác, trung thực khách quan. Đặc biệt, các tác giả viết bài cần thận trọng trong kiểm tra xác minh nguồn tin, thông tin, và lưu giữ các bằng chứng, căn cứ bảo đảm chính xác trước khi đăng tải.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Bí thư Huyện ủy Yên Lạc cũng cung cấp thông tin về những thành tựu nổi bật mà huyện Yên Lạc đạt được trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Trong đó, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện thực hiện cả năm là 319 tỷ đồng, đạt 140% dự toán tỉnh giao và 119% dự toán HĐND huyện giao. Thu ngân sách địa phương là 1.908 tỷ đồng, đạt 183% dự toán HĐND huyện giao. Kinh tế xã hội của địa phương tiếp tục có nhiều tiến bộ, tốc độ phát triển kinh tế đạt 7,08%, an ninh quốc phòng được giữ vững, trật tự xã hội được đảm bảo.

Nhân dịp này huyện Yên Lạc đã khen thưởng các tác giả đã đoạt giải do Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức từ năm 2021 đến năm 2023. Các bài viết tác giả đoạt giải viết về huyện Yên Lạc qua các chủ đề cuộc thi như giải báo chí của tỉnh, xây dựng nông thôn mới, xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu.

Sỹ Hào

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/bao-chi-bam-sat-thuc-te-lam-tot-chuc-nang-thong-tin-tuyen-truyen-367448.html