Báo cáo: Năng lượng sạch đã chiếm 30% tổng điện năng toàn cầu

Theo báo cáo của Ember, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại London, 2023 là một năm đột phá của năng lượng tái tạo. 30% lượng điện được sản xuất trên toàn thế giới đến từ các nguồn năng lượng sạch, bao gồm thủy điện, năng lượng mặt trời và năng lượng gió.

Năng lượng mặt trời tiếp tục là nguồn năng lượng tái tạo phát triển nhanh nhất, với sản lượng tăng gấp đôi so với than đá. Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Mỹ và Brazil là những quốc gia dẫn đầu về lắp đặt điện mặt trời.

Trang trại điện mặt trời và điện gió ở thị trấn Milagro, tỉnh Navarra, Tây Ban Nha. Ảnh: AP

Bên cạnh năng lượng mặt trời, năng lượng gió cũng có bước phát triển đáng kể. Trung Quốc tiếp tục là quốc gia đi đầu trong lĩnh vực này, với 60% sản lượng điện gió mới trên toàn cầu.

Mặc dù năng lượng sạch phát triển mạnh mẽ, than đá vẫn là nguồn cung cấp điện chính trên toàn thế giới. Trung Quốc, Ấn Độ và Mexico là những nước chiếm phần lớn cho sự gia tăng lượng điện sản xuất từ than trong năm qua.

Điều này đặt ra những lo ngại nghiêm trọng về biến đổi khí hậu. Các nhà khoa học cảnh báo rằng việc đốt cháy nhiên liệu hóa thạch thải ra khí nhà kính, góp phần làm gia tăng nhiệt độ Trái đất tạo ra thách thức lớn cho nỗ lực bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu.

Báo cáo của Ember cho thấy một số quốc gia đã đốt than để bù đắp cho sự thiếu hụt thủy điện do hạn hán gây ra. Đây là một vòng luẩn quẩn nguy hiểm, cho thấy sự cần thiết phải hành động khẩn cấp để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Mặc dù vẫn còn nhiều thách thức, các nhà phân tích dự đoán rằng năng lượng tái tạo sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong những năm tới. Dự kiến vào năm 2024, sản xuất năng lượng tái tạo sẽ tăng trưởng nhanh hơn, dẫn đến giảm 2% lượng điện sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch.

Thu Giang (theo AP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/bao-cao-nang-luong-sach-da-chiem-30-tong-dien-nang-toan-cau-post294670.html